Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nấm rất ngon và bổ dưỡng nhưng cần biết tránh cái chết oan uổng cho người nhà khi mùa nấm sinh sôi

Nấm rất ngon và bổ dưỡng nhưng cần biết tránh cái chết oan uổng cho người nhà khi mùa nấm sinh sôi

Sống khỏe

GiadinhNet - Nấm chế biến đơn giản, làm được nhiều món ăn ngon và bổ nhưng năm nào cũng xảy ra ngộ độc nấm, có khi cả nhà bị ngộ độc. Càng ăn phải nấm ngộ độc chậm càng khó chữa.

Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Xã hội

GiadinhNet – Nhờ sự chia sẻ ngọt bùi giữa các nhà từ thiện, sự quan tâm của chính quyền, tình yêu thương của các thầy cô mà sau dịch COVID-19, học sinh miền sơn cước Nậm Khòa sẽ có ngôi nhà sàn khang trang sạch đẹp - là mơ ước của rất nhiều học sinh bán trú.

Nhà hàng không phép trên Mã Pì Lèng đã được “giải cứu”?

Nhà hàng không phép trên Mã Pì Lèng đã được “giải cứu”?

Xã hội

GiadinhNet - Qua nhiều lần họp bàn, lấy ý kiến, công trình Panorama "4 không" trên đèo Mã Pì Lèng được tỉnh Hà Giang chốt phương án cho phép chuyển đổi công năng thành điểm dừng chân…

Bệnh viện vào mùa sẻ giọt máu đào – trao đời sự sống

Bệnh viện vào mùa sẻ giọt máu đào – trao đời sự sống

Y tế

GiadinhNet - Có những bạn trẻ chưa đủ tuổi nên không được tham gia Lễ hội Xuân hồng thấy buồn, nhưng rồi vui ngay trở lại... Bệnh viện nào cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện y tế an toàn cho mọi người.

Hiệu quả giải pháp quản lý nguy cơ ngộ độc thực phẩm do bánh trôi ngô tại tỉnh Hà Giang

Hiệu quả giải pháp quản lý nguy cơ ngộ độc thực phẩm do bánh trôi ngô tại tỉnh Hà Giang

Sống khỏe

Bánh trôi ngô là món ăn truyền thống có từ lâu đời của đồng bào dân tốc H’mong có ý nghĩa văn hóa – xã hội. Trước năm 2015, năm nào cũng xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh trôi ngô (bánh trôi ngô, bánh ngô nướng, bánh ngô rán) gây hậu quả rất nặng nề về tính mạng, an sinh – xã hội.

Bé gái 3 tuổi ở vùng cao đang chờ mổ lần cuối tái tạo hậu môn mà gia đình không còn tiền đi viện

Bé gái 3 tuổi ở vùng cao đang chờ mổ lần cuối tái tạo hậu môn mà gia đình không còn tiền đi viện

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Các bác sĩ hẹn qua Rằm tháng Giêng thì gia đình đưa bé Phương trở lại viện để nong hậu môn, hạ đại tràng xuống... thì mới có được hậu môn bình thường.

Hà Giang: Cận cảnh khu vực cách ly và công tác sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt trở về từ Trung Quốc

Hà Giang: Cận cảnh khu vực cách ly và công tác sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt trở về từ Trung Quốc

Y tế

GiadinhNet - Chia sẻ về những trường hợp công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua cửa khẩu Thanh Thủy, Hà Giang, các y, bác sĩ tại đây cho biết tất cả đều được tuyên truyền và hợp tác cách ly điều trị.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hà Giang phòng tránh lây nhiễm chéo virus corona

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hà Giang phòng tránh lây nhiễm chéo virus corona

Y tế

GiadinhNet - Kiểm tra công tác phòng chống dịch nCoV tại Hà Giang, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh công tác vệ sinh, khử khuẩn trong đợt dịch, đặc biệt tránh tình trạng lây nhiễm chéo từ người bệnh sang thầy thuốc.

Xót thương bé gái vùng cao mồ côi mẹ, gương mặt méo lệch, nhà nghèo không có tiền chữa trị

Xót thương bé gái vùng cao mồ côi mẹ, gương mặt méo lệch, nhà nghèo không có tiền chữa trị

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Mùa xuân đã đến nhưng bé gái vùng cao 6 tuổi có đôi mắt ngây thơ lại không muốn thấy xuân về bởi mỗi lần thêm một tuổi thì cục thịt nhỏ ở cằm em cũng lớn theo khiến bé khó ăn uống, khó thở và cái đầu thêm nặng, không giữ được ở vị trí bình thường.

Cậu bé nghèo cõng khối u đi học nhận quà đầu xuân của độc giả Báo Gia đình & Xã hội gửi tặng

Cậu bé nghèo cõng khối u đi học nhận quà đầu xuân của độc giả Báo Gia đình & Xã hội gửi tặng

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Hằng ngày, cậu bé Vàng Thìn Thượng vẫn nặng nhọc cõng trên lưng cái u to như cái bát con đi tới điểm trường cheo leo trên sườn núi để học cái chữ.

Ai nhờ nâng điểm cho con ông Triệu Tài Vinh?

Ai nhờ nâng điểm cho con ông Triệu Tài Vinh?

Pháp luật

Trong vụ gian lận điểm thi xảy ra tại tỉnh Hà Giang năm 2018, con ông Triệu Tài Vinh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang là Triệu Ngọc Mai nằm trong số 106 thí sinh được nâng điểm.

Nếu phát hiện gian lận tại các kỳ thi nhiều năm trước, Bộ Công an cũng sẽ tiến hành điều tra, xử lý

Nếu phát hiện gian lận tại các kỳ thi nhiều năm trước, Bộ Công an cũng sẽ tiến hành điều tra, xử lý

Xã hội

GiadinhNet - Trả lời trước báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông, nếu các năm trước đó có dấu hiệu gian lận thi cử, Bộ Công an cũng sẽ tiến hành điều tra xử lý.

Cái lý của Hà Giang khi xây chùa ở địa đầu Lũng Cú

Cái lý của Hà Giang khi xây chùa ở địa đầu Lũng Cú

Xã hội

GiadinhNet - Tại báo cáo của UBND tỉnh Hà Giang gửi Bộ VHTT&DL nêu lên nhiều điểm cần thiết để đầu tư dự án "Khu du lịch văn hóa tâm linh Lũng Cú và Dự án thang máy ngắm cảnh tham quan di tích Đồn Cao ở Đồng Văn".

Bộ Văn hóa: Khu du lịch tâm linh Lũng Cú không đúng quy hoạch

Bộ Văn hóa: Khu du lịch tâm linh Lũng Cú không đúng quy hoạch

Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTTDL), dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú không thuộc các loại hình đã được xác định tại quy hoạch phát triển du lịch và quy hoạch xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hai cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xin lỗi người dân

Hai cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xin lỗi người dân

Pháp luật

Bị cáo Phạm Văn Khuông (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) xin lỗi vì đã phạm sai lầm, ông không nghĩ lại nhận "cái kết đắng" thế này.

Những thanh niên cảm tử mở đường qua Mã Pì Lèng

Những thanh niên cảm tử mở đường qua Mã Pì Lèng

Xã hội

Mỗi sáng, trước khi ra công trường 20 người trong đội cảm tử được làm lễ truy điệu sống và 11 chiếc quan tài đóng sẵn.

Top