Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau vì “điếc”

Thứ bảy, 07:19 16/06/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Thêm một nạn nhân thiệt mạng vì tự ý cưa bom lấy thuốc nổ.

Ngày 15/6 đại diện chính huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) xác nhận, cách đây một ngày một nam trung niên ngụ tại thôn Làng Trá, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà trong lúc một mình cưa bom, tháo đầu bom lấy thuốc nổ thì bất ngờ trái bom phát nổ khiến ông tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, các cơ quan chức năng còn thu được 3 quả bom dài khoảng 70cm và 3 quả bom bi, tất cả chưa được tháo ngòi nổ. Ngoài ra, còn 4 quả đã được ông Trai cưa lấy thuốc nổ. Nghĩa là có tổng cộng 11 quả bom được nạn nhân này cưa lấy thuốc nổ nhưng khi cưa đến quả thứ 5, bom phát nổ khiến ông tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng quân sự huyện Sơn Hà đã tiến hành thu giữ, xử lý 6 quả bom còn lại.

Được biết, tại tỉnh Quảng Ngãi trong những năm cơ quan chức năng đã liên tục vận động, tuyên truyền nhưng vẫn xảy ra một số trường hợp người dân nhặt được bom, mìn còn sót lại thời chiến tranh về cưa lấy thuốc nổ khiến bom phát nổ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Thêm một nạn nhân tử vong vì tự tái chế, sử dụng lại bom mìn. Một số ít comment đều có chung nhận xét rằng: quá nhiều bài học đau lòng đã diễn ra tại sao vẫn không biết sợ là gì nhỉ?

Trong khi đó, hành vi mua bán, tàng trữ trái phép các loại vật liệu nổ nhằm mục đích kinh doanh là phạm pháp, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy mà vẫn chưa đủ răn đe? Người thực hiện hành vi trái phép này lẽ ra phải nghĩ đến những hệ lụy bị tù tội, cháy nổ gây chết người, hủy hoại tài sản. Việc tuyên truyền, giáo dục nhận thức về hiểm họa cháy nổ đã quá nhiều nhưng một số người vẫn phớt lờ, vẫn mưu lợi bằng hành vi phạm pháp nguy hiểm này.

Hiện có nhiều việc cần làm ngay để không còn tái diễn những cảnh tượng đau lòng từ nổ do cưa, tàng trữ bom, nung, đập đầu đạn… Điều đầu tiên là áp dụng biện pháp mạnh đối với các cơ sở phế liệu thu mua, tận dụng bom đạn phế liệu như dừng hoạt động, di dời khỏi khu dân cư. Tăng nặng hình thức xử phạt hành vi vi phạm tàng trữ bom, đầu đạn. Nếu phát hiện hành vi tàng trữ bom, đầu đạn mà không báo cho cơ quan chức năng, chính quyền sẽ bị xử lý theo luật hình sự.

Dẫu có thu được lợi nhiều cũng không nên mang tính mạng của mình ra “đánh cược” với tử thần. Hoạt động tận dụng bom đạn phế liệu phải tập trung về các đơn vị của công binh. Thiết nghĩ cần nói đến trách nhiệm lãnh đạo địa phương nào để xảy ra tiếp thảm họa cháy nổ do cưa bom, nung đầu đạn.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 32 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 34 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top