Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng đè bẹp sự hiếu học

Thứ hai, 16:42 12/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, liên Sở Giáo dục – Đào tạo và Tài chính Hà Nội đã có tờ trình về việc điều chỉnh tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn và nhận được ý kiến nhiều chiều.

Theo như kiến nghị này, học phí sẽ được điều chỉnh tăng dần và đến năm học 2019 - 2020 mức học phí sẽ là 5,1 triệu đồng/tháng đối với các trường Mầm non, Tiểu học; 5,3 triệu đồng/tháng đối với bậc THCS, THPT. Song song với việc tăng học phí, thủ trưởng cơ sở giáo dục công lập phải cam kết thực hiện chất lượng giáo dục cao.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngoài một số người kỳ vọng con em mình sẽ được học ở môi trường giáo dục thật sự chất lượng, tương xứng với số tiền bỏ ra thì nhiều người tỏ ra băn khoăn. Trước đó, góp ý về tờ trình, đại diện UB MTTQ TP Hà Nội cho rằng, trần thu học phí quá cao so với đời sống chung của người dân, có khoảng cách lớn với các trường công lập khác…

Nhà giáo Văn Như Cương bày tỏ quan ngại trên trang cá nhân của mình rằng: “Tôi chưa hiểu "chất lượng cao" là cao về cái gì nhưng xem ra thì cao về học phí là chắc chắn. Trường Lương Thế Vinh của tôi là trường tư thục, Nhà nước không cho một đồng nào... thế mà chỉ dám thu học phí là 1,5 triệu đồng/tháng. Tôi không hiểu thu học phí 5 triệu đồng/tháng thì tiêu gì cho hết tiền? So với học phí của THPT bình thường thì học phí trường chất lượng cao gấp đến 100 lần. Mong rằng chất lượng của nó cũng cao hơn 100 lần”.

Trong khi đó, Hà Nội đang phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020 sẽ đầu tư xây dựng thêm 20 trường công lập chất lượng cao, tiếp cận với chuẩn khu vực và quốc tế trong tổng số 109 trường công lập hiện có. Như vậy, sẽ ít có nhất 1/5 số trường sẽ “lọt” vào danh sách chất lượng cao theo dự kiến lộ trình. Điều khiến số đông người dân lo lắng là dễ nảy sinh hiện tượng các trường chạy đua chất lượng: Một là “chạy” để lấy hình thức; hai là chất lượng chưa cao đã thu tiền chất lượng cao. Số trường chạy đua chất lượng càng nhiều, cơ hội người có hoàn cảnh khó khăn học các trường có chất lượng sẽ ít đi.

Nhưng, nếu nhìn câu chuyện một cách hai chiều, tăng học phí cũng là giải pháp để nâng cấp chất lượng đào tạo. Và tất nhiên khi phải đóng học phí cao, cả xã hội sẽ tự cho mình thêm quyền giám sát, thậm chí là phản biện, về chất lượng ấy.

Khi đó, sẽ nảy sinh 2 quan điểm: Sự kính trọng mặc định dành cho nghề giáo trong quá khứ, và tư duy sòng phẳng, nhìn nghề giáo như một nghề cung cấp dịch vụ bình thường. Tuy nhiên, dù phải đối mặt với vấn đề “cung cấp dịch vụ” trong giáo dục, thì học phí cũng không nên là gánh nặng đè bẹp sự hiếu học của học trò!

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top