Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thương lắm Tết về sớm trên giường bệnh nhi

Thứ sáu, 14:05 24/01/2014 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Hình ảnh những em đầu không có tóc, da dẻ trắng bệch nhưng vẫn cười đùa hồn nhiên:“ Em chưa bao giờ vui như thế” làm bất cứ ai cũng phải nao lòng. Với nhiều em sẽ không được đón Tết bên gia đình mà phải điều trị tại bệnh viện. Cũng có những em, đây có thể là cái Tết cuối cùng…

Những ngày cuối tháng giêng, các em nhỏ tại Viện huyết học truyền máu Trung ương được vui chơi và đón cái Tết sớm trong Viện. Nhiều em gắng gượng để quên đi cái đau, quên đi những túi dịch truyền đủ loại để tham gia các trò chơi do CLB Cơm 5000 Hà Nội tổ chức.
 
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của CLB Cơm 5000 Hà Nội mang tên “Tết đến nhà nhà”, phối hợp với CLB Niềm tin và Hy vọng và Chi đoàn Trường Lê Duẩn tổ chức. Một hội chợ xuân "Ước mơ xanh" được tái hiện cho 160 bệnh nhi đang điều trị nội trú tại Viện huyết học truyền máu Trung ương. Chương trình mang đến nhiều niềm vui cho các bệnh nhi thông qua các hoạt động thăm và tổ chức vui chơi và tặng sách, vở cho các em.

Thương lắm Tết về sớm trên giường bệnh nhi 1
 
Thương lắm Tết về sớm trên giường bệnh nhi 2
 
Thương lắm Tết về sớm trên giường bệnh nhi 3
Các Tình nguyện viên trao quà cho các bệnh nhi nơi đây.
 
Thương lắm Tết về sớm trên giường bệnh nhi 4
Chương trình được đông đảo các bệnh nhi tham gia.

Hình ảnh những em đầu không có tóc, da dẻ trắng bệch nhưng vẫn cười đùa hồn nhiên:“ Em chưa bao giờ vui như thế” làm bất cứ ai cũng phải nao lòng. Với nhiều em sẽ không được đón Tết bên gia đình mà phải điều trị tại bệnh viện. Cũng có những em, đây có thể là cái Tết cuối cùng…

Với bệnh ung thư máu và các bệnh về máu nói chung, các em không thể hoạt động mạnh. Ngày ngày nằm trên giường bệnh hoặc cùng lắm là đi lại trong phòng. Các em không được vui chơi, học hành như những trẻ em khác. Thương bố mẹ vất vả vì con, buồn vì những ước mơ của mình không được thực hiện nhưng căn bệnh quái ác không thể ngăn được niềm vui hồn nhiên của các em khi Tết đến xuân về. 

Thương lắm Tết về sớm trên giường bệnh nhi 5
 
Thương lắm Tết về sớm trên giường bệnh nhi 6
Hầu hết các em bị bệnh máu trắng, các em còn quá nhỏ để chịu nỗi đau bệnh tật này. 
Thương lắm Tết về sớm trên giường bệnh nhi 7
Cô bé lấy hàng ghế chờ tại bệnh viện làm bàn học.

 Thật bất ngờ khi ngay trong bệnh viện, các em nhỏ được tự tay gói bánh chưng, nặn tò he hay tô những bức tượng mình yêu thích. Một không khí xuân đã được tái hiện sinh động như làm cho các em vơi bớt nỗi đau mà căn bệnh quái ác hành hạ em.

Không chỉ đc dạo chơi chợ Tết, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của gần 50 TNV, các bệnh nhi còn đc tham gia rất nhiều trò chơi thú vị như: thi gói bánh chưng, vẽ tranh Hội họa kết nối, tô tượng, tranh cát... với phần thưởng là những hình bóng bay nghệ thuật thú vị. 

