Hà Nội
23°C / 22-25°C

Duy trì thói quen tốt có khó?

Thứ ba, 07:00 21/05/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, sẽ đẩy nhanh lộ trình cấm xe máy, có thể trước năm 2030 nếu điều kiện phát triển giao thông công cộng tốt lên.

Thông tin này khiến người dân Hà Nội buồn vui lẫn lộn, vui vì mong đợi tình trạng giao thông tắc nghẽn hiện nay sẽ giảm đi. Nhưng cũng buồn và lo vì với đặc thù Hà Nội nhiều phố phường, đường ngõ như bàn cờ thì người dân phải dùng các phương tiện như xe máy mới có thể đi vào tận nơi, thuận tiện cho việc làm ăn sinh sống.

Hiện nay, tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM đang ngày càng trầm trọng. Việc khuyến khích người dân di chuyển bằng phương tiện công cộng và bằng xe đạp là một ý tưởng tốt vừa giúp giảm bớt tình trạng kẹt xe do giảm bớt được lượng phương tiện tham gia giao thông; góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường do khí thải từ động cơ và gia tăng sức khỏe cho mọi người. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và UBND 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) thí điểm triển khai dịch vụ xe đạp công cộng và khuyến khích người dân đi xe đạp. Cách đây không lâu, Sở GTVT và Thành đoàn TPHCM cũng đã phát động cán bộ, nhân viên trong cơ quan sử dụng xe đạp làm phương tiện di chuyển trong cự ly ngắn…

Tuy nhiên, trên thực tế, việc di chuyển trên các phương tiện công cộng và bằng xe đạp phù hợp với những người làm công chức, học sinh, sinh viên. Còn đối với những người làm nghề kinh doanh tự do, việc buôn bán, chở hàng hóa… thì di chuyển bằng xe buýt hay các phương tiện công cộng khác là chưa thuận tiện.

Để giảm tình trạng ùn tắc giao thông như hiện nay, các thành phố lớn đã có một số giải pháp như xây thêm cầu vượt, làm thông thoáng vỉa hè cho người đi bộ, tới đây sẽ là giảm các phương tiện như ô tô, xe máy. Nhiều nơi đã khuyến khích người dân đi bộ hay đi xe đạp ở cự ly ngắn.

Có thể nói, bắt đầu triển khai một chương trình thì dễ nhưng để duy trì, tạo thành bền vững thì khó. Để khuyến khích được người dân tăng cường đi bộ, đi xe đạp và trở thành thói quen tốt thì rất cần sự vào cuộc đồng bộ và giải pháp triệt để.

Trước hết, phải xử phạt nghiêm khắc những cá nhân vi phạm luật lệ giao thông. Tiếp theo, phải giữ được vỉa hè thông thoáng dành cho người đi bộ, chứ không phải rầm rộ ra quân rồi đâu lại vào đó như thời gian qua. Bên cạnh đó, cần tăng cường tiện ích cho người sử dụng phương tiện công cộng và phải có làn đường dành riêng cho người đi xe đạp nhằm đảm bảo an toàn và thời gian cần di chuyển của họ. Không chỉ xử phạt người vi phạm, để duy trì hành vi tốt cũng rất cần biểu dương, khuyến khích những người tích cực sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi bộ và đi xe đạp để tăng cường thể lực, bảo vệ môi trường.

Mai Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Top