Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Đi sai thì chết”

Thứ sáu, 09:11 29/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Đó là phản ứng cửa miệng của không ít người khi bức xúc trước hành vi tham gia giao thông liều lĩnh, coi thường luật pháp của người khác.

Đấy là cửa miệng. Dù “độc mồm độc miệng” vẫn chỉ là câu nói vô hại, chứ ai mà mong người khác chết? Nhưng sau hàng loạt vụ tai nạn vì “bẫy” giao thông trên đường phố, không ít tài xế bức xúc cho rằng chúng ta đang tổ chức giao thông theo kiểu “đi sai thì chết” thật! Đến nỗi, trên báo chí, một chuyên gia độc lập về an toàn giao thông còn nhận định phương án tổ chức giao thông đang làm theo kiểu từ 20 năm trước. Nghĩa là, tham gia giao thông phải đúng luật, quy tắc, quy định thì mới an toàn, không đúng sẽ xảy ra tai nạn. Nếu thực như thế thì nguy hiểm quá.

Sẽ vẫn còn tranh cãi về đoạn gấp khúc đột ngột ở đường trên cao (cao tốc vành đai 3, Hà Nội) khiến một tài xế đâm qua, lao xuống đất tử vong. Những lý luận cho rằng “bao nhiêu người đi không sao, mỗi mình mình bị do đi nhanh, đi ẩu…” không phải là không có lý. Mỗi người tham gia giao thông đầu tiên phải tự biết quý trọng mạng sống của mình trước khi người khác bảo vệ. Tuy nhiên, tất cả những loại luật pháp, quy định sẽ trở nên tàn nhẫn nếu buộc người dân nhất nhất tuân theo thì mới… sống được!

Vụ tài xế rơi từ đường trên cao xuống đúng ở vị trí gấp khúc khó hiểu. Nghĩa là, có thể, nếu không có gấp khúc đột ngột kia thì biết đâu anh ta và xe vẫn ở trên cầu và thoát chết. Vậy hiểu đơn giản, cái gấp khúc nguy hiểm này như đứng đó mà nói với cánh tài xế rằng: “Lao vào đây mà chết”. Trên đường phố, đường quốc lộ, cao tốc đầy rẫy những cái bẫy như thế. Và nếu ai đó “sa” vào mà chết thì có thiệt vì sẽ không tìm ra lỗi của ai trừ chính bản thân họ đã phạm luật giao thông hoặc không làm chủ được tay lái.

Xây dựng hạ tầng giao thông, tổ chức phương án giao thông mà đòi hỏi dân phải tuyệt đối tuân thủ luật mới đảm bảo an toàn thì thực sự khó hơn... lên giời. Nói như các chuyên gia về giao thông, phải làm sao để kể cả khi người dân vô tình hay cố ý phạm luật thì họ vẫn được an toàn (ở mức độ nào đó).

Không thể du di cho hành vi coi thường luật nhưng phải du di cho sự sống. Câu chuyện ở cao tốc vành đai 3 của Hà Nội nên được xem xét nghiêm túc cho xây dựng hạ tầng giao thông nói chung. Sinh mạng người là quý nhất, chết vì những thứ hiểm được chính con người xây lên bên đường, quả thật không đáng.

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 51 giây trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 12 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Top