Thương lắm Tết về sớm trên giường bệnh nhi 8
 
Thương lắm Tết về sớm trên giường bệnh nhi 9
 
Thương lắm Tết về sớm trên giường bệnh nhi 10
Không gian ngày Tết được tái hiện ngay trong bệnh viện để các em vui chơi. 
Thương lắm Tết về sớm trên giường bệnh nhi 11
Bức tranh mang tên "Hội họa kết nối" do chính các bệnh nhi vẽ.
“Chúng tôi cố gắng để cháu nào có thể về nhà được là cho về. Có những bé mới vài tuổi đã bị bạch cầu, cháu nào cũng đau đớn vì hàng ngày phải truyền bao nhiêu thứ dịch”, Bác sỹ Bạch Quốc Khánh, Phó viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết. "Vì thế, những chương trình này mong có thể giúp các em bớt đi phần nào nỗi đau mà các em đang phải chịu đựng. Đồng thời cũng là niềm an ủi đối với những người mẹ, người bà chăm lo cho các em”.
 
Thương lắm Tết về sớm trên giường bệnh nhi 12

Những điều ước hết sức giản dị của các em: Ước được đi học, ước mau khỏi bệnh được treo trên cây Đào Điều Ước.

 
Anh Bùi Quang Long - Chủ tịch CLB Cơm 5000 Hà Nội chia sẻ: "Chương trình này là sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng với hi vọng mang một chút niềm vui đến cho các em nhỏ ở đây khi Tết đến gần. Nhìn những em bé hàng ngày phải hứng chịu cơn đau, bất cứ thành viên trong đội cũng không kìm nén được cảm xúc. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng bọn mình sẽ cố gắng duy trì hoạt động của Cơm 5000 để giúp đỡ được nhiều người hơn nữa”.
 
Thương lắm Tết về sớm trên giường bệnh nhi 13

Anh Bùi Quang Long - trưởng CLB Cơm 5000 Hà Nội.

 
Còn thầy Nguyễn Như Hoan (Giáo viên Kỹ năng trường Đội Lê Duẩn) là người tổ chức các trò chơi khá sôi nổi thu hút được rất nhiều các em nhỏ tham gia. Trong các trò chơi, thầy luôn lồng ghép các kỹ năng sống đơn giản nhất cho những em nhỏ nơi đây: kỹ năng rèn thói quen nói ngọng, kỹ năng ghi nhớ và sự tự tin trước đám đông. Phần thưởng chỉ là những chiếc kẹo mút, chiếc bánh hay đơn giản chỉ là tràng vỗ tay nhưng khiến em nhỏ nào cũng hào hứng tham gia.
 
Thương lắm Tết về sớm trên giường bệnh nhi 14
Các chương trình của thầy Hoan luôn thu hút sự tham gia nhiệt tình của các bạn nhỏ. 
 
Những giọt nước mắt lăn dài trên má người mẹ Hoàng Thị Thu (Lương Sơn- Thái Nguyên) làm ai cũng xúc động: “Có các cô các chú đến chơi, em nó mới cười nhiều như thế. Hai mẹ con nằm trên giường bệnh, nó cứ hỏi: Mẹ ơi Tết này mình ở nhà hay ở đây hả mẹ? Thương con mà có dám khóc trước mặt cháu đâu”.
 
Thương lắm Tết về sớm trên giường bệnh nhi 15
Chị Thu xúc động vì chương trình đã giúp con chị cười nhiều hơn. 
Thương lắm Tết về sớm trên giường bệnh nhi 16
Người mẹ vùng núi Tây Bắc có con trai 2 tuổi bị bạch cầu. 
Thương lắm Tết về sớm trên giường bệnh nhi 17

Em Đỗ Kim Huế, 9 tuổi, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Gia đình nghèo, cả bố và mẹ đều đi làm thuê. Một ngày, chân em sưng to lên, đau nhức đến phát khóc. Bố mẹ đưa em đến viện được chuẩn đoán là ung thư máu. Có những đêm chân tay co rúm lại, cô bé kêu lên đau đớn “Bác sĩ ơi cứu con với, con đau lắm…”

 
Nằm trong chương trình "Tết đến nhà nhà" còn một chuỗi các hoạt động: phát quà cho bệnh nhân tại xóm chạy thận Lê Thanh Nghị, xóm Tình thương ở Bạch Mai của Cơm 5000 Hà Nội. Theo anh Long, đêm ngày 26/1 hội sẽ có chương trình phát quà cho những người vô gia cư với hi vọng an ủi phần nào cho những con người bất hạnh.
 
 Trần Hải
tranhaithuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top