Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con hư vì mẹ cho bú vô tội vạ

Thứ hai, 14:00 09/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trên truyền thông, người ta kể không ít về sự khác nhau giữa hai đứa trẻ được sinh ra ở Việt Nam và ở Mỹ.

Đại khái thế này, sau khi ra đời, đứa trẻ được ăn, được bú bình thường, nhưng nó sẽ phải ngủ riêng. Nhiều cặp vợ chồng có con nhỏ ở Mỹ cũng tiết lộ rằng, đứa trẻ khi được ở riêng sẽ ăn ngủ đúng quy củ, giờ giấc nhất định theo kỷ luật. Cái này sẽ tạo thành nếp nên nếu có tỉnh giấc vào giữa đêm khuya và khóc lóc, nó vẫn chỉ được trợ giúp có 3 lần từ bố mẹ. Lần thứ nhất, người mẹ sẽ đến bế con lên và dỗ nựng nhưng nhất quyết không cho bú nếu không phải giờ ăn mặc định. Lần thứ hai khóc, đứa trẻ sẽ được mẹ đến bên cạnh đưa nôi hoặc nựng nhưng cũng không cho bú và không bế lên dỗ nựng. Lần thứ ba, người mẹ hoặc bố sẽ ở gần đó quan sát, theo dõi nhưng không lộ mặt. Đứa trẻ, theo phản xạ tự nhiên tất sẽ khóc ré lên nhưng chỉ một lúc sau, nó sẽ im và… ngủ tiếp.

Còn chuyện nuôi con ở Việt Nam ta thì sao? Trẻ sơ sinh ngủ chung giường với “bà đẻ” là chuyện không ai bàn cãi nữa. Thế nhưng, 3 tháng, 6 tháng, thậm chí là vài ba năm, dăm sáu năm sau, nó vẫn… chung giường với bố mẹ. Còn nữa, khi đứa trẻ còn bé, còn bú sữa mà khóc, đương nhiên người mẹ sẽ ngay lập tức không tìm hiểu vì sao nó khóc mà phản xạ gần như tức thì là… cho bú. Cái cách “cho bú” vô tội vạ này đã khiến vô số bà mẹ trẻ cùng gia đình có con nhỏ mệt mỏi. Tai hại hơn, đó cũng là một cách làm “hư” đứa bé. Nó quen dần với việc được bế ẵm, được chiều chuộng. Đến khi cần một sự tự lập, ví như tách ra ngủ riêng, nó “sợ” đủ thứ và đương nhiên là nó không chịu. Tính tự lập của trẻ vì thế cũng trở thành một thứ rất “xa xỉ”, không nhiều cháu có.

Câu chuyện kiểu “chăm con” này chúng ta còn thấy nhiều trong cuộc sống. Ví như doanh nghiệp xăng dầu cứ thấy giá thế giới lên là loạn cào cào “xin” tăng giá, xin “cấu” vào quỹ bình ổn. Mà doanh nghiệp đã “xin” y như rằng ít khi cơ quan quản lý “từ chối”. Hay như gần đây là quyết định của cơ quan quản lý về việc cho phép doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu được sử dụng quỹ bình ổn giá sớm hơn 3 ngày so với quy định. Một tính toán cho thấy, với khoảng 1 triệu lít xăng dầu được tiêu thụ trong 1 ngày, mỗi ngày sớm hơn quy định này, doanh nghiệp “được” thêm 12 tỷ đồng. 3 ngày là 36 tỷ đồng. 36 tỷ đồng này từ đâu? Nó từ Quỹ Bình ổn. Quỹ Bình ổn từ đâu? Trích từ giá xăng dầu. Ai mất tiền mua xăng dầu? Người dân. Những câu trả lời này đã rõ!

Với cái cách “cho bú” này, bao giờ “những đứa trẻ xăng dầu” mới lớn được? Chưa kể, cứ “con khóc, mẹ cho bú” bất chấp giờ giấc này, những đứa trẻ không “hư” mới lạ!
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

 
Thường Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 4 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top