Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Dân số Thế giới năm 2014

Thứ tư, 14:37 09/07/2014 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sáng 8/7, tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Chi cục Dân số- KHHGĐ phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức lễ mitting hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7.

Tại Thừa Thiên Huế, nhận thức được tầm quan trọng của công tác Dân số - SKSS nên trong thời gian qua, các hoạt động truyền thông về DS – SKSS của tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã được triển khai sâu rộng với những hình thức, nội dung phong phú, đa dạng và hấp dẫn thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
 
Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Dân số Thế giới năm 2014 1
Giới trẻ Thừa Thiên Huế tìm hiểu về DS-SKSS/KHHGĐ qua các cuộc thi, các hoạt động ngoại khóa

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, các hoạt động tư vấn trong các đợt cao điểm, các chiến dịch truyền thông; lồng ghép truyền thông về Dân số - SKSS, SKTD với nhiều hoạt động như: tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn thanh niên, nói chuyện chuyên đề về Dân số - SKSS, SKTD vị thành niên, thanh niên; thi tìm hiểu, thi thuyết trình, thi vẽ tranh cổ động, hội trại, phát tờ rơi… Tổ chức các chiến dịch truyền thông về Dân số - SKSS, SKTD kết hợp với hoạt động Tháng Thanh niên (tháng 3), kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11/7)...
 
Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ toàn tỉnh cũng đã tỏa về khắp các địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Dân số - SKSS, SKTD cho vị thành niên, thanh niên đã mang lại hiệu quả cao góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho thanh niên và nhân dân trên các địa bàn dân cư.
Thừa Thiên Huế: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Dân số Thế giới năm 2014 2
Một hoạt động trong mô hình Tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân tại Thừa Thiên Huế
 
Từ năm 2010 đến nay, Tỉnh Đoàn đã tổ chức 25 chiến dịch truyền thông, 45 diễn đàn về dân số, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, tổ chức được 150 hội thi, đố vui, hái hoa dân chủ thu hút 115.500 lượt đoàn viên thanh thiếu niên tham gia.
 
Trong tháng cao điểm về dân số, các Đội tuyên truyền thanh niên trực tiếp về cơ sở để tuyên truyền vận động ĐVTN, nhân dân tham gia KHHGĐ và vận động được 1.500 gia đình dùng các biện pháp tránh thai.
 
Đặc biệt, trong những năm qua, các đội hình thanh niên tình nguyện từ tỉnh đến cơ sở đã phát hơn 5.100 tờ rơi các loại, 21.000 bao cao su. Thông qua mô hình hoạt động của của các CLB, đội nhóm DS – KHHGĐ đã tổ chức được 105 đợt tuyên truyền cổ động, tọa đàm, giao lưu và trực tiếp vận động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cho trên 1400 cặp vợ chồng trẻ và bà con nhân dân thực hiện các biện pháp tránh thai, hạn chế việc sinh con thứ 3 trở lên.
 
Tại các cơ sở, thông qua mô hình hoạt động của 98 CLB đã tổ chức được 705 đợt tuyên truyền cổ động, tọa đàm, giao lưu tại các xã phường và trực tiếp vận động 3.075 cặp vợ chồng trẻ và bà con nhân dân thực hiện các biện pháp tránh thai, hạn chế việc sinh con thứ 3 trở lên.
 
Phát động các cơ sở Đoàn tuyên truyền, vận động xây dựng cụm dân cư không sinh con thứ 3 gắn với việc xây dựng nếp sống mới gia đình trẻ văn hóa, xây dựng các CLB gia đình trẻ, CLB Tiền hôn nhân...
 
Tại các trường Đại học, Cao đẳng, THPT, Đoàn Thanh niên đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, thảo luận, diễn đàn về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình với các chủ đề “Tìm hiểu kiến thức về sức khoẻ sinh sản vị thành niên, thanh niên”, “Tuổi trẻ học đường với công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình”…
 
Trong thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục phối hợp với Chi cục DS-KHHGĐ để thực hiện hoạt động truyền thông và tư vấn, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS cho đoàn viên thanh niên tại địa phương. Chú trọng hơn nữa đến các đối tượng vị thành niên, thanh niên tại các địa bàn khó tiếp cận đầy đủ các thông tin và dịch vụ chăm sóc SKSS như thanh niên nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thanh niên đường phố và thanh niên các khu công nghiệp.
 
Nội dung tuyên truyền, giáo dục về DS/KHHGĐ/SKSS bao gồm việc chấp nhận quy mô gia đình ít con, vai trò của nam thanh niên trong việc thực hiện KHHGĐ, tình dục an toàn, lành mạnh; phòng tránh có thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; hiểu biết về kiến thức làm mẹ của thanh niên; tư vấn và dịch vụ sức khỏe sinh sản.
 
Lê Hy
 (Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế)
vothu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top