Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bao giờ ngớt vạch phấn trắng giữa đường?

Thứ ba, 07:08 19/11/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Lễ tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng vì tai nạn giao thông vừa được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức tại TPHCM tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo an toàn giao thông vẫn luôn là vấn đề nhức nhối.

Sau nhiều năm tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức của người tham gia giao thông số người bị tai nạn đã giảm đi đáng kể nhưng vẫn ở mức cao. Mỗi năm vẫn có tới hơn 8.000 người tử nạn vì tai nạn giao thông. Gấp đôi số đó những người bị thương, rất nhiều người trong số đó phải sống thực vật hoặc mang di chứng thương tật suốt đời.

Không ít những vụ tai nạn gây đau thương ai oán cả vùng quê hoặc xóa sổ cả một gia đình. Mỗi năm vẫn có tới hàng ngàn người mất cha mẹ, hàng ngàn cha mẹ mất con, vợ mất chồng, chồng mất vợ. Khiến nỗi đau thương ám ảnh theo người còn sống đến hết cả cuộc đời.

Tai nạn giao thông đã khiến xã hội phải gánh chịu những thiệt hại khổng lồ bởi hàng ngàn phương tiện giao thông đã bị phá hủy, hàng ngàn tỷ đồng phải đổ vào các bệnh viện để lo thuốc thang giữ lại mạng sống cho những người chẳng may bị tai nạn giao thông...

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như do hạ tầng giao thông chưa tốt, đường, cầu chưa đi vào sử dụng đã sụt lún, nứt gãy; đường đi xuất hiện ổ voi như đoạn đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Hạ tầng không đáp ứng được sự gia tăng về số lượng phương tiện giao thông, đường chật, mật độ lưu thông cao cũng là căn nguyên gia tăng tai nạn giao thông… Chế tài xử phạt những trường hợp vi phạm luật giao thông chưa đủ sức răn đe...

Một nguyên nhân nữa và cũng là nguyên nhân chiếm tỷ lệ lớn gây ra các vụ tai nạn giao thông là ý thức của người tham gia giao thông chưa cao. Tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai làn đường, phần đường, lạng lách, đánh võng, qua đường không quan sát, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, điều khiển phương tiện ngay sau khi uống rượu, bia... là những lỗi vi phạm phổ biến.

Theo con số thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, có gần 40% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên. Trong đó, có hàng ngàn trường hợp đang ở tuổi vị thành niên nhưng đã được giao điều khiển những phương tiện giao thông; Trên 30% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia không làm chủ được tốc độ và hành vi khi tham gia giao thông.

Người còn sống thì còn có thời gian để sám hối, sửa chữa sai lầm, chứ không thể trả lại sự sống, bù đắp đủ cho người đã thiệt mạng, đã thành phế nhân. Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông hằng năm sẽ thật sự ý nghĩa khi mỗi người, mỗi ngày thay đổi mình, nâng cao nhận thức về văn hóa giao thông để hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Những vạch vôi trắng bất đắc dĩ giữa đường đi, báo hiệu địa điểm vừa xảy ra tai nạn giao thông là lời nhắc nhở nghiêm khắc, là nỗi ám ảnh khôn nguôi của người ở lại. Tham gia giao thông an toàn là vì hạnh phúc của chính mình, gia đình mình và vì mọi người. 

 Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 22 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top