Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có nên nghi ngờ lời xin lỗi của truyền hình Hàn Quốc?

Thứ hai, 15:22 15/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Sau câu thoại gây xôn xao trong bộ phim “Nông dân hiện đại”: “Con uống rượu cả ngày thì dù có sang Việt Nam cũng không tìm được dâu đâu”, phía Hàn Quốc đã có lời xin lỗi người dân Việt Nam.

Theo giải thích từ Đài truyền hình quốc gia SBS (Hàn Quốc), lời thoại trên hoàn toàn không có ý miệt thị phụ nữ Việt Nam mà chỉ để làm rõ tính cách của anh chàng nông dân ế vợ.

Một vị trong ngành ngoại giao của Hàn Quốc tại Việt Nam cũng chia sẻ, người biên dịch bộ phim dịch chưa thật đúng nội dung câu nói của bà mẹ trong phim. Ngoài ra, đạo diễn phim xếp các cảnh phim chưa hợp lý. Nếu đưa cảnh nhân vật Sang Deok sang Việt Nam tìm vợ trước rồi mới đến tập phim có lời thoại này thì khán giả dễ hiểu hơn.

Sau khi lá thư của Đài truyền hình SBS được đăng tải, các diễn đàn đã bình luận sôi nổi với chủ đề xoay quanh lời xin lỗi và yêu cầu đài SBS ngừng phát sóng bộ phim. Bên cạnh những ý kiến cho rằng dù xin lỗi cũng không thể hàn gắn được sự tổn thương hay lời xin lỗi chỉ là sự khôn khéo nhằm tránh đi những tổn hại khác thì cũng có nhiều suy ngẫm, đánh giá tích cực về văn hóa ứng xử của người Hàn Quốc.

Câu thoại phim Hàn gây bất bình với người Việt 

Câu thoại phim Hàn gây bất bình với người Việt 

Đây không phải lần đầu tiên Hàn Quốc xin lỗi Việt Nam. Trước đó, một tờ báo cũng từng xin lỗi độc giả Việt Nam về bài viết “Các cô gái Việt Nam đến miền đất hứa Hàn Quốc” vì gây phản ứng tiêu cực trong dư luận hai nước; Tổ chức “Ủy ban sự thật Hàn Quốc về chiến tranh Việt Nam” cho phát hành đĩa CD “Thành thật xin lỗi Việt Nam”  in bằng 3 ngôn ngữ: Việt Nam, Anh và Hàn…

Dù nội tình ra sao với ẩn ý, mục đích thế nào chưa rõ nhưng xưa nay, một lời xin lỗi đã công khai được hiểu như một cách thừa nhận sai lầm đồng thời hàm chứa trong đó thái độ tích cực trong ứng xử nhằm hóa giải mọi tiêu cực của lỗi lầm và mưu cầu những giá trị lớn hơn.

Đĩa CD “Thành thật xin lỗi Việt Nam” của Hàn Quốc

Xét riêng ở sự việc vừa qua, giả sử phía Hàn Quốc không công khai xin lỗi thì sẽ thế nào? Không có gì khẳng định rằng chỉ vì một câu thoại trên phim mà sẽ phát sinh những quyết định tiêu cực. Nhưng lịch sử đã chứng minh, cả hai đất nước Việt Nam và Hàn Quốc đều đề cao lòng tự tôn dân tộc. Vì thế, những tổn thương về văn hóa, tinh thần dân tộc cần được xử lý khéo léo. Và người Hàn Quốc đã làm được điều đó

Có thể, nhiều người còn chưa hài lòng về lời xin lỗi từ phía Hàn Quốc bởi mỗi người có một nhận thức khác nhau về sự việc này. Nhưng hãy thử nghĩ xem, phần lớn, trong bất cứ hoàn cảnh nào, một lời xin lỗi dẫu thế nào cũng còn tốt hơn im lặng. Và trên thực tế, nhiều khi, chúng ta vẫn phải “tay bắt, mặt mừng” với những sai lầm trông thấy được mà chẳng nhận hề được lời xin lỗi nào cơ mà! 

Dù sao, giá trị của lời xin lỗi chỉ chứa đựng một phần nhất định khi nó được nói ra, giá trị còn lại nằm ở chính suy nghĩ, hành động của cả đối tượng xin lỗi và được xin lỗi sau này.

Thùy Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top