Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cách hay chống thất thoát giờ nhà nước

Thứ hai, 08:18 31/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã khuyến cáo công chức không sử dụng Facebook cho mục đích cá nhân trong giờ làm việc.

Hình thức này đang được xem là biện pháp có hiệu quả trong việc ngăn công chức “biển thủ” giờ của Nhà nước.

Không phải bỗng nhiên mà Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đưa ra khuyến cáo như vậy đối với công chức của mình. Trước đây, Bộ Nội vụ từng công bố con số khảo sát là, trong bộ máy chúng ta có tới 30% công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào. Sau công bố này, những bài toán tinh gọn bộ máy, khắc chế tình trạng làm việc kém hiệu quả, chống thất thoát giờ của Nhà nước… vẫn là vấn đề đau đầu ở nhiều cấp, nhiều ngành.

Trên thực tế là đã có nhiều công ty tại các quốc gia khác nhau chặn tải messenger Facebook để nhân viên không chát chit, tập trung làm việc tốt hơn. Năm 2010, Voir Holdings Bhd – một tập đoàn của Malaysia cho biết, trong giờ làm việc có đến 5% nhân viên của họ sử dụng Facebook, điều này khiến tập đoàn bị thiệt hại lên đến 770.000 USD/năm. Theo con số được công bố sau một cuộc khảo sát vào năm 2015, mỗi ngày Việt Nam có tới 20 triệu người dùng Facebook và họ dành tới 2,5 tiếng cho hoạt động này. Nếu trong số 20 triệu người kia, chỉ cần vài phần trăm trong số đó là nhân viên nhà nước, con số thiệt hại cũng không nhỏ.

Do vậy, hành động của Đà Nẵng, khuyến cáo công chức không sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook cho mục đích cá nhân trong giờ làm việc là động thái chống “biển thủ” giờ của Nhà nước có hiệu quả nhất định cần được phát huy và nhân rộng ở nhiều nơi.

Tất nhiên, việc đưa ra các quy định cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế, tùy đặc thù công việc, lĩnh vực có những công việc cần có mạng xã hội: Giới truyền thông, công an, cơ quan công quyền. Họ cũng cần tiếp nhận thông tin từ Facebook… Thực tế đã có vụ án phá được án, tìm được người thân lưu lạc nhờ thông tin từ Facebook. Vì vậy, không nên cực đoan áp dụng hết tất cả các lĩnh vực.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top