Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chết trước mùa trăng!

Thứ tư, 13:27 10/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Nghe có vẻ giống… thơ Hàn Mặc Tử! Nhưng, khác thơ của “thi sỹ Trăng” ở chỗ, nó không còn là một nỗi đau dự cảm mà là cả một nỗi đau hiện hữu. Hai cháu bé đang tuổi học trò cùng ở Bình Dương đã ra đi mãi mãi với cái chết đầy oan nghiệt trong một buổi chiều mưa.

Hai mầm non chưa đến tuổi trăng đã mãi mãi vùi tuổi thơ trong sáng của mình trong cùng một thứ vốn được coi là tăm tối nhất cuộc sống: Cái cống. Một cháu sống ở thị xã Tân Uyên, cháu còn lại là công dân mảnh đất đô thị có cái tên rất bình yên: Thuận An. Nguyên do những cái chết đau đớn này là do những cái cống… không nắp!

Không “may mắn” như người bạn xấu số cùng trang lứa của mình ở Tân Uyên, sau ba ngày đêm lạnh lẽo vùi thân trong cái chốn bẩn thỉu và hoang tàng đó, mãi đến ngày hôm qua (9/9) cháu bé bị nước cuốn trôi vào cái cống ở thị xã Thuận An mới được tìm thấy xác. Ba ngày dài bằng cả thế kỷ với những người thân của cháu khi họ đã khóc cạn nước mắt trước nỗi đau quá lớn này. Đêm rằm Trung thu, hàng triệu trẻ em cả nước, hàng vạn trẻ em Bình Dương hân hoan rước đèn ra phố, quây quần quanh người thân phá cỗ thì đứa con bé bỏng của họ vẫn nằm sâu đâu đó trong lòng cái nơi tối tăm, bẩn thỉu nhất. Cái đèn ông sao tả tơi trên giá sách. Cái bánh Trung thu hẩm hiu bên bàn học. Cháu bé của họ đã không kịp ăn, kịp chơi!

Trong những phút giây quặn lòng, cắt ruột người thân đó, trong cái lạnh lẽo tối tăm đang bủa vây cháu bé ở nơi nào chưa ai rõ đó thì ở nơi sáng sủa, trên phố xá đông đúc, người ta đang “bàn” xem trách nhiệm của sự cố trên thuộc về ai. Cuối cùng, trách nhiệm thuộc về ông trời, vì trời mưa to quá nên nước ép mạnh, khiến tấm đan bung ra, rời đi (và cháu bé ngã xuống…chết).

Chung quy lại, có thể hiểu, nguyên nhân sâu xa là do trời mưa, còn nguyên nhân trực tiếp có lẽ là do…cái cống. Nếu như cái nắp cống không bật ra đúng lúc cháu bé chạy đến, hẳn mọi việc đã khác! Khi đó, cháu bé xấu số đã trở thành đứa trẻ may mắn vì được vui Trung thu cùng bè bạn, cha mẹ, họ hàng. Nhưng chứ “nếu” này đã không bao giờ xảy ra!

Điều mà người thân của cháu bé cũng như dư luận cảm thấy được an ủi phần nào trong sự việc này, đó là lực lượng cứu hộ đã không quản khó nhọc, thậm chí là nguy hiểm, tìm bằng được thi thể cháu bé. Nhưng nhiều người vẫn thầm ước rằng, họ sẽ không phải chứng kiến hình ảnh những chiến sĩ cảnh sát lao mình vào dòng nước đen ngòm để tìm xác ai đó, không phải năm này qua năm khác đọc thông tin trên những trang báo về những cái chết thương tâm do lọt xuống cống...

Chẳng lẽ điều này lại khó đến thế? Chẳng lẽ với một đội ngũ hùng hậu các chuyên gia, các nhà khoa học mà không thể tìm được một biện pháp an toàn cho các nắp cống mỗi khi trời mưa? Chẳng lẽ những miếng bánh Trung thu sẽ vẫn phải nằm ôi meo trên giá sách? Chẳng lẽ những nụ cười trẻ thơ cứ phải tắt ngấm trong lòng cống tối tăm, lạnh lẽo?

Hay là cần phải có một phiên tòa phân xử đúng sai cái… nắp cống? 
 
Thường Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top