Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khoảng tối thi cử

Thứ năm, 08:30 19/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, biến 330 bài thi của 114 em học sinh có điểm liệt, điểm thấp lên thành điểm 8 - 9 đang trở thành tâm điểm dư luận những ngày gần đây.

Việc nâng điểm đó đã khiến cho số học sinh đạt điểm 8, điểm 9 của học sinh tỉnh Hà Giang dẫn đầu cả nước, vượt cả hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM. Thành tích tưởng chừng là “huy hoàng” đáng tự hào đó bỗng trở thành mối nghi ngờ to lớn về việc gian lận trong thi cử. Và chuyện gì đến đã đến. Qua điều tra tại Hà Giang đã cho ra kết quả bất ngờ: 330 bài thi đã được hóa phép từ điểm liệt lên thành điểm 8 - 9.

Từ trước đến nay, trong suy nghĩ của nhiều người thì khái niệm gian lận trong thi cử thường chỉ được biết đến đó là học sinh quay cóp bài vở, phao thi, chép bài… Nhưng giờ đây khái niệm đó đã trở nên lỗi thời khi mà trò gian lận được thực hiện ngay chính tại “công đường” ngành giáo dục. Ông Vũ Trọng Lương, người duy nhất hiện tại được biết đến trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang vừa qua không chỉ là một cán bộ ngành giáo dục của tỉnh mà còn là một người thầy giỏi về chuyên môn từng dạy tại trường chuyên của tỉnh này.

Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang càng khiến chúng ta phải thức tỉnh vì đâu đó quanh ta vẫn còn quá nhiều những câu chuyện đáng lo. Gần nhà tôi có một em năm nay thi lên lớp 10. Em thi vào một trường top đầu của thành phố và bị trượt. Vì nghĩ con thi tốt nên cha mẹ em đã không chuẩn bị các phương án thay thế khác như đăng ký thêm vài ba trường tư thục có chất lượng khác. Chính vì lẽ đó mà khi biết điểm thi của con bị hụt so với điểm chuẩn dự tính khoảng 1 điểm thì bố mẹ em đã chạy đôn, chạy đáo lo chạy trường cho con. Lúc này, theo thông lệ thì chỉ có thể vào được các trường tư thục nhưng do có quen biết nên cha mẹ em nói với em rằng, họ sẽ “chạy” cho em vào được nguyện vọng 2 trường công lập. Em học sinh đó ngúng nguẩy với bố mẹ rằng, em không muốn vào nguyện vọng 2 mà thích vào nguyện vọng 1. Vì thế phương án được đưa ra là “chạy” cho em vào một trường tư thục nổi tiếng (phải chạy là bởi điểm của em cũng không đủ để được trường tư thục đó xét đến). Nhưng đến ngày làm hồ sơ nhập học, em học sinh đó lại ngúng nguẩy không thích trường tư thục đó nữa và đòi bố mẹ “chạy” cho em vào lại nguyện vọng 2 như phương án ban đầu…

Những câu chuyện như trên xuất hiện ở rất nhiều nơi. Điều chúng tôi muốn nói đến không chỉ là vấn đề tiêu cực trong thi cử mà còn là quan điểm của bố mẹ trong cách giáo dục con. Họ không chỉ dạy con họ được phép gian dối, đi đêm mà còn truyền cho em một thông điệp rằng “có tiền sẽ có tất cả”. Một đứa trẻ được giáo dục theo cách đó thì xã hội rồi sẽ không chỉ có một Vũ Trọng Lương mà có rất rất nhiều Vũ Trọng Lương khác.

Ngân Khánh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 14 phút trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 15 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Xã hội - 27 phút trước

GĐXH – Tính đến ngày 24/4 đã có khoản 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Dưới đây là danh sách chi tiết và mới nhất.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 2 giờ trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Top