Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đẹp không theo… lối mòn

Thứ ba, 09:31 09/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Lại thêm một cuộc thi nhan sắc râm ran dư luận khi vẫn có ý kiến cho rằng người giành vương miện không thuyết phục(?!). Tuy nhiên, những người có đánh giá nghiêm túc lại phản biện người nhận danh hiệu Hoa hậu hoàn vũ 2018 là hoàn toàn xứng đáng.

Khi hình ảnh đăng quang của Hoa hậu Hoàn vũ tràn trên nhiều trang mạng, có không ít ý kiến nhận xét rằng người đại diện của danh hiệu này “không thuần Việt”, “già so với tuổi”, “đường nét trên khuôn mặt gân guốc, da đen, lại để tóc tém càng thêm phần nam tính”...

Đây cũng là lần đầu tiên một cô gái đi thi hoa hậu có mái tóc tém giành vị trí cao nhất nên không vừa mắt nhiều người cũng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, ngay bên dưới những comment ấy lại là những phản hồi tích cực ủng hộ cô gái người Ê đê này.

"Tại sao hoa hậu cứ phải là da trắng, mũi cao, cằm V-line, mặt trái xoan? Ngay cả những chuyên gia về nhân trắc học đứng ngoài cuộc cũng đã lên tiếng rất khách quan là H'hen Niê hoàn toàn xứng đáng rồi. Điều đáng buồn là có người lại còn tự cho mình từng ở trong cuộc mà nhận xét rằng: Từng nhiều năm làm giải trí và rút ra được kinh nghiệm có người rồi người ta mới tổ chức cuộc thi chứ không phải tổ chức thi để tìm người đẹp”, nickname Tiến Lương nhận xét.

Một thực tế cho thấy rằng, gu phụ nữ đẹp của số đông đang nghiêng về một “nếp cũ”- vẻ đẹp Hàn Quốc. Theo nhận xét của một số nhà nhân trắc học H'hen Niê hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam từ hình thể đến đường nét gương mặt, màu da đều “hợp chuẩn quốc tế”. Theo đó, việc trao vương miện nhan sắc cho người đẹp này, chúng ta sẽ có triển vọng trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Số đông dư luận cũng cho rằng, cô gái người Ê đê này có tâm hồn đẹp, phong cách, cá tính, tự tin, trả lời ứng xử bộc lộ được sự nhân ái. Cô ấy, dám bộc lộ cảm xúc hết mình khi vui, không màu mè, làm hàng, cho người đối diện cảm giác tin tưởng.

Việt Nam có 54 dân tộc khác nhau, với mỗi một vùng miền trên dải đất hình chữ S con người, hay vẻ đẹp cũng mang dấu ấn địa lý riêng. Trong khi cô gái người Ê đê này mang một vẻ đẹp rất hoang dã và thuần khiết. Từ tâm hồn, hình thể, nước da thể hiện được cái nắng, cái gió, tính cách đặc trưng của con người Ê Đê. Vẻ đẹp rất đặc trưng vùng miền nhưng vẫn tỏa sáng ở ngôi vị cao đấy mới là điều đáng quý. Không nên lựa chọn hoa hậu kiểu nhân bản thiếu dấu ấn theo mô tuýp “lối mòn”.

Một hoa hậu khi đăng quang thường chia đôi dư luận khen – chê bất phân thắng bại. Vậy nhưng với H'hen Niê dù có những nhận xét khó nghe nhưng đã xảy ra một hiện tượng lạ - nghiêng về ủng hộ, tán dương. Nhất là sự ủng hộ này lại giành cho một cô gái có nhiều những nét đẹp khỏe khoắn của đồng bào dân tộc Việt. Có chăng, đó là cái đẹp bản sắc lạ, cái đẹp… không theo lối mòn xưa cũ và rất đáng trân trọng.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top