Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng có đùa!

Thứ hai, 09:57 01/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Mấy hôm nay thời tiết oi bức, nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 400C. Thế mà nhiều quý ông công sở vẫn lạnh sống lưng sau khi “nghiên cứu” kỹ bộ quy tắc về… quấy rối tình dục.

Không lạnh sao được khi mà 10 ông thì dễ đến 9 ông thấy mình từng “phạm tội”, chưa kể tình tiết… tăng nặng là phạm tội nhiều lần, với nhiều đối tượng khác nhau. Hẳn là “Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc”, do Vụ Pháp chế (Bộ LĐ,TB&XH) cùng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan hợp tác vừa công bố, phen này quyết bảo vệ chị em tới cùng, bất chấp cả thực tế, có chị em cũng thích được “quấy rối”.

Nói vậy bởi vì nhiều quý cô, vốn đã quá căng thẳng chuyện gia đình rồi, đến công sở cũng muốn đàn ông khen dăm ba câu vì chiếc váy mới ấy chứ. Nhiều chị vừa trang điểm đôi mắt rõ xinh, tới cơ quan nhận được vài cái nháy mắt từ cánh mày râu, biết là đùa thôi nhưng chả thích chết đi được. Môi trường làm việc có người đẹp lúc nào cũng nhẹ nhàng, đáng yêu biết bao. Và vẫn lành mạnh biết bao.

Nhưng với bộ quy tắc này thì đừng có đùa, “phạm tội” tày trời như chơi. Đại loại là đàn ông nháy mắt chị em một cái, vỗ vai một phát, lỡ mồm một câu kiểu thô mà thật… thì thành “tội đồ” ngay. Mà miệng lưỡi thế gian, trần đời có gì xấu hổ bằng tội quấy rối đồng nghiệp.

Vậy mà ngẫm lại, hóa ra lâu nay đàn ông công sở “quấy rối” chị em nhiều quá. Còn các quý cô cũng chẳng phải dạng vừa, cứ tụm năm tụm ba“đánh giá” bản lĩnh đàn ông của anh em trong cơ quan suốt - ấy là phạm vào cái tội “nhận xét không phù hợp, không đứng đắn”. Chưa kể, khối cô cũng vô tư nháy mắt, đong đưa, vỗ bôm bốp… cho vui. Nhưng nói gì thì nói, các ông vẫn “phạm tội” nhiều hơn.

Mấy cái quy định rất chung chung của bộ quy tắc trên làm khó cánh mày râu thật. Vì không rõ ràng nên muốn an toàn là tốt nhất đừng làm gì cho lành. Ví dụ, có lẽ khi thấy một bộ váy mới của nữ đồng nghiệp, lại cách đầu gối (tính từ dưới lên) khoảng trên 20cm thì các quý ông tốt nhất hãy đứng thật nghiêm trang mà rằng: “Với tư cách là đồng nghiệp trong phòng/ban, tôi đánh giá rất cao chiếc váy mới của chị. Ý tôi là chiếc váy ấy đẹp”. Có lẽ thế là đúng quy định, chớ có theo thói cũ mà: “Ấy, váy mới à, nhìn ngon phết!”. Còn khi không thấy gì mới, nếu gặp, thay vì nháy mắt chào, vỗ vai, xin hãy đứng nghiêm trang mà bắt tay.

Một bộ quy tắc, lẽ ra là rất đáng biểu dương, rất văn minh, rất vì quyền lợi phụ nữ… thế mà bỗng dưng trở thành đề tài châm biếm. Nghĩa là người ta chưa thực sự thấy tầm quan trọng của nó. Nó thực sự cần thiết, nên nếu đã làm thì cần phải làm cho tới nơi tới chốn.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top