Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Đặc sản chửi" ở Hà Nội

Thứ sáu, 08:38 07/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Có lẽ hiếm nơi đâu mà chủ của những quán ăn lại mắng chửi thực khách xơi xơi như ở Hà Nội. Cái sự chửi này nổi tiếng đến mức, kênh truyền hình CNN của Mỹ đã làm hẳn một phóng sự...

Kỳ lạ là, sau khi "bún chửi" ở phố Ngô Sĩ Liên lên sóng, theo lời bà chủ quán, số thực khách tìm đến đông gấp đôi ngày thường. Người ta kéo nhau đến đó ăn và nghe chửi một lần cho biết!

Đã có lúc, nói đến Hà Nội, người ta nhớ về Hồ Gươm, Văn Miếu, Hồ Tây, Hoàng thành Thăng Long, chùa Một Cột, Ô Quan Chưởng... Và tất nhiên, điều không thể thiếu là ẩm thực. Dù là món ăn cầu kỳ hay dân dã, người Hà Nội bao giờ cũng làm, cũng thưởng thức bằng sự trân trọng và tinh tế. Vậy nên nhiều món ăn của Hà Nội đã đi vào văn chương. Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Băng Sơn và rất nhiều nhà văn, nhà thơ khác đã bỏ công sức quan sát và có những áng văn đẹp về ẩm thực Hà Nội. Người Hà Nội đã không chỉ ăn bằng miệng, mà còn bằng mắt, bằng tai. Tức là ăn không cốt cho no cái bụng, mà là để thưởng thức nét văn hóa trong từng món ăn đó. Nhưng dường như, đấy là chuyện của thời quá vãng.

Thời hiện tại, những chuẩn mực giá trị cũng dần thay đổi. Giờ đây, thật khó tìm thấy những thứ mang đặc trưng Hà Nội. Nhiều người có cảm nhận, nếu so với các địa phương khác, Hà Nội đang không có một bản sắc gì cụ thể. Những thứ nhìn thấy, như nhà cửa, cái thì to tướng, bề thế, cái thì bé xíu, mỏng dính, với lỗi kiến trúc ta - Tây kết hợp, hệt như mấy gã trọc phú lên tỉnh. Những thứ không nhìn thấy, như văn hóa, ứng xử thì cũng pha tạp, xô bồ. Điều đáng nói, nhiều người Hà Nội đang dần làm quen, thích nghi hoặc bàng quan với sự thay đổi này. Chính vì vậy, họ mới coi ba cái thứ "bún mắng, cháo chửi, phở quát" là chuyện bình thường.

Mới đây, Hà Nội mở rộng phố đi bộ, với mục đích là để thu hút khách du lịch. Nhưng du khách sẽ ngắm gì, xem gì? Nếu chỉ là những tòa nhà, những công trình văn hóa, lịch sử, dù nó có lâu đời đến mấy, thì sự thích thú, cuốn hút với du khách sẽ kéo dài bao lâu? Nếu du khách vừa đặt chân lên đường phố Hà Nội đã bị những đám người lao đến chèo kéo, chặt chém không thương tiếc hoặc vừa ngồi vào quán ăn đã bị mắng chửi xơi xơi, thử hỏi, họ còn muốn quay lại nữa không? Giải quyết tình trạng này, có những việc thuộc phạm vi của các nhà quản lý, nhưng có việc tùy thuộc vào thái độ của chính chúng ta, nhất là những người sinh sống ở Hà Nội.

Hãy coi việc chửi bới thực khách, việc được "lên truyền hình thế giới" là một sự xấu hổ, thậm chí là nỗi nhục, hơn là một việc kích thích sự tò mò. Nếu cứ kéo nhau đến ăn và nghe chửi thì một ngày nào đó, chửi bới sẽ thành “đặc sản ẩm thực” của Hà Nội.

Nguyễn Hoài

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 6 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 9 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top