Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh vùng cao sẽ thiệt thòi?

Thứ ba, 08:08 13/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, sau khi Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu sẽ thí điểm bỏ biên chế tại trường đại học đã lan truyền, tâm lý lo lắng trong cộng đồng mạng..

Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai thí điểm không còn công chức, viên chức ngạch giáo viên mà theo chế độ hợp đồng. Điều này được lý giải là lĩnh vực đào tạo sẽ hướng đến thị trường lao động, tăng cường chất lượng.

Một số ít ủng hộ phương án này thì cho rằng đây là cáchh hay để loại bỏ những người yếu kém về năng lực. Và nếu bỏ biên chế phải làm công bằng, bỏ trong toàn hệ thống, chỉ để lại biên chế trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Tuy nhiên, phần lớn tỏ ra băn khoăn rằng, nhiều năm nay để có giáo viên về vùng cao giảng dạy, nhà nước đã phải có nhiều chính sách thu hút, đãi ngộ và biên chế là một trong những chính sách đó. Nếu bỏ biên chế thì ai sẽ về vùng cao, nếu có về sẽ trụ được bao lâu? Vì những vùng đất đó khắc nghiệt vô cùng, ngoài yêu nghề, yêu trẻ ra cần có những ràng buộc nhất định về kinh tế các thầy cô mới yên tâm bám bản.

Bỏ biên chế, giáo viên trường công lập sẽ thấy áp lực, công việc bấp bênh vì lương ít ỏi. Nếu đứng lớp mà thầy, cô giáo còn hoang mang, lo lắng có thể bị cắt hợp đồng bất cứ lúc nào thì không thể toàn tâm, toàn ý với bài giảng được.

Nguyễn Hằng - một cô giáo đang công tác tại miền núi comment rằng: “Tôi dạy ở miền núi nhiều năm, thấy bỏ biên chế chỉ khổ học sinh, trẻ em thất học sẽ nhiều hơn. Sẽ hiếm có sinh viên nào ra trường tình nguyện lên miền núi vì vùng đất này quá nhiều cơ cực. Để duy trì được sĩ số không kể ngày mưa đường trơn, vực cao, suối xiết thứ Bảy, Chủ nhật phải đi vận động, không phải cứ vận động là học sinh đi, còn nhiều cái lắm... Giờ mà bỏ biên chế trận địa này dễ… bỏ trống?”.

“Bỏ biên chế chất lượng giáo dục sẽ càng lao dốc không phanh. Vì thu nhập của giáo viên thấp, không có thu nhập thêm, giáo viên sẽ lo nhiều cho cuộc sống hơn là tâm huyết với nghề, hậu quả sẽ khôn lường”, bạn Lan Hương cảnh báo.

Nhiều người còn thẳng thắn rằng, đây là đề xuất đi ngược với thời cuộc và quá xa rời thực tế. Vì nó không làm phát triển, nâng cao phong trào, chất lượng giáo dục, mà có thể làm hỏng, làm rối ren, sinh loạn trong hệ thống giáo dục.

Thiết nghĩ, và việc bỏ biên chế trong giáo dục sang hợp đồng không quan trọng bằng đổi mới giáo dục... Đổi mới để những chương trình học sinh được học gắn liền với thực tế cuộc sống thay vì học cho kiến thức vào đầu rồi xếp một góc. Nhiều người cho rằng, đổi mới giáo dục 10 năm nay chỉ là tên gọi, nó giống như thay áo mới, mặc quần mới hay đi dép mới... còn mọi thức bên trong vẫn cũ mèm.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 4 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 8 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top