Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đo đếm tác động khi chống ùn tắc

Thứ năm, 08:16 31/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, thông tin Hà Nội có thể tính đến phương án thu phí, khi ô tô lưu thông qua điểm nóng ùn tắc. Điều này đang khiến dư luận dấy lên nhiều băn khoăn.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là giải pháp phí chồng phí, khó có thể chấp nhận. Trước đây, việc thu phí này cũng từng được TPHCM tính đến, nhưng sau đó phải hoãn lại vì ở ta chưa có cơ sở pháp lý, nếu Hà Nội áp dụng e rằng sẽ gặp sự phản ứng không đồng thuận từ người dân. Thông thường quan niệm của người dân là sử dụng cái mới, mới phải trả phí, đằng này đây là con đường xưa cũ bao nhiêu năm họ vẫn đi qua, bỗng nhiên nay bị thu phí không phản ứng mới lạ.

Tất nhiên, việc thu phí này, nhiều nước trên thế giới đã làm. Chẳng hạn như Nga, Pháp đã áp dụng cấm xe vãng lai đi lại vào giờ cao điểm và thu phí lưu thông, biện pháp này có thể giảm 5-10% lưu lượng phương tiện đi lại trong trung tâm.

Tại Singapore cũng lập trạm từ nhiều năm nhưng họ lập trạm thu phí vào nội đô chứ không phải trạm thu phí tránh tắc. Như vậy, khu nội đô sẽ được quy hoạch rõ ràng và bất cứ xe nào vào đó đều phải nộp phí dù tắc hay không để giảm lưu lượng xe. Vì vậy, dân Singapore sẽ đi vòng, tránh đi con đường mất phí khiến đường đó không tắc nữa.

Nhưng ở Việt Nam thực hiện thế nào là cả một vấn đề cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường không có lựa chọn thứ hai, vậy đi đâu để tránh nếu lập chốt thu phí? Nếu không có hình thức thu phí hiện đại chỉ khiến đường đã tắc càng thêm tắc.

Bày tỏ ý kiến về vấn đề này, bạn Nguyễn Bình thẳng thắn: "Cơ quan chức năng căn cứ vào đâu để tính loại phí này? Tôi đã phải mua bực, mất thời gian vì tắc đường, giờ lại nghe chuyện thu phí ùn tắc thật quá ức chế và phi lí. Căn nguyên của tắc đường là do cơ sở hạ tầng đô thị thấp kém, cớ sao lại đánh vào đầu người dân?”.

“Đi ô tô đã phải cõng tới mười mấy loại thuế, phí. Những khoản phí được đóng sao không tái đầu tư hạ tầng giao thông để người dân được hưởng lợi mà lại tiếp tục trút gánh nặng lên người dân khi không quản lý được?”, bạn Khánh Toàn bức xúc.

Trước đó, Hà Nội cũng đưa ra rất nhiều giải pháp chống ùn tắc như chuyển trường học, bệnh viện ra ngoại thành, thay đổi giờ học, giờ làm… nhưng chưa đi vào thực tế hoặc áp dụng một thời gian rồi đâu lại vào đó để lại dư âm không hay.

Vì vậy, lần này Hà Nội cần phải cân nhắc kỹ bởi giải pháp chống ùn tắc này sẽ gặp rất nhiều phản ứng từ phía người dân. Bất luận việc gì, khi dính dáng đến thu tiền của dân đều phải trăn trở, đo đếm thật kỹ tác động của nó.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 17 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 35 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top