Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ vạch thu tiền vẫn... lỗ?

Thứ ba, 07:00 17/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Không phải bỏ ra bất kỳ chi phí gì ngoài việc kẻ những vạch sơn trắng xuống đường và thu phí đỗ xe, nhưng kỳ lạ thay, đại diện ngành giao thông quản lý lĩnh vực này lại kêu bị lỗ.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện phi lí nói trên mà đầu năm 2019, đơn vị được giao quản lý thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường ở TPHCM cũng đã từng kêu lỗ. Sau đó công việc này được chuyển từ đơn vị quản lý thu phí là lực lượng trật tự đô thị quận sang cho Công ty TNXP với hy vọng kiểm soát chặt nguồn thu chống thất thoát.

Nhưng mới đây, Công ty TNXP quản lý thu phí 23 tuyến đường cho phép đỗ xe ô tô dưới lòng đường ở TPHCM lại thông tin, mỗi tháng chỉ thu được 184 triệu đồng, trong khi phải chi ra hơn 840 triệu đồng để trả lương nhân viên.

Nghĩa là thêm một lần nữa việc thu phí thất bại sau khi bàn giao cho Công ty TNXP. Lấy lý do nguồn thu không đủ bù chi vì hệ thống đỗ xe My Parking camera giám sát, phần mềm do Tập đoàn Viettel cung cấp không được như mong muốn nên Công ty TNXP lại đề xuất cho thu tiền mặt. Trong khi việc thu tiền mặt vẫn được cho là phương thức thu ẩn chứa nhiều cơ hội trục lợi tiền phí.

Liên quan đến công nghệ, khi cho ra đời app My Parking, Tập đoàn Viettel đã quảng cáo là cung cấp thông tin bãi đỗ theo thời gian thực, tìm kiếm dễ dàng, đặt chỗ nhanh chóng, thanh toán linh hoạt. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng lại phát sinh những bất cập, như không kết nối được với mạng Vinaphone, Mobifone, các ngân hàng từ lâu đã trở nên thân quen với người tiêu dùng. Trong khi, những bất cập này đã được phản ánh nhiều tháng trước đó nhưng các kỹ sư công nghệ của Viettel không khắc phục được?

Qua việc thu phí đỗ xe ô tô tiếp tục bị thất thủ tại TPHCM, dư luận lần nữa khơi lại câu chuyện về mức áp doanh thu quá lớn. Bởi trước đây, khi đề xuất tăng mức phí lên hơn 40%, Sở GTVT đã dự tính mỗi tháng thu hơn 31 tỷ đồng nhưng thực tế chỉ được 184 triệu đồng. Vậy cơ sở để Sở GTVT áp mức doanh thu lớn để báo cáo UBND thành phố làm tờ trình lên HĐND là căn cứ vào đâu? Với cách giải thích là có sự thất thoát, tài xế không hợp tác, bất cập về phần mềm… có thật sự thuyết phục? Đến thời điểm hiện tại đã 2 lần kế hoạch đề ra không đạt được, thậm chí Nhà nước còn phải bù lỗ thì trách nhiệm thuộc về ai?

Nên chăng những tuyến phố nào thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường kém hiệu quả nên mạnh dạn xóa bỏ. Những tuyến phố có nhiều hộ kinh doanh, nhu cầu đỗ xe đông nên nghiên cứu cho nộp phí theo tháng. Nếu đơn vị Nhà nước quản lý không hiệu quả nên chuyển sang cơ chế khoán cho tư nhân. Nếu vẫn tiếp tục tình trạng phải lấy ngân sách ra bù lỗ thì nên mạnh dạn chấm dứt.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 51 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top