Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bún mắng, cháo chửi” hết đất sống

Thứ sáu, 09:10 30/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, Hà Nội đã ra văn bản quyết liệt liên quan đến văn hóa ứng xử trong kinh doanh được cộng đồng đồng tình hưởng ứng. Theo đó sẽ xóa sổ "bún mắng, cháo chửi" bằng cách thu hồi giấy phép kinh doanh.

Văn bản này truyền đạt ý kiến của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn hóa trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Những chủ kinh doanh có hành vi, cử chỉ, lời nói xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của khách hàng sẽ bị thành phố thu hồi giấy phép kinh doanh. Do trước đó, cộng đồng phê bình về hành vi ứng xử thiếu văn hóa của một số chủ kinh doanh dịch vụ ăn uống, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh...

Sự kiên quyết lấy lại hình ảnh của người Tràng An đang được cộng đồng ủng hộ: “Hà Nội làm việc này chậm nhưng còn hơn không. Vì có những hàng quán như vậy là nguyên nhân khiến người ở các địa phương khác có ấn tượng xấu về Hà Nội. Đặc biệt là cư dân các tỉnh phía Nam, cứ 10 du khách phía Nam được hỏi thì cả 10 người không thích cách xư xử kiểu này. Hà Nội đẹp, món ăn ngon nhưng kinh doanh thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng khách như thế cần kiên quyết dẹp bỏ. Hoan nghênh sự vào cuộc của Hà Nội”, bạn Hà Thành tán dương.

Tình trạng “bún mắng, cháo chửi” tồn tại lâu đời ở Hà Nội cũng có nhiều người trách rằng: Tại sao vẫn có những người chấp nhận bỏ tiền để ăn và nghe chửi? Nếu như ai cũng có lòng tự trọng thì bà chủ quán “đanh đá" có còn cao giọng chửi mắng khách hàng không? Không lẽ bỏ tiền để nghe thiên hạ chửi?

Khách hàng đến mua chứ không phải đến xin mà người bán lại quát tháo, mắng chửi. Người bán thiếu văn hóa thì người mua cần có lòng tự trọng?

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của thành phố, khách hàng cũng cần phải cương quyết nói “không” với những hàng quán kiểu này. Đẩy họ - những người bán hàng vô văn hóa đứng trước hai lựa chọn: Một là học tập thái độ tôn trọng khách hàng, hai là đóng cửa hàng vì bị khách nói “không”. Nếu cứ lẳng lặng chấp nhận như một thứ “của lạ” trên đời thì cuộc sống sẽ ngày càng trở nên bẩn thỉu hơn.

Hà Nội sẽ khó phát triển tốt hơn nếu không phát triển dịch vụ và đi kèm với nó là văn hoá phục vụ. Dĩ nhiên, chẳng phải chỗ nào Thượng đế cũng bị chửi nhưng hiện tượng “con sâu làm rầu nồi canh” thì ai cũng biết.

Người Hà Nội vốn nổi tiếng là tinh tế, nhã nhặn và thanh lịch, không thể để những hàng quán vô văn hóa tồn tại phá bĩnh hình ảnh. Chính quyền Hà Nội kiên quyết thực hiện cuộc cách mạng về văn hoá ứng xử thì những chủ quán hành xử thiếu văn hóa với khách hàng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tạm thời thu hồi giấy phép kinh doanh, hết đất sống.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 48 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top