Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có nên cáo chung hệ tại chức?

Thứ bảy, 08:00 29/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Không riêng Nam Định, hiện có nhiều địa phương từ chối nhân lực có bằng hệ tại chức. Về luật, việc làm này chưa đúng nhưng theo nhiều người, đấy cũng là cách để hệ tại chức tự nhìn lại lộ trình đào tạo của mình.

 
Có nên cáo chung hệ tại chức?   1
Ảnh minh họa.
 
 
Lập “đập” ngăn cấm
 
Sự việc đầu tiên vào tháng 12/2010, UBND TP Đà Nẵng có văn bản gửi các sở, ban ngành, quận huyện chỉ đạo không tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp hệ tại chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước. Tiếp sau đó, hàng loạt tỉnh thành như: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Nam, Quảng Bình, Nam Định… tiếp tục có thông báo chỉ nhận người có bằng tốt nghiệp ĐH hệ chính quy trở lên.
 
Riêng Nam Định, gần 10 năm nay, chủ trương không nhận người tốt nghiệp hệ tại chức luôn được duy trì. Đặc biệt, trong năm 2012, hàng chục giáo viên hợp đồng dạy tiếng Anh tiểu học ở Nam Định phải nghỉ dạy vì chỉ có bằng tại chức. Họ không phải là những giáo viên vừa tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ mà từng giảng dạy nhiều năm, thậm chí có giáo viên thâm niên trên 10 năm dạy học.
 

Mới đây nhất, Thủ đô Hà Nội cho biết, sẽ chỉ lấy những ứng viên tốt nghiệp ĐH chính quy để đào tạo 500 công chức nguồn làm việc tại xã phường, thị trấn giai đoạn 2013- 2014. Theo lãnh đạo thành phố, đây là đào tạo nguồn nên yêu cầu đầu vào cao hơn. Còn việc thi tuyển công chức năm 2013 vẫn diễn ra bình thường, không có chuyện thành phố từ chối bằng tại chức như một số báo đưa tin.

Mặc dù có nhiều lý do lý giải cho việc từ chối bằng tại chức, tuy nhiên, các đơn vị tuyển dụng vẫn vấp phải làn sóng phản đối của dư luận. Anh Đoàn Văn Thành (Diễn Châu, Nghệ An) cho rằng, bằng đại học chỉ là tờ giấy. Muốn biết người tài, người giỏi không thể qua tấm bằng ĐH, hãy để tất cả cùng thi xem ai làm tốt nhất thì được chọn. Đó là cách làm công bằng, dân chủ nhất. Nếu các đơn vị tuyển dụng chỉ chọn chính quy thì các trường dân lập và khối tại chức nên đóng cửa giải tán.

Về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, việc một vài địa phương có quyết định không nhận sinh viên tại chức vào cơ quan nhà nước phản ảnh hai điều. Thứ nhất, đây là quyết định không công bằng. Sở dĩ nói không công bằng vì có hàng trăm loại người và không phải cơ sở giáo dục đào tạo nào cũng đào tạo kém. Nếu đưa quyết định này ra, nghĩa là đã phủ nhận định hướng phát triển của giáo dục Việt Nam. Thứ hai, họ có quyền tuyển chọn và quyền đó được tôn trọng.
 
Xét lại chất lượng
 
Theo ông Dương Trung Quốc thì: "Việc đầu tiên của tuyển chọn là không nhìn vào bằng cấp mà nhìn vào năng lực có đáp ứng được tiêu chí đưa ra không. Nếu nhìn nhận cực đoan như trên, chứng tỏ việc tuyển chọn đã không chuẩn và "có vấn đề" vì tuyển nhân lực phải dựa trên thực lực, không phải qua bằng cấp. Và theo tôi, điều đó là không nên”.
Cũng theo đại biểu Dương Trung Quốc, nói đi thì như vậy nhưng phải nhìn lại để thấy đơn vị tuyển dụng cũng có lý ở chỗ chúng ta cần xem xét lại chất lượng đào tạo của hệ không chính quy. Về chất lượng đào tạo của hệ tại chức lâu nay thế nào, là điều ai cũng dễ dàng nhận thấy.

Trong thư gửi về tòa soạn, một bạn đọc (email: sunrisevinhtuy@...) viết: “Tôi là giáo viên dạy ở một trường dân lập, là cán bộ cấp quản lý khoa. Khi tiếp xúc với sinh viên, tôi thường động viên họ là cái bằng đại học (công lập hay dân lập) sau này cũng như nhau thôi, chỉ là mảnh giấy. Quan trọng các em học được gì, làm được gì. Vậy nên các em hãy cố gắng mà học tập và thực hành. Tuy nhiên, với tư tưởng khi xin việc rất khó cạnh tranh được với sinh viên công lập nên nhiều em ở hệ tại chức có ý chí học tập rất thấp. Chẳng hạn lớp khoảng 60 em thì chỉ khoảng 5 em có năng lực và thái độ học tập tốt. Thế nên, nếu cào bằng, không nhận cả 5 em có học lực khá trên đây thì thiệt thòi cho các em quá”.

Tuy nhiên, thực tế không thể phủ nhận là nhìn chung các trường chưa đổi mới cách thức đào tạo tại chức nên chất lượng còn thấp. Có lẽ đã đến lúc phải "cáo chung" hệ đào tạo tại chức?.
 
Hạnh Nguyên

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

honghanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 41 phút trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top