Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổ chức Y tế Thế giới

Dịch Ebola đang diễn ra như thế nào?

Dịch Ebola đang diễn ra như thế nào?

Y tế

GiadinhNet - Mặc dù WHO và cộng đồng quốc tế đã nỗ lực kiểm soát tình hình ngay từ khi dịch bệnh Ebola bùng phát nhưng cho đến nay, số người nhiễm Ebola đã vượt quá con số 16.000 người và gần 7.000 người đã tử vong.

Đoàn công tác Bộ Y tế Việt Nam tham dự COP6

Đoàn công tác Bộ Y tế Việt Nam tham dự COP6

Y tế

GiadinhNet - Từ 13 đến 18/10, Đoàn Bộ Y tế Việt Nam do PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu tham dự Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới lần thứ 6 - FCTC COP 6 diễn ra tại Moscow.

Hãi hùng hơn 130 người ở Mỹ có nguy cơ bị nhiễm Ebola

Hãi hùng hơn 130 người ở Mỹ có nguy cơ bị nhiễm Ebola

Bốn phương

GiadinhNet - Hôm qua 15/10, Mỹ đã phát hiện thêm một nhân viên y tế nữa dương tính với virus Ebola. Ngay lập tức, giới chức y tế nước này đã khẩn trương tìm kiếm 132 hành khách đi cùng chuyến bay với nữ y tá này.

Tại sao nhân viên bệnh viện phải chịu khó rửa tay?

Tại sao nhân viên bệnh viện phải chịu khó rửa tay?

Y tế

GiadinhNet – Nhân viên bệnh viện chịu khó rửa tay sẽ giúp nhiều bệnh nhân bảo toàn mạng sống. Vì vậy mà Tổ chức Y tế thế giới sáng kiến cả một chiến dịch toàn cầu "nhắc nhở" nhân viên bệnh viện năng rửa tay.

Hà Nội phát động chiến dịch tiêm vaccine sởi – rubella

Hà Nội phát động chiến dịch tiêm vaccine sởi – rubella

Y tế

GiadinhNet - Sáng ngày 11/10, tại Trường THCS Lê Quý Đôn – Hà Nội, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố Hà nội tổ chức Lễ Phát động Chiến dịch Tiêm vắc xin Sởi – Rubella cho tất cả trẻ em từ 1 đến 14 tuổi trong Tiêm chủng mở rộng.

Giải mã bí ẩn nữ y tá Tây Ban Nha bị nhiễm Ebola

Giải mã bí ẩn nữ y tá Tây Ban Nha bị nhiễm Ebola

Bốn phương

Nữ y tá Teresa Romero hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Madrid, trong bối cảnh các quan chức y tế Tây Ban Nha đang ráo riết điều tra nguyên nhân khiến cô bị lây nhiễm Ebola bất chấp những quy trình nghiêm ngặt trong khi chăm sóc bệnh nhân.

SỐC: 121 người chết vì Ebola trong 1 ngày

SỐC: 121 người chết vì Ebola trong 1 ngày

Bốn phương

Bộ Y tế Sierra Leone hôm 5/10 thông báo 121 người nước này thiệt mạng do nhiễm virus Ebola chỉ trong vòng một ngày.

Dịch Ebola chưa có dấu hiệu dừng lại

Dịch Ebola chưa có dấu hiệu dừng lại

Y tế

GiadinhNet - Dịch Ebola tiếp tục hoành hành, số người tử vong vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Ngành Y tế Việt Nam khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước dịch bệnh.

Hơn 3.000 người đã chết vì Ebola

Hơn 3.000 người đã chết vì Ebola

Y tế

GiadinhNet - Mặc dù chưa có bệnh nhân nhiễm Ebola nhưng ngành Y tế Việt Nam đã chuẩn bị sẵn các phương án đối phó với căn bệnh nguy hiểm này.

Chọn sữa theo tiêu chuẩn FDA

Chọn sữa theo tiêu chuẩn FDA

Sống khỏe

GiadinhNet - Bạn có biết, trẻ từ 1 đến 3 tuổi phát triển rất nhanh về thể chất lẫn trí não? Việc bổ sung sữa cho trẻ trong độ tuổi này là điều rất cần thiết, nhưng có phải sữa nào cũng tốt? Chọn sữa cũng như chọn trường cho con, cần có những tiêu chí đánh giá. Tiêu chí nào giúp bạn chọn sữa tốt nhất cho con?

Ebola giết chết gần 3.100 người ở Tây Phi, xót thương số phận của những đứa trẻ trong tâm dịch

Ebola giết chết gần 3.100 người ở Tây Phi, xót thương số phận của những đứa trẻ trong tâm dịch

Bốn phương

GiadinhNet - Đến thời điểm hiện tại đã có gần 3.100 người bị chết bởi virus Ebola. Số phận của những đứa trẻ ở Tây Phi hiện đang rất ảm đạm.

Việt Nam cam kết đóng góp tích cực vào các hoạt động đảm bảo an ninh y tế toàn cầu

Việt Nam cam kết đóng góp tích cực vào các hoạt động đảm bảo an ninh y tế toàn cầu

Y tế

GiadinhNet - Việt Nam nằm trong khu vực được coi là một trong những vùng nóng của các bệnh truyền nhiễm mới nổi và được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Chúng ta cũng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về những đóng góp trong việc bảo đảm an ninh sức khỏe trên phạm vi toàn thế giới.

Thoát kiểm dịch, một người mắc Ebola về Việt Nam sinh sống

Thoát kiểm dịch, một người mắc Ebola về Việt Nam sinh sống

Y tế

GiadinhNet - "Khi nhập cảnh qua sân bay Nội Bài, người này không có biểu hiện sốt, sức khoẻ bình thường, điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy người bệnh đã sống ở vùng có dịch".

SỐC: Gần 200 cán bộ y tế chết vì dịch Ebola

SỐC: Gần 200 cán bộ y tế chết vì dịch Ebola

Y tế

GiadinhNet – Sau đúng 6 tháng dịch Ebola bùng phát, đã có gần 3000 người chết vì căn bệnh này. Trong số đó, có gần 200 cán bộ y tế. Ebola dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và con số tử vong vì nó vẫn liên tục tăng cao.

Giải mã nguyên nhân khiến các quý ông thời hiện đại dễ gặp thượng mã phong

Giải mã nguyên nhân khiến các quý ông thời hiện đại dễ gặp thượng mã phong

Gia đình

GiadinhNet - Thời gian gần đây, các trường hợp quý ông gặp tai nạn "thượng mã phong" khi đang ân ái với người tình ngày càng nhiều.

Hội thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế trong tình hình mới: Nếu “cắt” thì mọi thành quả sẽ đổ bể

Hội thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế trong tình hình mới: Nếu “cắt” thì mọi thành quả sẽ đổ bể

Y tế

GiadinhNet - “Cần phải có chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế”. Đó là ý kiến khẳng định của đại biểu Đỗ Mạnh Hùng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tại Hội thảo “Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thuộc lĩnh vực y tế trong tình hình mới” do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp cùng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam tổ chức tối 28/10 tại Hà Nội.

Hội thảo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thuộc lĩnh vực y tế trong tình hình mới

Hội thảo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thuộc lĩnh vực y tế trong tình hình mới

Y tế

GiadinhNet - Tối 28/10, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thuộc lĩnh vực y tế trong tình hình mới.

Top