Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hạ cánh an toàn

Thứ hai, 11:09 18/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Xin chúc mừng các ông, có người là cựu lãnh đạo TP Hà Nội, có người là cựu lãnh đạo doanh nghiệp to khi "thoát" khỏi cơn khốn đốn vì cái đường ống nước sông Đà.

Các ông, ai cũng bị xác định là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lẽ ra phải xử lý hình sự nhưng cuối cùng, bằng tất cả lòng khoan dung, yêu thương của người thực thi luật pháp, họ đã miễn cho các ông. Lý do thì đều rất "cảm động", là người ốm yếu, người phạm tội lần đầu, người có công lao... Dù gì thì các ông cũng đã nghỉ hưu cả rồi, lý thì chưa rõ chứ tình thì nhẽ thế là hợp lắm rồi.

Xin chúc mừng những đôi cánh đã hạ an toàn. Nạn lớn mà thoát được là phải có phước phần ghê gớm lắm. Cơn khốn đốn đã qua, hãy biết tri ân. Và giờ, hãy quên cái đường ống nước sợi thủy tinh kia đi để kê cao gối ngủ, để chiều chiều, nếu dân dã thì mặc pijama tưới cây cảnh hoặc ra Bờ Hồ nhớ cụ rùa, nếu "sang chảnh" thì xách balo lên và đi... chơi golf. Nước nôi gì cho mệt người.

Cái đường ống dẫn nước mặt từ hồ thủy điện Hòa Bình về Hà Nội ấy, gần đây mới vỡ lần thứ 18 thôi, mỗi lần ảnh hưởng tới chừng 70.000 hộ dân thôi, chưa nhằm nhò gì với hàng triệu người ở Hà Nội. Xin cũng đừng áy náy, bởi vì cái đường ống sợi thủy tinh mong manh kia mà dân Thủ đô sắp có thêm đường ống mới bằng thép, cũng gọi là đường ống nước sông Đà, nhưng chắc chắn hơn vì nhà thầu ngoại cơ mà. Cái đó gọi là “trong cái rủi có cái may”.

Tất cả những lời trên hoàn toàn thật, không hề châm biếm. Bởi nếu đo đếm thiệt hại, chúng tôi đố quý vị biết thiệt hại của người dân mua nước sạch là bao nhiêu so với thành tích, công lao, cống hiến của mấy vị kia đấy. Còn phải tốn tiền làm thêm đường ống thứ hai thì coi như là... thêm của. Còn hàng chục tỷ đồng sửa chữa vì các vụ bục đường ống cũng đâu bõ bèn gì so với một đại công trình với những “đại công” của các đại quan lẫn đại gia xây dựng.

Họ đã hạ cánh an toàn, xin hãy thôi phán xét. Còn nếu quý vị là một trong 7 vạn hộ gia đình dùng nước sạch sông Đà, lỡ đang nắng nóng thế này mà bục ống lần thứ 19, hãy lạc quan lên mà nghĩ về đường ống thứ hai. Sẽ lại có những công lao đáng được tôn vinh thôi.

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 7 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 22 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top