Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng “chợ búa hóa” lớp học

Thứ ba, 08:53 08/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mấy ngày nay, một cô giáo dạy tiếng Anh lại gây phẫn nộ trong dư luận khi gọi học viên là “thằng mặt lợn” và liên tiếp văng tục để đối đáp với học viên.

Đoạn đối thoại gây rúng động dư luận này được một học viên lén ghi lại tại một Trung tâm tiếng Anh tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo nội dung trong clip, sự việc bắt nguồn khi giáo viên yêu cầu học viên nộp 100.000 đồng vì vi phạm quy định của Trung tâm. Sau khi lời qua tiếng lại thì cô giáo này đã liên tục văng tục và nói những ngôn từ mang tính xúc phạm học viên một cách nặng nề như “thằng mặt lợn”, “mặt người óc lợn”…

Sau khi clip được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, cô giáo T còn livestream để phân trần về hành vi của mình. Cũng trong phần này, cô T “khoe” mình hơn những người khác ở khả năng truyền động lực cho học viên thông qua việc áp dụng “kỷ luật thép”. "Kỷ luật thép" đó là phạt khi học viên không nộp bài hay nộp bài muộn. Cô tự nhận phương pháp dạy học đó rất đặc biệt và ưu việt bởi: “Học viên không phải có tiền là thích học thế nào thì học” hay “không có chuyện giáo viên phải ngon ngọt dỗ dành”…

Chưa biết phương pháp dạy học ở trung tâm này có hiệu quả như thế nào nhưng cách ứng xử và đối đáp kiểu chợ búa của cô T đã khiến cho dư luận hết sức ngỡ ngàng phẫn nộ. Ngỡ ngàng về cách nói năng đối đáp của giáo viên, phẫn nộ về nhân cách của một người được gọi là “thầy”. Một người dạy học, dù bất luận ở đâu vẫn là một người thầy theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và, đã là người thầy thì điều được đặt lên trên hết là sự chuẩn mực, mẫu mực. Đó là yêu cầu cơ bản và tối thiểu cần thiết bắt buộc phải có ở một giáo viên.

Trước sự lên tiếng của dư luận, hiện các cơ quan chức năng như Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội đã vào cuộc. Thông tin từ Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hà Nội cho thấy sẽ xử lý nghiêm vụ việc này nhưng hướng xử lý cụ thể như thế nào thì… chưa biết?! Bởi thông thường, xử lý một trung tâm giảng dạy tư nhân với những vi phạm dạng này thường chế tài khá nhẹ. Rất có thể, cơ quan chức năng Thủ đô sẽ “gặp khó” khi đưa ra một biện pháp xử lý đủ sức răn đe với cô giáo T và trung tâm tiếng Anh đó.

Tuy nhiên, dẫu bị xử lý như thế nào, nặng hay nhẹ, thì những gì mà cô T thể hiện vẫn đã là một điều không thể chấp nhận với cộng đồng xã hội. Và, phía sau câu chuyện “chợ búa hóa” trường học này, hình ảnh của cô ta cũng đã trở nên xám đi rất nhiều trong con mắt người dân. Gạch đá dư luận và cái nhìn người dân với Trung tâm Anh ngữ của cô T, suy cho cùng mới chính là hình phạt nặng nề nhất.

Ngân Khánh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top