Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái Việt “nổi tiếng” vì Beckham: Bi kịch của lối sống a dua

Thứ bảy, 09:44 15/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Thực hiện hành vi này, bà mẹ trẻ chỉ nghĩ đến bản thân mình, nhu cầu của mình mà không hề nghĩ tới đứa con.

Hình ảnh dị hợm, đáng thương và “tai tiếng” (tôi xin không dùng từ nổi tiếng đúng nghĩa) của người mẹ trẻ Hà Nội trên facebook của cựu danh thủ David Beckham sau đợt anh đến thăm Việt Nam vừa qua chính là một trong những minh chứng rõ nhất cho lối sống vô vị của không ít người Việt hiện nay, lối sống đua đòi, a dua và chạy theo đám đông…

Hai ngày nay, dư luận lại rộ lên về bức ảnh người phụ nữ đi xe SH, hai chân kẹp một đứa trẻ đang ngủ gật, vừa đi vừa chụp ảnh “thần tượng” của mình, cựu cầu thủ thế giới David Beckham. Người phụ nữ “bỗng dưng” nổi tiếng không chỉ vì được đưa lên facebook của người nổi tiếng mà còn vì hành vi chơi ngông của mình.

Bức ảnh được cựu danh thủ David Beckham cho lên facebook vào tối 13/11, kèm theo dòng chữ: "I’m all for fans taking a picture but not sure this is the safest way to do it! Dịch sang tiếng Việt là: Tôi chẳng ngại gì việc để cho các fan chụp một bức ảnh nhưng có chắc đây là cách an toàn nhất để làm điều này.

Dòng status của cựu danh thủ ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của hàng trăm nghìn người đọc, trong đó không ít những dòng bình luận chỉ trích của nhiều người bằng tiếng Anh và cả tiếng Việt. Đa số ý kiến cho rằng, người phụ nữ đang đùa nghịch với tính mạng của mình và đứa bé, có người cho rằng đó là hành vi kém văn minh…

Bình luận về hành vi của người phụ nữ trẻ này, TS tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý, Cố vấn Đường dây Tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567 cho rằng đây là hành vi chơi ngông, gây sự chú ý của cộng đồng. Thực hiện hành vi này, bà mẹ trẻ chỉ nghĩ đến bản thân mình, nhu cầu của mình mà không hề nghĩ tới đứa con. Việc cô chụp ảnh cựu danh thủ có khi không phải vì cô thực sự thần tượng anh chàng này, cũng không phải vì đó là cách duy nhất để cô có được bức ảnh yêu thích mà đơn giản chỉ là a dua, học đòi, thấy người ta chụp thì mình cũng chụp theo.

Bản chất của việc chụp ảnh với người nổi tiếng, xin chữ ký người nổi tiếng vốn là một việc của lứa tuổi nông nổi, mới lớn. Việc người mẹ trẻ bất chấp cả tính mạng của mình, cả của con mình để cố có một tấm ảnh của một ngôi sao thực ra chỉ là thú chơi ngông hoặc tỏ vẻ sành điệu mà thôi.

Người lớn thường phê phán trẻ mới lớn bỏ quên bố mẹ gia đình để chạy theo thần tượng, khóc cười cùng thần tượng, ăn ngủ cùng thần tượng, hôn chỗ ngồi của thần tượng là những ngôi sao Hàn Quốc khoảng vài ba năm trước đây. Thế nhưng hành vi của người mẹ trẻ này, mặc dù đã làm mẹ nhưng trong lối sống cũng không khác xa các em tuổi mới lớn là mấy. Cô cũng đua đòi, cũng a dua, cũng bắt chước và cũng chạy theo những thứ mơ hồ, vô bổ. Thậm chí sự a dua đó còn ở mức độ “nặng” hơn vì cô còn quên cả bổn phận và trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho đứa con nhỏ của mình.

Tâm lý a dua, học đòi là tâm lý khá phổ biến ở xã hội ta hiện nay. Nó phản ánh một xã hội trong đó nhiều người sống thiếu lẽ sống, thiếu định hướng, thiếu mục đích. Vì thiếu mục đích sống, thiếu lý tưởng sống, vì không khẳng định được mình, không khẳng định được giá trị của mình nên nhiều người rơi vào tâm trạng nhàm chán. Khi cảm thấy nhàm chán, con người dễ bị cuốn vào đám đông, hoặc họ sẽ tìm đến những thứ gì đó khác người, phá phách, chơi ngông…

Việc chạy theo đám đông, hành xử theo đám đông, suy nghĩ theo đám đông, bị định hình lối sống bởi đám đông là một bi kịch mà người trong cuộc thường không nhận ra. Vì tâm lý a dua, tâm lý chạy theo đám đông này nên liên tục xuất hiện các xu hướng sống theo …phong trào. Đó là phong trào xây nhà cao tầng ở nông thôn, phong trào xây nhà cổ của người lắm tiền, phong trào đua nhau mua ô tô bạc tỷ ở cư dân thành phố, phong trào sinh viên đua nhau mua Iphone, người người dùng Ipad chỉ mỗi việc lướt web, chơi facebook…

Và như ta đã thấy, phong trào đua nhau chụp ảnh cùng người nổi tiếng, xin chữ ký của người nổi tiếng như ta đã thấy xuất phát ban đầu trên ti vi, trên báo chí, trên các phương tiện thông tin đại chúng và cuối cùng nó lan đến mọi ngõ ngách phố phường. Hình ảnh dị hợm, đáng thương và “tai tiếng” (tôi xin không dùng từ nổi tiếng) của người mẹ trẻ Hà Nội trên facebook của cựu danh thủ David Beckham sau đợt anh đến thăm Việt Nam vừa qua chính là một trong những minh chứng rõ nhất cho lối sống vô vị của không ít người Việt hiện nay.

Bất cứ ai mắc phải tâm lý a dua, sống theo phong trào đều trải qua những diễn biến tâm lý sau: làm mà không hiểu mình đang làm gì, việc đó có ý nghĩa thế nào, thích là làm, thích là đi chứ không hề suy nghĩ làm như thế để làm gì, khi nào người khác dừng thì mình cũng thôi…rất vô nghĩa.

Lối sống thiếu lý tưởng, thiếu mục đích là căn nguyên sâu xa dẫn đến xu hướng sống theo đám đông. Việc tìm kiếm đeo đuổi những thứ bên ngoài như vậy, nhà Phật gọi là sống thất niệm, chính là bi kịch, là nguồn cơn đau khổ của con người.

Mạc Vi

Mạc Vi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top