Hà Nội
23°C / 22-25°C
Có đến 3 trường hợp mắc COVID-19 đặt chân đến, Đà Nẵng đóng cửa một chợ dân sinh

Có đến 3 trường hợp mắc COVID-19 đặt chân đến, Đà Nẵng đóng cửa một chợ dân sinh

Xã hội

GiadinhNet - Theo thông tin điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng phát hiện có đến 3 trường hợp thường xuyên ra chợ Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng).

Ảnh: Người dân Đà Nẵng mang tem phiếu đi chợ theo ngày chẵn - lẻ để ngừa COVID-19

Ảnh: Người dân Đà Nẵng mang tem phiếu đi chợ theo ngày chẵn - lẻ để ngừa COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Từ sáng nay (12/8), toàn bộ các chợ dân sinh trên địa bàn Đà Nẵng đồng loạt triển khai cho người dân đi chợ theo ngày chẵn - lẻ bằng tem phiếu. Mỗi gia đình được giới hạn 3 ngày đến chợ 1 lần để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng phát thẻ cho người dân đi chợ theo ngày chẵn - lẻ để phòng COVID-19

Đà Nẵng phát thẻ cho người dân đi chợ theo ngày chẵn - lẻ để phòng COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Sở Công thương Đà Nẵng vừa ra văn bản về việc phát thẻ cho người dân đi chợ từ ngày 12/8 theo ngày chẵn - lẻ để phòng dịch COVID-19.

Ngày 12/8, Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn - Đà Nẵng tiến hành vận hành thử

Ngày 12/8, Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn - Đà Nẵng tiến hành vận hành thử

Y tế

GiadinhNet - Hiện các bộ phận của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình thẩm định, dự kiến đến ngày 12/8 sẽ được bàn giao và vận hành thử.

4 ca COVID-19 ở Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh

4 ca COVID-19 ở Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh

Y tế

GiadinhNet - Sáng 10/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh đối với 4 bệnh nhân từng mắc COVID-19.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện C kiểm soát từng người vào khám, điều trị

Y tế

GiadinhNet - Sáng nay (10/8) Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức đón bệnh nhân trở lại khám chữa bệnh sau khi được Bộ Y tế cho phép dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào 0h ngày 8/8.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bên trong "đầu não" truy tìm virus SARS-CoV-2

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bên trong "đầu não" truy tìm virus SARS-CoV-2

Y tế

GiadinhNet - Hàng chục nhân viên làm việc xuyên ngày đêm để truy tìm virus SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) giúp cho các bộ phận sớm giám sát, cách ly và chặn đứng sự lây lan dịch bệnh tại TP Đà Nẵng.

Tiểu thương đồng loạt khoác áo cờ đỏ sao vàng, cổ vũ "Đà Nẵng ơi! Cố lên!"

Tiểu thương đồng loạt khoác áo cờ đỏ sao vàng, cổ vũ "Đà Nẵng ơi! Cố lên!"

Xã hội

GiadinhNet - Hàng loạt chợ dân sinh tại TP Đà Nẵng các tiểu thương đã đồng loạt khoác lên mình chiếc áo in hình lá cờ đỏ sao vàng, phía sau in dòng chữ "Đà Nẵng ơi! Cố lên!".

Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của TP Hải Phòng chi viện đến TP Đà Nẵng

Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của TP Hải Phòng chi viện đến TP Đà Nẵng

Y tế

GiadinhNet - Thăm và động viên đoàn bác sĩ tăng cường từ Sở Y tế Hải Phòng hiện đang có mặt tại Trung tâm Y tế Hòa Vang, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của TP Hải Phòng và ngành y tế đã cử đoàn đến giúp TP Đà Nẵng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Hải Phòng: Đã có kết quả xét nghiệm một số trường hợp liên quan ca mắc COVID-19 ở Hải Dương

Hải Phòng: Đã có kết quả xét nghiệm một số trường hợp liên quan ca mắc COVID-19 ở Hải Dương

Y tế

GiadinhNet - Trong số những trường hợp liên quan ca mắc COVID-19 ở Hải Dương, Hải Phòng có hơn trăm trường hợp diện F1; trong đó 35 ca ở khách sạn Zen (quận Dương Kinh) đã có kết quả âm tính.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện Đà Nẵng được giảm tải chỉ còn 300 bệnh nhân

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bệnh viện Đà Nẵng được giảm tải chỉ còn 300 bệnh nhân

Y tế

GiadinhNet - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa cho biết, hiện số lượng bệnh nhân có tiên lượng tử vong tại Đà Nẵng khá nhiều.

Hải Phòng phong tỏa 1 khách sạn liên quan ca nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương

Hải Phòng phong tỏa 1 khách sạn liên quan ca nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương

Y tế

GiadinhNet - Ca nghi mắc COVID-19 ở Hải Dương từng đến và ở lại Hải Phòng 2 ngày. Theo đó, Sở Y tế Hải Phòng đã thiết lập, phong tỏa 1 khách sạn, 2 nhà hàng nơi ca bệnh từng đến để sàng lọc, cách ly theo dõi.

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bật mí chuyện bác sĩ "điều trị" cho... bác sĩ

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng]: Bật mí chuyện bác sĩ "điều trị" cho... bác sĩ

Y tế

GiadinhNet - Phải làm làm việc với cường độ cao, thời gian dài khiến sức khỏe đội ngũ thầy thuốc trực tiếp điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại miền Trung ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng với sự tham gia và tăng cường của Tổ tâm lý được điều động vào, các thầy thuốc yên tâm làm việc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn: 10 ngày tới có thể là đỉnh dịch, người dân hết sức đề phòng

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn: 10 ngày tới có thể là đỉnh dịch, người dân hết sức đề phòng

Y tế

GiadinhNet - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin, số lượng bệnh nhân sẽ còn tăng lên và đến đỉnh dịch trong vòng 10 ngày tới, chính vì vậy ngành Y tế khuyến cáo trong thời gian này người dân cần hết sức đề phòng.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Chủ động xin Thủ tướng cho ở lại đến hết dịch là mong muốn hết sức bình thường

Thứ trưởng Bộ Y tế: Chủ động xin Thủ tướng cho ở lại đến hết dịch là mong muốn hết sức bình thường

Y tế

GiadinhNet - Trả lời báo chí trước việc đã chủ động xin Thủ tướng cho ở lại miền Trung cho đến khi hết dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, đây là nghĩa vụ cũng là mong muốn hết sức bình thường của đội ngũ các cán bộ Bộ Y tế.

Hình ảnh bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng cơ bản hoàn thành sau 72h thi công "thần tốc"

Hình ảnh bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng cơ bản hoàn thành sau 72h thi công "thần tốc"

Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện dã chiến đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn tính đến hết ngày 4/8 đã cơ bản hoàn thiện phần lắp đặt, các đầu việc còn lại chủ yếu lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ việc điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top