Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng để điện thoại phá hoại hôn nhân

Thứ bảy, 07:00 11/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, công bố từ một cuộc điều tra xã hội đã khiến dư luận xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều khi cho rằng 3 năm sau kết hôn, 70% cặp đôi ly hôn vì nghiện mạng xã hội.

Theo đó, các chuyên gia nghiên cứu chỉ ra rằng, hầu hết những lý do ly hôn là do các cặp đôi không chịu giao tiếp với nhau khi đã “về chung một nhà”. Và việc không giao tiếp đó xuất phát từ sự hấp dẫn, lôi cuốn của của chiếc điện thoại di động.

Thực tế, rất nhiều cặp đôi, sau một ngày dài đi làm trở về nhà, chỉ chào nhau qua loa, ăn uống, vệ sinh cá nhân rồi chăm chú xem ti vi, cầm điện thoại mải mê lướt Facebook, Zalo, Youtube... Điều đó khiến cho người còn lại cảm thấy nhàm chán, cô đơn ngay cả khi ở bên cạnh bạn đời và lẻ loi trong chính ngôi nhà của mình. Lâu dần cuộc sống không có sự kết nối, chia sẻ, ai cũng có thú vui riêng thì khoảng trống vô hình giữa hai người sẽ lớn dần.

Chia sẻ về vấn đề này, có người bình luận: “Chồng tôi cắm mặt vào điện thoại cả ngày lẫn đêm, giờ ăn cơm thì chăm chú xem ti vi, không quan tâm đến vợ con, không chia sẻ việc nhà. Vợ hỏi thì trả lời qua quýt, lâu dần tôi cũng chẳng hỏi nữa. Gần đây tôi phát hiện chồng mình “cua gái” trên Facebook, Zalo bằng lời lẽ mùi mẫn, trong khi nói năng với vợ thì cục cằn. Thật sự stress!”.

Có người còn vạch ra việc sử dụng thời gian trong ngày là: Có khoảng 9 giờ ở bên đồng nghiệp, khoảng 8 giờ để ngủ và vệ sinh cá nhân; khoảng 1 giờ chạy ngoài đường; nấu ăn và dọn dẹp khoảng 2 giờ. Một ngày có 24 giờ thì chỉ còn lại khoảng 4 giờ cho gia đình.

Hãy ghi lại trung thực 1 ngày bạn nhìn điện thoại bao nhiêu phút? Và bao nhiêu phút bạn thực sự dành cho gia đình? Điện thoại có khiến bạn hạnh phúc hơn khi đổ quá nhiều thời gian cho nó? Khó khăn lớn nhất khi sống với người nghiện mạng xã hội là thấm rõ sự ích kỷ, cảm thấy cô đơn, lạc lõng, không có sự chia sẻ.

Người đối diện luôn cảm thấy thiếu được tôn trọng khi đang nói chuyện mà người còn lại cứ chăm chú nhìn điện thoại. Thời gian rảnh, trước khi ngủ nên dành cho gia đình, con cái, vợ chồng chia sẻ tâm sự tình cảm sẽ thêm khăng khít, bền chặt. Nếu thích lướt web, mê mạng xã hội có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc ít phút trước khi ngủ tối.

Tình cảm vợ chồng như nấu ăn vậy. Gia vị cho đủ liều mới ngon, ít thì nhạt mà nhiều quá chỉ có đổ bỏ đi. Sống trong cảnh nửa kia nghiện mạng xã hội cần nghiêm túc ngồi lại với nhau, nhìn nhận lại vấn đề tránh mắc kẹt mãi rồi đến lúc “giọt nước tràn li” phải nói với nhau lời “giã từ” cuộc sống chung.

Mạng xã hội là ảo, đắm chìm trong thế giới ảo thì cuộc sống thực sẽ trở thành địa ngục. Không khí gia đình sẽ dần mất đi khi Internet ngự trị. Thay vì tám chuyện trên mạng xã hội, hãy trò chuyện với vợ con, coi trọng sự gắn kết gia đình là điều khiến cuộc sống trở nên tuyệt vời nhất.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 3 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top