Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ai sẽ nhận mình yếu kém?

Thứ năm, 08:15 13/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - TP HCM đang đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Trong đó có nội dung khuyến khích cán bộ yếu kém từ chức gây được sự chú ý dư luận.

Bình luận về vấn đề này có bạn thẳng thắn: “Về chủ trương thì rất hoan nghênh, nhưng không có ai tự giác đâu, chỉ đợi phát giác thôi. Hồi còn đi học, tôi nhớ trước khi trả bài đầu giờ cô giáo thường bảo: Em nào không thuộc bài tự giác đứng lên. Chẳng ai chịu đứng nhưng khi gọi lên thì biết rồi đó. Nên có một ban đánh giá riêng cho thành phố gồm toàn những người công tâm, đạo đức và có năng lực”.

Có bạn thì “mát mẻ” rằng, “ai biết những người nào năng lực yếu kém thì chỉ giúp cho họ đi để họ biết mà từ chức với. Hay TP HCM làm được điều này và nhân rộng được ra cả nước thì còn điều gì tốt hơn cho dân? Nhưng ai sẽ nhận mình là năng lực kém?”.

Vấn đề đặt ra ở đây là, để tinh giản bộ máy hoạt động, thành phố phải đẩy mạnh từ khâu tuyển chọn đầu vào, còn với những cán bộ đương chức thì cần thực hiện nghiêm chỉnh nội quy làm việc, thưởng phạt phân minh. Còn khuyến khích từ chức thì làm sao thực hiện được, đơn giản là ai tự nhận bản thân yếu kém về trình độ chuyên môn?

Với nhiều quốc gia trên thế giới, việc xin từ chức của các quan chức, lãnh đạo là điều rất bình thường.

Tuy nhiên, tại Việt Nam văn hóa từ chức chưa phổ biến vì xét về mặt tâm lý những người có chức vụ đều chịu nhiều tác động tâm lý từ gia đình, bạn bè, đồng sự - một trong những nét tính cách của người Á đông... Cho nên dũng cảm để để từ chức không phải là chuyện dễ dàng. Chưa kể, chức vụ quyền hạn thường gắn với lợi ích, nên việc từ bỏ lợi ích cũng không dễ. Chưa kể, cộng đồng cũng chưa quen với việc từ chức nên cảm thấy đó là vấn đề nặng nề.

Trong khi việc phân định sự yếu kém còn nhiều bất cập mà lại đưa ra "khuyến khích" theo tinh thần tự giác thì chắc là chẳng có ai nhận. Vì vậy điều mà dư luận đang quan ngại là việc đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình với ý tưởng “khuyến khích từ chức” này khó có hiệu quả cao.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top