Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đàn ông khóc, có gì là xấu?

Thứ năm, 17:41 13/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Xưa nay, đàn ông khóc vốn được xem là chuyện hiếm. Nhưng trong các chương trình truyền hình gần đây, khán giả vẫn chứng kiến đấng mày râu rơi lệ “ngon lành”.

Mình vừa đọc bài "Khi người đàn ông khóc" của bạn Mạc Vi trong mục Tranh Cãi, nhận thấy rằng quan điểm đó cũng rất hay. Đúng là đàn ông thì không nên rớt nước mắt vì những chuyện tào lào. Hãy khóc cho ra khóc. Hãy quỳ trước những người đáng quỳ. Ai cũng có quyền thể hiện hết cảm xúc của con người mình. Đó là quyền thiêng liêng mà tạo hóa ban tặng. Và phải đáng. Một đấng nam nhi không đáng phải quỳ gối trước kẻ lạ chỉ vì một chiếc điện thoại. Một người đàn ông càng không thể nức nở vì mấy chuyện tầm phào trên sân khấu.

Bài viết của bạn Mạc Vi rất đúng. Mình xin có thêm mấy ý thế này. Có một vài suy nghĩ hơi ngược với Mạc Vi, nếu bạn nào thấy hay thì like, thấy không hay thì tranh luận với mình nhé.

Xét về khái niệm, “khóc” là biểu hiện khi con người rơi trạng thái xúc động cao. Quá buồn hoặc quá vui đều có thể khiến ai đó rơi nước mắt!

Như một nhà thơ từng viết “Nước mắt đàn ông không để thế nhân nhìn” bởi nó vẫn thường khiến người ta liên tưởng đến sự yếu mềm dù từ cổ chí kim chẳng có bằng chứng nào khẳng định đàn ông khóc là đánh mất đi sự mạnh mẽ trong phái tính.

Tương tự, đối với một chương trình truyền hình có hàng triệu khán giả theo dõi và phía sau là cả một ê – kíp thực hiện thì việc các sao nam khóc lóc ít nhiều đặt ra những câu hỏi: Chiêu trò gì đằng sau những giọt nước mắt của họ?

MC Trấn Thành nhiều lần khóc trên sân khấu

MC Trấn Thành nhiều lần khóc trên sân khấu

Trấn Thành, người được mệnh danh là MC “mít ướt” từng phản pháo lại sự chê bai của mọi người khi bị chê không biết tiết chế cảm xúc, thảo mai, giả tạo: “Ừ thì sao cũng được, tôi vẫn sẽ là như thế. Vì tôi mà không dám là chính mình thì tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa! Khóc sao cho vừa lòng mọi người? Thôi thì cứ khóc cho vừa lòng mình trước đã. Xin phép... được khóc!”.

Không riêng gì Trấn Thành, MC Phan Anh cũng rơi nước mắt khi nhắc đến tuổi thơ nghèo khổ trong chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?"; nhạc sĩ Huy Tuấn khóc khi nghe Hà Chương hát trong chương trình “Vietnam's Got Talent”; danh hài Hoài Linh khóc hết lần này đến lần khác khi vì thí sinh, khi vì con nuôi… hay như diễn viên hài Hiệp “gà” từng khóc vì thương vợ. Tuy nhiên chỉ một thời gian sau, anh đã “phản bội” lại những giọt nước mắt ấy, chia tay vợ để đến với những mối tình và bến đỗ mới trong hôn nhân.

MC Phan Anh khóc trong chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế?

MC Phan Anh khóc trong chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế?"

Nếu nước mắt trong đời thực dễ đánh động đến lòng tin, cảm xúc của con người thì nước mắt trên màn ảnh là thứ dễ gây nghi ngờ nhất. Khán giả hoàn toàn có quyền cân nhắc tình huống có đến mức phải xúc động mạnh thế không? Bản lĩnh của một người đàn ông ở đâu? Đối với những chương trình không phát sóng trực tiếp, tại sao đạo diễn không cắt? v.v…

Dù sao, suy đi tính lại, nước mắt vẫn là đặc quyền cảm xúc của mỗi con người, mỗi hoàn cảnh, số phận riêng biệt. Và càng không thể bàn đến chuyện nên hay không. Vấn đề là, trong rất nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc sống và trên màn ảnh thì khóc lóc là một thứ “gia vị” rất cần cảnh báo về liều lượng, nhất là với tình trạng truyền hình thực tế đang “bội thực” nước mắt hiện nay.

Vậy giả sử, loại bỏ khả năng người ta khóc vì chiêu trò ra. Hãy đặt giả thiết, tất cả họ đang khóc thật theo cảm xúc, thì sao nào?

Chúng ta, đa số với suy nghĩ rằng đàn ông phải thế này, đàn ông phải thế nọ. Chúng ta là số đông nhưng không có nghĩa là chân lý. Như mình đã nói từ đầu, khi không phải là chân lý, thì mỗi người có quyền phán xét phản ứng xúc cảm của một người khác không?

Loại trừ khả năng họ khóc để diễn, nếu họ xúc động thật, thì hãy hết sức trân trọng điều đó. Giữa xã hội này, mấy ai dám sống hết cảm xúc của mình. Mấy ai dám sống thật. Dám cười ha hả trước những trò hề. Dám khóc nức nở khi thấy nghèn nghẹn trên cổ. Mình nghĩ, có lẽ giọt nước mắt là một thứ gột rửa sự giả dối tốt nhất.

Mình cũng không thích chồng sắp cưới của mình là kẻ mít ướt, nhưng mình cũng rất quý những người đàn ông biết khóc, chứ đừng trơ lỳ, vô cảm như tượng đá. Mọi người nhỉ?

Hoa Nam (Lào Cai)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top