Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng thêm đắng chát từ cây

Thứ ba, 08:50 16/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mấy ngày gần đây, hàng trăm cây phong lá đỏ đã được trồng tại nhiều tuyến phố cửa ngõ phía Tây Thủ đô. Sự việc này, đang nhận được ý kiến nhiều chiều từ dư luận.

Theo đó, hàng cây phong đã được trồng ở dải phân cách giữa, từ ngã tư giao với đường Nguyễn Chánh đến chân cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh, mỗi cây cách nhau khoảng 3 mét. Sự xuất hiện của hàng cây phong cùng với nhận định trước đó của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung rằng cây "vẫn mang màu sắc như khi trồng tại vùng khí hậu châu Âu", khiến không ít người nghi hoặc.

Người ủng hộ chưa nhiều, phần lớn vẫn hoài nghi lời khẳng định của Chủ tịch Chung vì cho rằng phong lá đỏ ở Việt Nam chỉ trồng được ở Đà Lạt và chỉ để làm cảnh. Muốn sống được ở Đà Lạt, phong lá đỏ còn phải ghép trên một gốc khác song cũng sinh trưởng rất chậm. Làm sao mà sống được với cái nắng nóng mùa hè của miền Bắc? Cây phong ưa đất tơi xốp và ẩm, e rằng đất ở Việt Nam cứng quá.

Hay Việt Nam thiếu gì cây xanh đẹp phù hợp trồng trên đường phố lấy bóng mát. Vì sao phải chọn cây phong lá đỏ có nguồn gốc từ xứ lạnh, vừa đắt đỏ, tốn kém, vừa không phù hợp với khí hậu nước ta.

“Đây là cây để làm dải phân cách, không phải tạo bóng mát. Loại phong này thấp, thân nhỏ, lá nhỏ, ở nước ngoài trồng khá nhiều cả những vùng có khí hậu nóng. Tuy nhiên, nước ngoài trồng ở dọc lối dành cho người đi bộ, trong công viên vườn hoa, chưa thấy trồng ở dải phân cách”, nickname Hằng Nga nhận xét.

Vấn đề nữa là mùa lá rụng, cây trơ trụi không thẩm mỹ sẽ rất xấu. Tệ hơn, lượng lá rất khủng, thành thảm dày trên đường phố lại thêm khổ các chị lao công quét dọn. Tuy nhiên, có người lại phản bác rằng các loại cây xanh đang trồng trên đường phố từ sấu, phượng, bằng lăng, bàng, xà cừ đều có mùa trút lá kín đường. Có khác là một số cây đã ra lá non cùng lúc với lá rụng ồ ạt nên cây không trơ trụi thôi. Còn cây phong, vốn dĩ nó sẽ nghỉ qua mùa đông và đến mùa xuân mới ra lá non nên cây sẽ trụi trong vài tháng, còn việc cây này trồng ở Hà Nội có lớn được hay sống được hay không thì một thời gian nữa sẽ biết.

Tuy nhiên, người từng trải nghiệm như nickname Hoàng Phong lại nhận định rằng: “Phong lá đỏ trồng ở Việt Nam màu lá không thể như ở châu Âu được, rất xấu. Tôi đã từng trồng vài chục cây và đã sai lầm. Hơn nữa, ở nước ngoài người ta trồng nơi đất rộng như rừng hay sân vườn chứ không ai trồng ở đường giao thông như Việt Nam. Cây này rụng rất nhiều lá, thành thảm ở các nước ôn đới, trồng ở dải phân cách e là không hợp vì lá sẽ rụng hết xuống đường gây nguy hiểm cho giao thông. Người tò mò vừa lái xe, vừa selfie với hàng cây (nếu cây ra được lá đỏ) thì nguy to. Nên trồng thử nghiệm ở Suối Yến, chùa Hương, bên bờ Tô Lịch, Hồ Tây... sẽ tạo cảnh quan đẹp mắt”.

Việc Hà Nội có được hàng phong đỏ rực phố như kỳ vọng hay không, điều đó vẫn phải chờ. Tuy nhiên, những nghi ngại của dư luận không phải không có lý. Trước khi nhân rộng cần có sự thử nghiệm đừng để nhận thêm một bài học đắng chát nữa từ cây.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 3 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top