Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quan tâm đến trẻ thơ là có trách nhiệm với đất nước

Thứ bảy, 13:48 28/09/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Trong hai ngày 27-28/9, Tổng cục DS-KHHGĐ, Dự án chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại cộng đồng (PTTT) đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả thực hiện Dự án chăm sóc và PTTT tại cộng đồng.

Phát biểu tại Hội thảo, TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ; Trưởng ban điều hành dự án cho biết: Công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em ở nước ta trong những năm qua đã đạt nhiều thành tựu rất đáng khích lệ. Về ngành Y tế, tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi, dưới 5 tuổi, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em đã giảm rõ rệt. Tỷ lệ trẻ em được đi học mẫu giáo đã tăng lên, phổ cập giáo dục tiểu học… Những chỉ tiêu về chăm sóc trẻ em là hoàn toàn khả thi để chúng ta đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ đã cam kết năm 2000.

Quan tâm đến trẻ thơ là có trách nhiệm với đất nước 1
                                                                                              TS Dương Quốc Trọng phát biểu tại Hội thảo

Đạt được những thành tựu nói trên là sự cố gắng nỗ lực của Đảng, Nhà nước, nhân dân, các cấp, các ngành của toàn hệ thống; đồng thời cũng có sự giúp đỡ chân tình, có hiệu quả của các nước, các tổ chức quốc tế, trong đó có Nhật Bản, ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) – là tổ chức hỗ trợ Việt Nam hết sức tích cực và có hiệu quả trong những năm qua. 

Riêng ở Bộ Y tế, tỷ lệ các chương trình, dự án do Nhật Bản, ADB hỗ trợ chiếm tỷ trọng khá lớn, đã đóng góp tích cực vào sự cải thiện, chăm sóc sức khỏe nhân dân Việt Nam nói chung và cho trẻ em nói riêng. Đảng và Nhà nước Việt Nam, Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ luôn trân trọng, biết ơn những sự giúp đỡ chí tình, có hiệu quả này. 

Đến ngày 30/9, Dự án sẽ kết thúc nhưng lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ, ban Điều hành Dự án cho biết vẫn hi vọng sẽ mở ra một chương mới nếu tổ chức triển khai một dự án mới. 

“Chúng tôi đã có ý tưởng về việc triển khai một dự án 1000 ngày đầu đời tại 1000 xã nghèo. Tuy nhiên, để triển khai thì kinh phí không hề nhỏ. Nếu được ADB chấp nhận, chúng tôi sẵn sàng triển khai dự án này để làm sao tăng cường hơn nữa việc bảo vệ chăm sóc trẻ em nói riêng và nâng cao chất lượng dân số nói chung – nhiệm vụ được coi là ưu tiên số 1 của Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011-2020 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và ban hành. Nâng cao chất lượng dân số đang tập trung vào nâng cao chất lượng yếu tố đầu vào quá trình dân số: quá trình sinh và chăm sóc em bé trong giai đoạn đầu tiên của cuộc sống” – TS Dương Quốc Trọng chia sẻ.

Tại Hội thảo, bà Nguyễn Nhật Tuyến – đại diện ADB tại Việt Nam cho biết: Sau 5 năm triển khai tại Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Dương, dự án đã có những đóng góp vào việc nâng cao nhận thức của gia đình và xã hội về sự chuẩn bị cho trẻ trước khi đến trường và nâng cao kiến thức chăm sóc trẻ ở gia đình và cộng đồng. 

Quan tâm đến trẻ thơ là có trách nhiệm với đất nước 2
Bà Nguyễn Nhật Tuyến – Đại diện Ngân hàng phát triển châu Á đánh giá cao những nỗ lực của Tổng cục DS-KHHGĐ trong quá trình triển khai Dự án.
 
 “Chúng ta quan tâm đến tương lai đất nước, chất lượng dân số không thể bỏ qua giai đoạn phát triển của trẻ thơ. Nói cách khác, chúng ta quan tâm đến trẻ thơ là có trách nhiệm với đất nước” – bà Tuyến nói.

