Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không phát triển vì quản lý kém?

Thứ bảy, 08:58 10/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Thời gian gần đây thông tin về ngành đường sắt Việt Nam tụt hậu được lan truyền khá nhiều trên mạng Internet với bình luận nhiều chiều..

Thông tin từ những người đứng đầu ngành giao thông cũng thừa nhận, xây dựng từ năm 1881, đến nay đường sắt Việt Nam không có km cao tốc hay đường đôi nào, thị phần chỉ chiếm 1,9% trong toàn ngành giao thông.

Bình luận về vấn đề này, nhiều người chỉ ra những mặt tồn tại, yếu kém của ngành đường sắt. Không phải do ngành đường sắt ít được đầu tư mà do quản lý kém hiệu quả: Giá vận chuyển cao, thời gian vận chuyển quá dài so với ô tô; nhiều khâu phiền hà như chờ mua vé quá lâu đối với những người không mua được vé qua mạng; bốc hàng chở hàng gây phiền hà; vệ sinh kém; an ninh nhà ga còn lộn xộn...

“Từ khi người Pháp xây dựng đến giờ vẫn thế: Đường ray, đầu tàu, toa tàu... chỉ duy tu, bảo dưỡng, ít đầu tư mới và... kêu ca. Nhìn những đoàn tàu nhếch nhác, ga tàu lộn xộn, ai kham cho nổi? Hơn nữa, không phải ai cũng biết cách đặt vé qua mạng. Mẹ tôi mua vé 5 sao từ Sài Gòn đi Phan Thiết có thời gian vận chuyển là gần 4 tiếng nhưng chờ đợi mua được vé tại ga Hoà Hưng hết 3 tiếng. Bằng đó chưa cải cách được thì đừng nói đến cải cách chuyện khác. Cho tôi mở doanh nghiệp ngồi kế bên quầy bán vé tôi bán vé cho. Tôi chỉ cần hưởng 1% doanh thu, bảo đảm không bao giờ để khách đợi quá 15 phút”, bạn Quỳnh Anh thẳng thắn.

“Ở nước ngoài đi tàu đắt hơn máy bay vì được ngắm cảnh, đóng góp phần rất lớn cho du lịch. Đi tàu ở Việt Nam thì ngắm gì? Trong khi đó, chi phí quá đắt so với hạ tầng, ăn uống đắt, nhà vệ sinh bẩn, toa xe ồn và xóc, đêm không thể ngủ vì thoáng cái là loa thông báo: “Đoàn tàu sắp đến ga”... rồi bán hàng rao ầm ĩ trên toa...”

Vì những lý do đó mà ngành đường sắt mất khách hàng, thua lỗ nên có tiền không nên vội đầu tư mà phải tập trung cải tiến quản lý sao cho tổng giá cước vận chuyển hợp lý hơn, dịch vụ tốt hơn mới nhiều khách hàng tìm đến, kinh doanh có lãi sẽ có tiền để đầu tư.

Những ai đã từng sống và làm việc tại Nhật Bản thì biết rất rõ ngành vận tải đường sắt rất phát triển, chi phí thấp, tiện lợi, giảm thiểu ách tắc giao thông. Ở Trung Quốc cũng vậy, đi tàu cao tốc di chuyển 1.500km hết 5 tiếng đồng hồ, giá vé quy đổi ra tiền VNĐ trung bình là 1.000 VNĐ/km, tức đi 1.500km hết 1,5 triệu đồng, cảm giác ngồi trên tàu êm ái, thích hơn ngồi máy bay, đồ ăn cũng ngon hơn.

Trên thực tế ở nước ta, nhu cầu đường sắt rất lớn, độ an toàn cao nhưng đầu tư và khai thác chưa hiệu quả dù đây cũng là xương sống của nhiều ngành kinh tế khác. Phải chăng, đường sắt không phát triển vì quản lý quá kém?

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 56 phút trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top