Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tọa đàm 15 năm công tác dân số Hưng Yên

Thứ năm, 16:51 15/12/2011 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Chiều 14/12, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đài PTTH tỉnh tổ chức buổi tọa đàm "15 năm công tác Dân số Hưng Yên".

 
Cuộc tọa đàm nhằm chia sẻ những kết quả, những khó khăn, thuận lợi của công tác DS-KHHGĐ tỉnh trong 15 năm qua cũng như những thách thức, những mục tiêu đề ra trong những năm tiếp theo của tỉnh.
 
Tại buổi tọa đàm, bà Hoàng Thị Khuyên - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh - đã tóm tắt lại những kết quả đạt được của công tác DS-KHHGĐ của tỉnh trong 15 năm qua đồng thời đưa ra một số thuận lợi cũng như khó khăn của công tác DS-KHHGĐ gặp phải trong quá trình triển khai các mô hình, đề án, chương trình của Trung ương và của tỉnh đến người dân.
 
Bà Khuyên cho biết trong 15 năm qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo vào cuộc của các bộ, ban, ngành, đoàn thể sự phối kết hợp chặt chẽ của toàn hệ thống cán bộ dân số từ tỉnh đến cơ sở nên công tác dân số đạt được nhiều thắng lợi quan trọng, một số chỉ tiêu về tỷ lệ phát triển dân số; tỷ suất sinh; tỷ suất chết giảm. Nhiều chỉ tiêu về thực hiện các biện pháp KHHGĐ vượt chỉ tiêu được giao như sử dụng bao cao su (116,5%), cấy tránh thai (148,0%),...
 
Đặc biệt Hưng Yên là một trong những tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất cả nước là 131 bé trai/100 bé gái (năm 2009) giảm xuống còn 120/100 (năm 2011). Tuy nhiên đây vẫn là con số đáng lo ngại. Do vậy mục tiêu trong những năm tiếp theo là tiếp tục duy trì giảm tỷ lệ phát triển dân số ở mức dưới 1%, nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần; Ưu tiên chăm sóc SKSS cho vị thành niên - thanh niên; Triển khai sâu rộng Đề án Sàng lọc trước sinh và sơ sinh tới người dân...
 
Tham gia buổi tọa đàm còn có bà Nguyễn Thị Thanh - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Mỹ Hào và bà Trần Thị Hưng - Phó ban chuyên trách thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động) là những người đã gắn bó với công tác DS-KHHGĐ nhiều năm qua. Cùng chung quan điểm với bà Khuyên, họ cho rằng công tác DS-KHHGĐ phải tạo được sự đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc của các cấp, các ngành đoàn thể để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho công tác dân số và duy trì tốt thời điểm "dân số vàng" như hiện nay tại một số địa phương.
 
Bà Thanh cho biết: Cái khó của người làm công tác dân số chính là tuyên truyền làm sao cho người dân dần thay đổi được các tập tục đã in sâu vào trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam nói chung và người dân Hưng Yên nói riêng, đó là tư tưởng "trọng nam khinh nữ"; "thích con trai"... Để làm được điều đó không phải một sớm một chiều mà cần một quá trình "mưa dầm thấm lâu"; cần phải có những người "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" như chị Hưng và các cán bộ là chuyên trách, cộng tác viên dân số. Bà Hưng cũng chia sẽ những kinh nghiệm của mình trong quá trình công tác của mình nhằm giải quyết những khó khăn và quyết tâm thực hiện mục tiêu đề ra.
 
Để chia sẻ những kinh nghiệm cũng như đưa ra những kiến nghị của những người làm dân số, trường quay còn mời đại diện một số cán bộ làm công tác dân số nhiều năm qua và cán bộ trẻ mới được tuyển dụng. Ngoài những kinh nghiệm họ đưa ra để mọi người cùng chia sẻ thì họ đều có chung những quan điểm chỉ những người thực sự yêu nghề, tâm huyết với nghề họ mới có thể làm tốt được vì thù lao cho cán bộ chuyên trách, cộng tác viên quá thấp, chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao, nhiều cộng tác viên xin nghỉ công tác, ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.
 
Kết thúc buổi tọa đàm, ban tổ chức muốn đưa đến với tất cả mọi người một thông điệp rằng công tác DS-KHHGĐ là nhiệm vụ quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, coi công tác DS-KHHGĐ là trách nhiệm chung của toàn xã hội, không chỉ riêng ngành dân số.
Thu Cúc
(Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hưng Yên)
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top