Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi lòng tham làm mờ lý trí

Thứ bảy, 07:16 25/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Thời gian gần đây, ở các địa phương trên cả nước xuất hiện nhiều vụ vỡ nợ, bể hụi với số tiền lớn. Con nợ sau thời gian gom tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng, đến lúc mất khả năng chi trả đã biến mất để lại xác nhà rỗng cho các chủ nợ. Nạn nhân của đa số những vụ vợ nợ này là phụ nữ, tiểu thương…

Câu chuyện vỡ nợ hàng trăm tỉ đồng đang gây rúng động, xáo trộn cuộc sống, tràn ngập nước mắt, sự hoang mang trong nhiều gia đình tại xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh mấy ngày nay. Vì vay nợ của nhiều người (chủ yếu là người dân trong xã), dưới sức ép các khoản nợ hàng trăm tỉ đồng, một người đàn ông đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Mặc dù được phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng ông này không qua khỏi và sau đó gia đình đã tuyên bố vỡ nợ.

Cái chết của người đàn ông trung tuổi ấy là sự khởi đầu cho bi kịch của nhiều hộ gia đình ở vùng quê này. Xác minh bước đầu của cơ quan hữu trách thì gia đình ông này đã huy động tiền của hàng trăm người tại địa phương, người ít vài chục triệu, người nhiều lên đến 5-6 tỉ đồng với lãi suất từ 1.000 đồng/triệu/ngày đến 1.500 đồng- 2.000 đồng/triệu/ngày rồi đem cho người khác vay lại để hưởng chênh lệch.

Chia sẻ câu chuyện cho vay, nhiều nạn nhân, phần lớn là phụ nữ cho biết, do tin tưởng vào phẩm chất, sự đàng hoàng của người vay tiền mà họ đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình, thậm chí lấy thêm của người thân, bạn bè để cho vay. Và đến bây giờ, bằng chứng duy nhất của họ chỉ là những mảnh giấy viết tay thể hiện sự vay mượn.

Niềm tin là có thật, nhưng niềm tin trong câu chuyện này là một cái gì đó phù phiếm, lấp liếm cho sự thật là họ đã bị lòng tham ngự trị, sai khiến dẫn đến phản đón nhận sự thật như nó đang diễn ra. Trong hoàn cảnh này, đòi được số tiền nợ hàng trăm tỉ đồng quả là khó như lên trời. Người dân ở đây có ngộ ra rằng, không phải cái gì lóng lánh cũng là vàng, không phải ai nhìn đàng hoàng thì cũng là người tử tế.

Câu chuyện lòng tin và sự choáng váng vì mất tài sản cũng mới diễn ra trong giới đầu tư tiền ảo khi mà Tổng giám đốc một tập đoàn bỗng nhiên biến mất. Hàng trăm nạn nhân có nguy cơ mất trắng hàng trăm triệu đồng, thậm chí là hàng tỉ đồng theo ông chủ tiền ảo này.

Tập đoàn kia đã đánh vào lòng tham khiến nhà đầu tư dốc túi khi tổ chức cho họ tham gia vào các dự án mua máy đào tiền ảo và hứa hẹn hưởng lãi gấp 3 lần so với tiền bỏ vốn đầu tư. Vì vậy, đã có hàng trăm người u mê lao vào cuộc chơi này để rồi vỡ mộng, kêu cứu khi mà ông chủ của cuộc chơi đã “cao chạy, xa bay”.

Trong cuộc sống của mỗi con người, nếu mỗi quyết định được đưa ra là kết quả của suy tính lý trí thì việc thành công hay thất bại đều có sự an ủi. Nhưng nếu mỗi quyết định, mỗi sự trao gửi, thậm chí là trao cả gia tài cho người khác mà nền tảng xuất phát của nó là lòng tham, là những mối lợi lớn trước mắt mà bỏ qua những nguy cơ rủi ro hiện hữu thì hậu quả sẽ vô cùng đau đớn. Có rất nhiều bài học cảnh tỉnh, vậy nên cần suy nghĩ trước khi có ý định cho ai đó vay tiền. Thật không bao giờ là dễ dàng, nhưng nó thực sự cần thiết.

Hà Châu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top