Hà Nội
23°C / 22-25°C

TS Dương Quốc Trọng: Công tác DS-KHHGĐ Tiền Giang khá bài bản

Thứ tư, 17:34 28/03/2012 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sáng 28/3, đoàn công tác Tổng cục DS-KHHGĐ do Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng dẫn đầu đã có buổi làm việc cùng Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh buổi làm việc
 
Thay mặt 24 thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số tỉnh, Chi cục trưởng Nguyễn Thành Sang đã báo cáo Tổng cục trưởng cùng các thành viên đoàn công tác tình hình hoạt động năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
 
Với 169 cán bộ chuyên trách và 2.650 CTV dân số, cùng với bộ máy tổ chức ổn định từ tỉnh đến cơ sở và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, hoạt động DS-KHHGĐ tỉnh Tiền Giang đã gặt hái được nhiều kết quả. Riêng năm 2011, tỷ lệ sinh con thứ ba đạt 4,7%, tỷ lệ thực hiện các biện pháp tránh thai điều vượt kế hoạch,  tỷ suất sinh thô 14,86‰…

Tuy nhiên, tỷ lệ đình sản chỉ đạt 235 người so với chỉ tiêu 300. Về tỷ số giới tính khi sinh là 107 nam/100 nữ, vẫn còn khá cao theo đánh giá của bà Võ Thị Chín - Giám đốc Sở Y tế. Bên cạnh đó, công tác thực hiện các đề án, dự án DS-KHHGĐ cũng đạt kết quả khả quan, song cũng xuất hiện nhiều khó khăn như mẫu giấy thấm phục vụ sàng lọc sơ sinh chậm phân bổ, thiếu thiết bị phục vụ sàng lọc trước sinh…
 
Đoàn lắng nghe Chi cục trưởng DS-KKHGĐ thay mặt Ban chỉ đạo báo cáo hoạt động.

Trong năm 2012, Ban chỉ đạo công tác dân số tỉnh cũng thống nhất với các chỉ tiêu và phương hướng hoạt động mà ngành DS-KHHGĐ đề xuất. Theo đó, tỷ suất sinh thô dưới 14,9‰, tổng tỷ suất sinh dưới 1,91 con, tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 5%, tỷ số giới tính khi sinh 112,5 nam/100 nữ, tỷ lệ sàng lọc trước sinh 5%, sơ sinh 12%...

Ngoài việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ, năm 2012 ngành dân số Tiền Giang còn thực hiện chiến lược dân số sức khỏe sinh sản nhằm nâng cao chất lượng dân số theo kế hoạch của tỉnh.
 
Ngành Dân số cũng sẽ trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về thực hiện chính sách dân số sức khỏe sinh sản giai đoạn 2012-2015. Tăng cường đào tạo trung cấp DS-YT cho tuyến xã, thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức làm công tác DS-KHHGĐ…
 
Lãnh đạo Sở Y tế Tiền Giang có ý kiến về bộ máy tổ chức
Vụ trưởng Tổ chức Cán bộ Lương Thế Khanh giải đáp thắc mắc về công tác tổ chức.

Về đề xuất kiến nghị, ngoài vấn đề mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số còn có vấn đề kinh phí, trang bị máy vi tính tuyến xã, đầu tư xây dựng Trung tâm DS-KHHGĐ huyện cù lao nghèo… Các thành viên Ban chỉ đạo cũng đóng góp thêm nhiều ý kiến liên quan đến việc phối kết hợp thực hiện công tác dân số. Trong đó, ngành VH-TT-DL cùng LĐ-TB-XH cùng đề xuất sẽ phối hợp ngành dân số trong năm 2012 nỗ lực trình HĐND quyết kinh phí cho lực lượng CTV dân số thực hiện công tác gia đình và trẻ em.

Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang, bà Võ Thị Chín, cũng nêu nhiều vướng mắc liên quan đến sự xuyên suốt trong hoạt động giữa y tế và dân số. Theo bà Chín, mô hình bộ máy tổ chức hoạt động dân số ở tuyến tỉnh thì ổn nhưng ở tuyến huyện và xã thì hay “trục trặc” do sự chồng chéo, khó xuyên suốt và nhất quán trong chỉ đạo, hoạt động… Các thành viên đoàn công tác thuộc các Vụ chuyên môn của Tổng cục DS-KHHGĐ đã giải đáp tại buổi làm việc nhiều vướng mắc, kiến nghị của Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ tỉnh Tiền Giang.
 
Phó Vụ trưởng KH-TC Đặng Thanh Nghị nói về vấn đề kinh phí.

Vụ trưởng TC-CB Lương Thế Khanh đã trả lời nhiều vấn đề liên quan đến mô hình tổ chức, tuyển dụng viên chức dân số, đào tạo-tập huấn công tác chuyên môn… Phó Vụ trưởng KH-TC Đặng Thanh Nghị đã có giải thích thêm về sự chậm trễ trong việc cấp kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí đầu tư thiết bị, hạ tầng phục vụ công tác dân số… Phó Vụ trưởng DS-KHHGĐ Trần Ngọc Sinh cũng có ý kiến về việc đầu tư trang thiết bị chuyên môn và các vấn đề liên quan đến việc thực hiền đề án sàng lọc sơ sinh, trước sinh…
 
Phó Vụ trưởng DS-KHHGĐ Trần Ngọc Sinh ý kiến về các đề án sàng lọc trước sinh, sơ sinh.

Tổng cục trưởng DS-KHHGĐ Dương Quốc Trọng đã ngỏ lời cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đã quan tâm suốt thời gian qua, đặc biệt là HĐND tỉnh đã ban hành những nghị quyết giúp ngành DS-KHHGĐ tỉnh Tiền Giang đạt nhiều thành tựu. Đồng thời, người đứng đầu ngành DS-KHHGĐ cũng đồng tình với nhiều phương hướng hoạt động trong năm 2012 của ngành dân số Tiền Giang với nhận xét “cách làm khá bài bản”.
 
Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng chỉ đạo hoạt động DS-KHHGĐ tại Tiền Giang trong năm 2012.

Riêng về tổ chức bộ máy, TS. Dương Quốc Trọng chỉ ra khiếm khuyết “tự làm khổ mình” khi nhiều đia phương nghĩ rằng cán bộ dân số khi về với ngành y tế thì cần phải có chuyên môn y tế. “Thông tư 05 đã nêu rất rõ là không nhất thiết phải có chuyên môn  y tế. Người làm công tác dân số giỏi nhất Việt Nam là ông Mai Kỷ, người không hề biết tý gì về y tế cả đấy” - Tổng cục trưởng minh họa. Một số vấn đề khác trong hoạt động dân số tại Tiền Giang cũng được TS. Dương Quốc Trọng đề cập khi phát biểu chỉ đạo.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác sẽ thăm và làm việc cùng Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ huyện Châu Thành-Tiền Giang.
Thanh Giang
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top