Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bôi trơn”

Thứ bảy, 07:00 05/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Khi dư luận vẫn chưa hết hoang mang về việc nhiều sinh viên của một trường đại học phải đóng số tiền gần 1,9 triệu đồng để “bôi trơn” cho môn tiếng Anh thì một clip quay cảnh giáo vụ và sinh viên trao đổi chuyện “bảo kê” điểm tiếng Anh lại lan truyền trên các kênh thông tin đại chúng.

Các cơ quan chức năng tiến hành thanh, kiểm tra và kết luận về một số điểm sai phạm của trường đại học nói trên như: Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên ngoại ngữ trong khi đề án, chương trình học bổ sung kiến thức chưa được Hiệu trưởng phê duyệt; Trưởng khoa Ngoại ngữ tự quyết định thành lập lớp, sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường, đưa ra mức phí và thu tiền không có cơ sở, không có phiếu thu...

Để có một bảng điểm đẹp, không bị gián đoạn tiến độ ra trường vì môn tiếng Anh mà chi phí chỉ tốn chưa đến 2 triệu đồng chắc chắn sẽ là lựa chọn của nhiều sinh viên. Nhưng điều mà các sinh viên không mấy ai ý thức được đó là cái chuẩn đầu ra hiện vẫn do các trường “tự sướng” và nó không có giá trị khi đi xin việc. Nói đúng hơn là không có giá trị trong cuộc sống hiện tại. Ít nhất là khi đi phỏng vấn xin việc, đơn vị tuyển dụng sẽ test tiếng Anh, còn nếu nơi nào yêu cầu bằng cấp thì phải có chứng chỉ TOEIC (kỳ thi tiếng Anh quốc tế).

Trong khi đó, thực tế nhiều trường đại học đã có những đổi mới tích cực trong các chương trình giáo dục, đào tạo các thế hệ sinh viên ra trường 100% bằng tiếng Anh. Nhiều chương trình liên kết với nước ngoài được triển khai rầm rộ thì việc tồn tại tình trạng tiêu cực học tiếng Anh theo kiểu “bôi trơn”, “chống trượt” trở nên lạc lõng, đáng mỉa mai.

Sự việc nói trên chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng cũng là bài học cảnh tỉnh những học sinh, sinh viên muốn học kiểu “chống trượt”, cá nhân lợi dụng chức vụ quyền hạn để giúp học sinh “bôi trơn” học bạ.

Sự ảnh hưởng mạnh mẽ của thời đại công nghiệp 4.0 buộc tất cả chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại khả năng của mỗi người. Nhất là trong môi trường giáo dục đào tạo thế hệ trẻ. Bởi sau khi ra trường, môi trường làm việc tiếp xúc với người nước ngoài thì chiếc bằng được “bôi trơn” môn tiếng Anh sẽ bị lộ tẩy. Sẽ không còn thời cho những sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng khi tiếp xúc với người nước ngoài phải “giao tiếp bằng tay” hoặc trả lời lúng túng, mất tự tin như “gà mắc tóc”.

Những sinh viên đã trót “bôi trơn” tiếng Anh nên nhìn nhận lại, bổ sung chỗ khuyết thiếu cho mình. Đừng để sau này ôm hận vì hệ quả “bôi trơn”, “chống trượt” gây ra. Sự nỗ lực với môn học sẽ phổ cập giáo dục trong năm 2025 với bậc đại học này sẽ luôn là điều kiện cần và đủ cho một hành trang vững chãi vào đời.

Hiện tượng đào tạo chú trọng thành tích không chú trọng đào tạo đạo đức học sinh thì sẽ sản xuất ra những “robot”- con người dần dần vô cảm, dối trá.

Mà nhà trường là nơi dạy học, chứ không thể là nơi khơi mào những điều dối trá.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top