Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng cục trưởng DS-KHHGĐ làm việc tại Vĩnh Long

Thứ hai, 20:34 26/03/2012 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Trong khuôn khổ chuyến công tác đến 5 tỉnh miền Tây, đoàn công tác Tổng Cục DS-KHHGĐ do tiến sĩ Dương Quốc Trọng - Tổng Cục trưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc cùng Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Long sáng ngày 26/3.

Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng chỉ đạo công tác dân số
trong thời gian tới tại Vĩnh Long
 
Cùng tham gia đoàn công tác nhằm cập nhật tình hình hoạt động DS-KHHGĐ các địa phương có đại diện các vụ chuyên môn của Tổng cục: Vụ trưởng TC-CB Lương Thế Khanh, Phó vụ trưởng KH-TC Đặng Văn Nghị, Phó Vụ trưởng DS-KHHGĐ Trần Ngọc Sinh, Chánh VP Tổng cục Hồ Chí Hùng và bà Lâm Ngọc Tước - chuyên viên DS-KHHGĐ thuộc cơ quan đại diện Bộ Y tế tại TPHCM. Các thành viên Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ Vĩnh Long thuộc các sở-ban-ngành-đoàn thể và lãnh đạo chính quyền các huyện cùng tham gia buổi làm việc.

Đoàn công tác đã nghe Chi cục trưởng DS-KHHGĐ Vĩnh Long Nguyễn Văn Huỳnh thay mặt Ban chỉ đạo báo cáo tình hình và các kết quả hoạt động công tác DS-KHHGĐ. Theo đó, trong 10 năm hoạt động, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 1,71 con/bà mẹ xuống còn 1,63, tỷ lệ tăng dân số giảm từ 1,26 chỉ còn 0,671%/năm, đặc biệt tỷ suất sinh thô từ 16,7‰ giảm còn 13‰ đứng thứ 2 cả nước…

Riêng năm 2011, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, tỷ lệ giảm sinh đạt 0,1‰, tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 5%. Ông Huỳnh cũng báo cáo kế hoạch năm 2012 với mục tiêu tập trung duy trì mức sinh hợp lý để ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, đồng thời nỗ lực thực hiện hiệu quả các đề án nhằm nâng cao chất lượng dân số, từng bước khống chế chênh lệnh tỷ số giới tính…
 
Vụ trưởng Lương Thế Khanh giải thích những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ

Ban chỉ đạo cũng thống nhất với đề xuất từ Chi Cục DS-KHHGĐ, gồm đề nghị đào tạo nhằm chuẩn hóa cán bộ chuyên trách, thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ dân số, điều chỉnh chỉ tiêu giảm sinh từ o,1% xuống còn 0,05%, chuyển giao kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia sớm, xếp hạng cho các Trung tâm dân số huyện để tạo thuận lợi cho việc thực hiện chính sách, chế độ. Bên cạnh đó, nhiều thành viên Ban chỉ đạo cũng đóng góp thêm ý kiến tâm huyết.

“Hiện người có điều kiện chăm lo cho con đầy đủ thì không chịu sinh con, còn người lao động ít điều kiện lại đẻ nhiều. Nếu không có giải pháp cho vấn đề này thì tôi lo sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dân số về lâu về dài” - Phó chủ tịch huyện Bình Minh Phạm Văn Hồng đề cập đến vấn đề khá rộng. Nhiều ý kiến khác liên quan đến bộ máy tổ chức, kinh phí, công tác truyền thông… cũng được các thành viên Ban chỉ đạo đề cập.
 
Phó Vụ trưởng Trần Ngọc Sinh nói rõ hơn về các chỉ tiêu dân số.
Đại diện các Vụ chuyên môn đã giải thích nhiều vấn đề các thành viên Ban chỉ đạo còn thắc mắc, liên quan đến tiến độ chuyển giao kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí đầu tư xây dựng, các chỉ tiêu DS-KHHGĐ, công tác tổ chức cán bộ…
 
Vụ trưởng TC-CB Lương Thế Khanh cũng thông tin thêm đã có 5 tỉnh thành trong cả nước thông qua quyền quyết định của HĐND chuyển Trung tâm dân số huyện trực thuộc UBND huyện. “Đà Nẵng vừa thực hiện xong việc chuyển đổi này. Nếu các đồng chí cảm thấy việc chuyển đổi này là cần thiết nhằm tăng hiệu quả hoạt động thì có thể thực hiện thông qua HĐND tỉnh” - ông Khanh cho biết.
 
Phó Vụ trưởng Đặng Văn Nghị giải thích một số vấn đề kinh phí và đầu tư.
Liên quan đến sự gia tăng bất thường của tỷ số giới tính khi sinh trong quý I/2012 ở Vĩnh Long đến 126 nam/100 nữ, Tổng Cục trưởng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ giải thích nguyên nhân dẫn đến tình trạng “lạ” nói trên. “So với các tỉnh ĐBSCL có tỷ số giới tính khi sinh không tăng, tình trạng gia tăng tỷ số này đến 126/100 là rất lạ, cần tìm hiểu cho được nguyên nhân này” - Tổng Cục trưởng nói.
 
Thành viên Ban chỉ đạo, Phó chủ tịch huyện Bình Minh Phạm Văn Hồng góp ý
Hoạt động tuyên truyền DS-KHHGĐ tại Vĩnh Long.
 
Tổng Cục trưởng Dương Quốc Trọng cũng phân tích số liệu để “chụp hình” bức tranh dân số Vĩnh Long, từ đó nhận định thêm hoạt động thời gian qua và chỉ đạo những việc cần làm trong thời gian tới.
 
“Ngoài việc tham mưu với tỉnh ủy, UBND có những văn bản chỉ đạo thực hiện công tác dân số, Ban chỉ đạo cần phân tích rõ bức tranh dân số tỉnh nhà nhằm thực hiện tốt nhất công tác dân số, bởi trong thời gian tới cách làm của chúng ta cũng khác mà tư duy làm cũng phải khác…” - Tổng Cục trưởng chỉ đạo.
 
Người đứng đầu ngành dân số cũng gửi lời cảm ơn của ngành đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND… Vĩnh Long đã quan tâm đến hoạt dân số suốt thời gian qua.

Thanh Giang
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top