Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết quả hơi... “hẻo”!

Thứ sáu, 08:37 24/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Cách đây 7-8 năm, Hà Nội từng rộ lên một phong trào mang cái tên hơi "đao búa", đó là... cắt ngọn! Trước tình hình Thủ đô mọc lên quá nhiều những tòa nhà sai phép, xây vượt độ cao, lãnh đạo thành phố lúc đó đã tỏ rõ quan điểm cứng rắn, mạnh mẽ rằng sẽ tiến hành "cắt ngọn" hết những tòa nhà "sai phạm" này.

Chiến dịch được tổ chức khá rầm rộ. Một số công trình nằm trong tầm ngắm đã lọt vào danh sách xử lý. Và, rồi một số công trình bị "cắt" thật. Lúc đó, bàn dân thiên hạ đã khấp khởi mừng thầm bởi phen này Thủ đô sẽ thông thoáng tầm nhìn hơn, sạch và đẹp hơn. Có người thậm chí còn hoan hỉ khi cho rằng tương lai gần, sự công bằng sẽ được thực thi, những ông chủ "coi trời bằng vung" sẽ "ăn đủ" với những công trình bị xén ngọn. Thực tế sau đó ra sao, mọi người đều đã rõ. Đã có những tiếng thở dài!

Rồi một dạo cách đây dăm năm, Hà Nội lại thêm một phong trào nữa cũng khá ồn ào. Đó là chuyện đẩy đuổi hàng rong, vỉa hè, trả lại sự thông thoáng cho đường phố. Lúc đó, người ngoại tỉnh về Hà Nội kiếm cơm run lên bần bật vì chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu? Khi đó, không ít bà già bán nước, ông lão chè chén, chị hàng khoai, anh bán bia hơi... ngậm ngùi tính chuyện dọn dẹp "đồ nghề" quán xá. Khi đó, người đi bộ Thủ đô đã khấp khởi mừng thầm vì có thể không phải sợ xe buýt, xe hơi, xe máy chèn chân, húc người nữa vì chẳng còn phải đi xuống lòng đường mỗi khi ra phố... Thế nhưng rồi sao? Dăm năm nay, phong trào có "lúc lên, lúc xuống" song về cơ bản vẫn được duy trì. Ấy thế nhưng, quán xá vỉa hè vẫn tùm lum. Hàng rong lòng lề đường vẫn tràn lan. Người đi bộ, vẫn phải đi xuống đường như cũ.

Mấy năm về trước, khi nhiều tuyến phố mới mở ra. Người dân sinh sống ở đó nhiều người cười, lắm kẻ khóc. Người mừng vì ra phố lớn. Người khóc vì phải di dời. Người ta tiếc của, tiếc nhà nên có bao nhiêu đất thừa, đất thẹo còn lại, họ liền biến thành nhà tất. Cao lêu đêu, mỏng toèn hoen, méo xệch xẹo... những mảnh đất đó đều biến thành nhà, thành quán. Thuật ngữ "nhà siêu mỏng, siêu méo" ra đời. Và, sau đó, lại rộ lên chuyện xóa bỏ nhà siêu méo, siêu mỏng. Nhiều ban ngành cùng vào cuộc, cuối cùng nhiều nơi "nguyễn y vân", nhà mặt phố vẫn "méo", và "mỏng". Mới đây có thông tin, một đoàn thanh tra liên ngành sẽ được thành lập để "xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo" vào tháng 5 này. Dân tình lại xôn xao bàn tán, lại thắc thỏm đợi chờ!caâmấm

Phong trào đã nhiều. Chiến dịch cũng lắm. Chỉ kết quả là hơi... "hẻo".

Thường Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top