Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hình phạt nào dành cho nam sinh 17 tuổi sát hại cụ bà rồi bế lên giường đắp chăn và lấy gối che mặt nạn nhân

Hình phạt nào dành cho nam sinh 17 tuổi sát hại cụ bà rồi bế lên giường đắp chăn và lấy gối che mặt nạn nhân

Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt, một nam sinh 17 tuổi đã lẻn sang nhà hàng xóm, nhẫn tâm dùng tuýp sắt đánh nhiều nhát vào đầu cụ bà 88 tuổi khiến nạn nhân tử vong. Do chưa đủ tuổi thành niên nên nghi phạm này sẽ chỉ chịu mức án tối đa là 18 năm tù giam.

ĐBQH kiến nghị tháo gỡ "điểm nghẽn" KT-XH vùng Tây Nguyên

ĐBQH kiến nghị tháo gỡ "điểm nghẽn" KT-XH vùng Tây Nguyên

Xã hội

GiadinhNet - Trước thực tế, ĐBQH Võ Đình Tín (đoàn Đắk Nông) kiến nghị, Chính phủ nhiệm kỳ tới sớm cân đối điều chỉnh nguồn lực đầu tư, nâng cấp phát triển mạng lưới giao thông đường bộ cho các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2021 - 2026, đặc biệt là các tuyến đường cao tốc kết nối với các vùng lân cận.

Hoa hậu Ngọc Hân hội ngộ Khánh Ngân trong Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam

Hoa hậu Ngọc Hân hội ngộ Khánh Ngân trong Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam

Giải trí

GiadinhNet - Sáng 10/11, Hoa hậu Ngọc Hân và Khánh Ngân cùng xuất hiện trong họp báo Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II diễn ra tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Không được để dịch bạch hầu bùng phát trở lại

Thứ trưởng Bộ Y tế: Không được để dịch bạch hầu bùng phát trở lại

Y tế

GiadinhNet - Chiều 28/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đoàn của Bộ Y tế tới kiểm tra công tác phòng chống dịch bạch hầu tại xã Quang Hoà, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Từ đầu tháng 6 đến nay, đã phát hiện 12 ca dương tính với bạch hầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Rúng động vụ bí thư đảng ủy xã giết cháu vợ, giả chết để hưởng tiền bảo hiểm 18 tỷ

Rúng động vụ bí thư đảng ủy xã giết cháu vợ, giả chết để hưởng tiền bảo hiểm 18 tỷ

Pháp luật

GiadinhNet – Sáng nay (11/5), Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo thông tin vụ giết người, dựng hiện trường giả liên quan đến Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (tỉnh Lâm Đồng).

Mức án nào cho thiếu niên khai sát hại 2 cháu bé

Mức án nào cho thiếu niên khai sát hại 2 cháu bé

Pháp luật

Theo luật, nghi phạm Điểu Long sát hại bé trai khi đã hơn 14 tuổi nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đắk Nông: Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng

Đắk Nông: Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Từ năm 2019, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Đắk Nông bắt đầu triển khai Đề án "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) dựa vào cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông". Với những giải pháp thiết thực, phù hợp, việc triển khai Đề án sẽ từng bước đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe NCT trên địa bàn nhằm ứng phó với những thách thức của vấn đề già hóa dân số.

Lạ kỳ nơi học sinh cứ thấy khách là... bỏ chạy

Lạ kỳ nơi học sinh cứ thấy khách là... bỏ chạy

Xã hội

GiadinhNet - Ở vùng quê nghèo Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), lo đủ cái ăn cái mặc đối với người dân đã là một khó khăn lớn. Do đó, việc cho con em mình đến trường học con chữ còn khó khăn hơn gấp trăm lần. Không chỉ học sinh, những giáo viên nơi đây cũng phải nhọc nhằn “đánh vật” với con đường hiểm trở và điều kiện thiếu thốn để “cõng chữ” lên non.