Quan tâm đến trẻ thơ là có trách nhiệm với đất nước 3
PGS.TS Trần Văn Chiến – Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHHGĐ, Giám đốc Dự án giới thiệu mô hình chăm sóc, PTTT tại 3 tỉnh Bình Dương, Quảng Trị, Quảng Bình.
 
Đánh giá thực hiện Dự án do Ngân hàng ADB cung cấp cho thấy: Tỷ lệ trẻ đạt mức chuẩn của các chỉ báo đo tính sẵn sàng đi học của trẻ tăng 20% so với đánh giá ban đầu.

Quan tâm đến trẻ thơ là có trách nhiệm với đất nước 4
 
Dự án đã phân phối 339 bộ đồ chơi sáng tạo và giáo dục phù hợp với trẻ 3 tuổi đến các cơ sở chăm sóc trẻ được nâng cấp

Giảm 10% số trẻ suy dinh dưỡng tại các địa bàn của dự án (con em của đồng bào dân tộc thiểu số và công nhân di cư nghèo tại các khu công nghiệp).

Cải thiện tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại các địa bàn khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu cộng đồng: nâng cấp các cơ sở nuôi dạy trẻ và cải thiện chất lượng dịch vụ, lồng ghép các dịch vụ y tế, giáo dục, dinh dưỡng tại cộng đồng. Đã thiết kế và thí điểm một mô hình chăm sóc và phát triển trẻ thơ cho người lao động di cư tại các khu công nghiệp tại Bình Dương. Thiết kế và thí điểm một mô hình chăm sóc và phát triển trẻ thơ cho trẻ dưới 3 tuổi con em đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Bình, Quảng Trị…

Quan tâm đến trẻ thơ là có trách nhiệm với đất nước 5

Một số sản phẩm được làm ra bởi chính những thầy cô giáo trông giữ trẻ tại các buổi tập huấn do Dự án tổ chức

 
Tăng cường tiếp cận chăm sóc phát triển trẻ thơ thông qua các mô hình thí điểm trên cơ sở hệ thống mầm non công lập, chăm sóc trẻ tư nhân, chăm sóc trẻ tại gia đình và cộng đồng: nâng cấp 32 cơ sở chăm sóc trẻ tại 10 xã tập trung người lao động di cư; nâng cấp 85 trường mầm non, điểm trường tại 26 xã vùng sâu, vùng xa tập trung đồng bào dân tộc thiểu số; thành lập hệ thống hỗ trợ giám sát; xây dựng tiêu chí lựa chọn, mua sắm và phân phối 339 bộ đồ chơi sáng tạo và giáo dục phù hợp với trẻ 3 tuổi đến các cơ sở chăm sóc trẻ được nâng cấp…

Đánh giá về hiệu suất đầu tư của ADB cũng cho thấy: Đầu tư cho PTTT là lĩnh vực đầu tư xã hội có hiệu quả cao nhất: Giảm tỷ lệ chết trẻ, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng; can thiệp làm giảm suy dinh dưỡng năng lượng, giảm thiếu hụt vi chất có tỷ lệ hoàn vốn của các can thiệp dinh dưỡng lên đến 20%; giảm giá thành chi phí chăm sóc y tế (giảm bệnh mãn tính); giảm chi phí đầu tư cho giáo dục (giảm tỷ lệ lưu ban, bỏ học, tăng khả năng nhận thức và khả năng kiếm sống)…
 
Dự án chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại cộng đồng được triển khai trong giai đoạn 5 năm (2008-2013), tại 36 xã thuộc 7 huyện của 3 tỉnh: Bình Dương, Quảng Trị, Quảng Bình. Tổng vốn dự án là gần 2,2 triệu đôla. Trong đó, vốn ODA hỗ trợ không hoàn lại trị giá hơn 1,9 triệu USD. 

 
Quỳnh An
vothu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top