Ngoài ghi nhận, đánh giá cao các kết quả đạt được của hoạt động dân số tại Vĩnh Long, Trà Vinh, Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng đã chỉ đạo hướng hoạt động trong năm 2012, đặc biệt là công tác tham mưu đến cấp ủy, chính quyền nhằm tạo thuận lợi tối đa để hoàn thành nhiệm vụ.
|
|
|
Đoàn công tác thăm và làm việc cùng Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ huyện Long Hồ-Vĩnh Long chiều 26/3. |
Mô hình hay tại Vĩnh Long
Tại Vĩnh Long (sáng 26/3), Phó Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Hữu Nghĩa cùng các thành viên Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ tỉnh đã báo cáo Đoàn công tác những kết quả đạt được trong năm 2011, kế hoạch năm 2012 cùng một số kiến nghị, đề xuất. Theo đó, tại Vĩnh Long trong 10 năm qua, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 1,71 con/bà mẹ xuống còn 16,3 con, tỷ lệ tăng dân số giảm từ 1,26% chỉ còn 0,671%/năm; tỷ suất sinh thô từ 16,7‰ giảm còn 13‰, đứng thứ 2 cả nước…
Riêng năm 2011, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, tỷ lệ giảm sinh đạt 0,1‰, tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 5%. Tuy nhiên, quý I/2012 tỷ số giới tính khi sinh gia tăng bất thường đến 126 nam/100 nữ khiến Tổng Cục trưởng yêu cầu phải tìm cho ra nguyên nhân và nhanh chóng có biện pháp xử lý.
“Nếu tỷ số giới tính khi sinh tăng cao, sau này chúng ta sẽ phải “nhập khẩu” cô dâu như nhiều quốc gia xung quanh hiện nay. Mà đến lúc đó, làm gì còn cô dâu cho chúng ta “nhập khẩu”. Hiện nay châu Á đang thiếu đến 170 triệu phụ nữ, nếu để tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh xảy ra thì thực sự là một gánh nặng xã hội”, TS. Dương Quốc Trọng cảnh báo.
Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã làm việc với Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ huyện Long Hồ cùng các cán bộ chuyên trách 15 xã, thị trấn. Ngoài những vấn đề chung, hoạt động dân số tại huyện Long Hồ thời gian qua có nhiều nét đặc biệt gây bất ngờ thú vị cho Đoàn công tác. Long Hồ trong thời gian vừa qua đã đạt những thành tích rất tốt, đặc biệt là giảm sinh. 9/15 xã, thị trấn không có người sinh con thứ 3.
“Long Hồ là một trong những huyện dẫn đầu cả nước về số xã không có người sinh con thứ 3. Tỷ lệ sinh con thứ 3 của huyện là 1,14%. Đây là một thành tích đáng tự hào. Nghe các đồng chí cán bộ chuyên trách kể chuyện xin tiền, xin gạo, đưa đón, chăm sóc cho người tham gia đình sản, chúng tôi rất cảm động trước sự nhiệt tình, hết mình vì công việc của các anh các chị”, Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng chia sẻ.
Trà Vinh rốt ráo ổn định bộ máy tổ chức
Tại buổi làm việc cùng đoàn công tác Tổng Cục DS-KHHGĐ (sáng 27/3), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ - bà Sơn Thị Ánh Hồng cùng các thành viên đã chia sẻ những khó khăn, bất cập bởi việc các số liệu báo cáo có chỗ còn “vênh” nhau, “Số liệu chưa chính xác sẽ làm méo mó bức tranh dân số bởi các số liệu này biết nói…”, Tổng cục trưởng nhắc nhở.
Các thành viên Đoàn công tác đặt nhiều câu hỏi với Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ tỉnh Trà Vinh liên quan đến vấn đề bộ máy tổ chức. Hiện Trà Vinh là một trong số ít địa phương chưa tuyển cán bộ chuyên trách tuyến xã. Biên chế dành cho Trung tâm DS- KHHGĐ tuyến huyện chỉ mới có 5 người, chưa đạt yêu cầu. Ngay cả Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cũng chưa đủ cán bộ.
Về vấn đề này, bà Sơn Thị Ánh Hồng nêu ra một số đặc thù, khó khăn riêng của tỉnh Trà Vinh. Một số cán bộ cơ sở tuy có nhiều kinh nghiệm nhưng chưa đủ điều kiện để tuyển thành cán bộ chuyên trách, nếu miễn cưỡng thực hiện sẽ không đủ chuẩn, làm xáo trộn việc triển khai công việc. Tuy nhiên, nếu Chi cục DS - KHHGĐ cho rằng đủ điều kiện thực hiện vấn đề này thì cấp ủy, chính quyền sẽ hoàn toàn ủng hộ. Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ tỉnh sẽ sớm chấn chỉnh công tác chỉ đạo, lãnh đạo đối với hoạt động dân số.
“Ngành y tế và dân số cần tham mưu để các địa phương ban hành một nghị quyết của Tỉnh ủy hoặc của HĐND tỉnh thuận cho việc triển khai công tác DS-KHHGĐ. Làm được điều này sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề một cách toàn diện từ kinh phí, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, từ đặt ra định hướng mục tiêu đến công tác tổ chức bộ máy phù hợp, hiệu quả nhất. Nhiều ý kiến góp ý nên đưa Trung tâm DS - KHHGĐ trực thuộc UBND huyện. Tôi cho rằng tất cả những việc này HĐND các tỉnh đủ thẩm quyền quyết định”, TS. Dương Quốc Trọng nhấn mạnh.
Trong ngày 28/3, đoàn công tác sẽ làm việc tại Tiền Giang, tại Long An vào ngày 29/3 và tại Bến Tre ngày 30/3.
|
“Góp gạo thổi cơm chung” hỗ trợ đình sản ở Long Hồ
Chị Trương Thúy Hằng-Cán bộ chuyên trách xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ chia sẻ: Để vận động một phụ nữ đình sản, các chị phải giải quyết chuyện cơm áo gạo tiền của đối tượng trong thời gian 1 tháng thì đối tượng mới yên tâm thực hiện. Tuy nhiên vì kinh phí hạn hẹp, cán bộ dân số phải tổ chức gõ cửa nhiều nơi.Và mô hình “Góp gạo thổi cơm chung” tại 7 ấp đã ra đời. Mục đích là hùn tiền lo cho đối tượng đình sản. “Kinh phí hỗ trợ đối tượng đình sản ở xã được 100.000đ, huyện được 170.000đ, bệnh viện tỉnh được 280.000đ, vậy là mình phải tìm cách vận động thêm 500.000đ và 70-100kg gạo cho mỗi ca thì họ mới đủ sống một tháng sau đình sản. Trưởng ấp của 7 ấp sẽ đi cùng cộng tác viên dân số gõ cửa từng nhà xin mỗi hộ “mạnh thường quân” gạo hoặc tiền. Năm 2011 xã hoàn thành chỉ tiêu 3 ca đình sản thì phải xin cho được trong 7 ấp 300 kg gạo và 1.500.000đ. Nhưng phần lớn là xin gạo dễ hơn xin tiền”, chị Hằng cho biết.
|
Thanh Giang