Huyện Đắk Mil (Đắk Nông): Dân khóc ròng khi con nợ biệt tăm

Huyện Đắk Mil (Đắk Nông): Dân khóc ròng khi con nợ biệt tăm

Xã hội

GiadinhNet - Lợi dụng lòng tin của người dân, bà H đã vay mượn tiền của nhiều người, sau đó cứ hứa hẹn hết lần này đến lần khác nhưng quá ngày hẹn vẫn chưa thấy chi trả. Điều đáng nói nhiều hộ dân tham gia cho bà H vay đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trường tiểu học La Văn Cầu - xã Đắk R’Măng: Quặn lòng bữa cơm chỉ có rau

Trường tiểu học La Văn Cầu - xã Đắk R’Măng: Quặn lòng bữa cơm chỉ có rau

Xã hội

GiadinhNet - Bữa cơm của các em học sinh chỉ gồm cơm trắng, muối mì tôm, chút rau xanh… em nào “sang” lắm thì có được miếng đậu khuôn nấu nát, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.

Huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông: Trẻ em dân tộc thiểu số bị dụ dỗ và bóc lột sức lao động

Huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông: Trẻ em dân tộc thiểu số bị dụ dỗ và bóc lột sức lao động

Xã hội

GiadinhNet - Thời gian gần đây, một số trẻ em tại địa bàn xã Quảng Phú (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) bị một số người lạ mặt đến nhà tuyển dụng xuống TPHCM làm việc mà không thông qua các cấp chính quyền địa phương. Khi được giải cứu, nhiều em cho biết mình đã bị bóc lột sức khỏe thậm tệ.

Nghẹn lòng tâm sự của người cha có con gái bị bỏng toàn thân do nướng mực

Nghẹn lòng tâm sự của người cha có con gái bị bỏng toàn thân do nướng mực

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Để có tiền chữa trị cho con, gia đình ông Phan Văn Nhì đã xoay tiền ở những nơi có thể vay. Điều ông lo sợ nhất là con gái mình khó tìm được một người chồng tốt trong tương lai do có những khiếm khuyết về cơ thể.

Đắk Nông: Nhiều cơ sở y tế “mạnh tay” xử lý cán bộ vi phạm Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

Đắk Nông: Nhiều cơ sở y tế “mạnh tay” xử lý cán bộ vi phạm Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

Y tế

GiadinhNet - Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, cán bộ, viên chức nếu bị phát hiện vi phạm hút thuốc trong khuôn viên Bệnh viện lần 1 sẽ bị cảnh cáo; xử phạt 100.000 đồng đối với vi phạm lần 2 và không xét thi đua nếu vi phạm lần 3. Còn đối với bệnh nhân và người nhà người bệnh, nếu vi phạm lần đầu sẽ bị nhắc nhở và mời ra khỏi khuôn viên nếu tiếp tục vi phạm...

Vinamilk tiên phong mang chương trình sữa học đường đến với trẻ em Đắk Nông

Vinamilk tiên phong mang chương trình sữa học đường đến với trẻ em Đắk Nông

Xã hội

Ngày 19/11/2016, tại tỉnh Đắk Nông, Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam - Vinamilk phối hợp cùng tỉnh tổ chức kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2016) để động viên các thầy cô giáo của Trường THCS Đắk Plao và Trường tiểu học Quang Trung tại xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông: Ba nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt

Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông: Ba nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt

Xã hội

GiadinhNet - Nguồn nước sinh hoạt ở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông có nguy cơ bị ô nhiễm do nhiều cơ sở sản xuất đang trực tiếp xả thải vào lòng hồ thủy điện Đắk Rtih - nguồn cung cấp nước thô cho nhà máy cấp nước sinh hoạt thị xã Gia Nghĩa.

Một thiếu nữ ở Đắk Nông được bán với giá 9 triệu đồng

Một thiếu nữ ở Đắk Nông được bán với giá 9 triệu đồng

Pháp luật

GiadinhNet- Thiếu tiền tiêu pha, Lồ Seo Tán (22 tuổi, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã dùng lời ngon ngọt dụ bạn gái của mình sang bên Trung Quốc chơi. Tán lừa bán cô thiếu nữ nhẹ dạ cả tin với giá 9 triệu đồng.

Top