Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tăng cường khả năng đào tạo y tế công cộng tại Trường Đại học Y tế công cộng

Thứ tư, 07:05 12/12/2012 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sáng 11/12, tại Trường Đại học Y tế Công cộng (ĐHYTCC) đã diễn ra hội thảo tổng kết và giới thiệu các sản phẩm của cấu phần các trường trung cấp và cao đẳng y tế thuộc dự án “Tăng cường khả năng đào tạo y tế công cộng tại Trường Đại học Y tế công cộng” với sự hỗ trợ của Vương quốc Hà Lan.

Tới tham dự hội thảo có PGS. TS. Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ & Đào tạo (Bộ Y tế); Bà Nguyễn Hữu Hoài Vân, - đại diện Đại sứ quán Hoàng gia Hà Lan tại Việt Nam; GS. TS. Lê Vũ Anh, - Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng; Đại diện các phòng/bộ môn Trường ĐHYTCC; Đại diện các trường trung cấp/cao đẳng Y tế của các tỉnh thuộc dự án: Thái Bình, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Giang, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Tháp và đại diện của gần 40 trường trung cấp/cao đẳng Y – Dược khác trong toàn quốc cũng như cộng tác viên của dự án. 
 
Tăng cường khả năng đào tạo y tế công cộng tại Trường Đại học Y tế công cộng 1

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Công Khẩn cho biết, việc nâng cao phương pháp giảng dạy được tiến hành theo hướng lấy sinh viên làm trung tâm.

Tăng cường khả năng đào tạo y tế công cộng tại Trường Đại học Y tế công cộng 2

GS. TS. Lê Vũ Anh, - Hiệu trưởng trường Đại học y tế công cộng cho biết, "Dự án Hà Lan đã giúp tạo nền tảng để tiếp tục cải cách giáo dục y tế".

Tại hội thảo, báo cáo tổng kết các kết quả hoạt động của cấu phần các trường Trung cấp y tế (TCYT) và Cao đẳng y tế (CĐYT) thuộc dự án “Tăng cường khả năng đào tạo y tế công cộng của Trường Đại học Y tế công cộng” cho biết, trong 6 năm (từ 2006 - 2012), dự án đã cho ra đời 2 cuốn sách: "Quản lý và Tổ chức Y tế" và "Kỹ năng giao tiếp và Giáo dục sức khỏe".
 
Các cuốn sách này đã hỗ trợ các trường TCYT và CĐYT trong quá trình dạy và học các học phần liên quan đến Y tế cộng đồng và Y tế công cộng trong chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành Sức khỏe một cách có hiệu quả. Hai cuốn sách đã được Bộ Y tế cho phép sử dụng làm giáo trình chung cho các trường trung cấp/cao đẳng y tế toàn quốc và được NXB Y học phát hành cho tất cả các trường.
 
Tăng cường khả năng đào tạo y tế công cộng tại Trường Đại học Y tế công cộng 3
Tăng cường khả năng đào tạo y tế công cộng tại Trường Đại học Y tế công cộng 4

Các đại biểu tham gia hội thảo.

Cũng trong chương trình hội thảo, đại diện của các trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, Bắc Giang, Đồng Tháp đã chia sẻ kinh nghiệm của các trường trong việc triển khai áp dụng thí điểm học phần "Thực tập cộng đồng" trong chương trình đào tạo Y sỹ của một số trường TCYT và CĐYT cũng như một số chương trình giảng dạy liên quan đến nhóm ngành Sức khỏe.
 
Một số sản phẩm khác của dự án như băng hình dùng để minh họa bài giảng và các tài liệu tham khảo dùng để dạy và học về "Tổ chức và quản lý y tế", "Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khỏe" trong chương trình đào tạo TCYT nhóm ngành sức khỏe, "Y tế cộng đồng" và "Thực tập cộng đồng" trong chương trình đào tạo y sỹ cũng được giới thiệu trong hội thảo này.
 
Tăng cường khả năng đào tạo y tế công cộng tại Trường Đại học Y tế công cộng 5

Một số sản phẩm được trưng bày và giới thiệu tại hội thảo.

 

Được thực hiện từ năm 2006-2012, dự án “Tăng cường khả năng đào tạo y tế công cộng tại Trường Đại học Y tế công cộng” – cấu phần các trường trung cấp và cao đẳng y tế đã triển khai được nhiều hoạt động nổi bật như: Phát triển hai cuốn tài liệu: (tài liệu được xây dựng theo phương pháp tự học có hướng dẫn Self -Directed Learning - SDL) 1) Hướng dẫn giáo viên giảng dạy học phần "Tổ chức quản lý y tế" 2) Hướng dẫn giáo viên giảng dạy học phần "Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khỏe". Bên cạnh đó, dự án còn triển khai xây dựng hai video clip - tình huống minh họa; "Kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp" trong môn học "Quản lý và Tổ chức y tế”, 5 đĩa CD ghi lại một số tiết giảng mẫu áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực được hướng dẫn trong hai cuốn tài liệu nói trên; Xây dựng chương trình chi tiết của hai học phần "Thực tập cộng đồng và "Y tế cộng đồng". Phát triển tài liệu tham khảo trong giảng dạy học phần"Y tế cộng đồng" trong chương trình đào tạo Y sĩ trung cấp.

 
Hạnh Dung
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top