Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phòng bệnh lây truyền mùa mưa: Vệ sinh bàn tay, đơn giản và hiệu quả nhất

Thứ sáu, 14:41 20/09/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Theo các chuyên gia vệ sinh dịch tễ, tháng 7- 10 hàng năm, thời điểm cả nước bước vào mùa mưa, lũ lụt, nhiều bệnh lây truyền, nhiễm khuẩn đặc trưng như sốt xuất huyết, tay chân miệng, đau mắt đỏ, tiêu chảy, tả lị, viêm da… cũng có xu hướng “tăng tốc”.

Năm nay, Bộ Y tế đã sớm khuyến cáo phòng ngừa bệnh tay chân miệng trong trường học. Chỉ riêng trong tháng 8/2013, cả nước ghi nhận hơn 11.000 trẻ mắc tay chân miệng. Tuy vậy, đây vẫn chưa là bệnh nguy hiểm nhất trong mùa mưa. Theo các chuyên gia dịch tễ, đây là thời điểm lý tưởng cho các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa như tả, lỵ, thương hàn… và bệnh nhiễm khuẩn ngoài da như ghẻ lở, nước ăn chân…

Xáo trộn vì thay đổi môi trường sinh hoạt (mùa mưa cũng là mùa tựu trường) làm trẻ kém ăn, khó ngủ, giảm sức đề kháng và tạo điều kiện cho các loại bệnh xâm nhập là lý do cho việc các bệnh này bùng phát. Trẻ đi học cũng dễ dàng bị lây bệnh nhiễm trùng da, đau mắt… do sờ chạm phải hoặc dùng chung khăn mặt, khăn tắm.

Đối với bệnh sốt xuất huyết (SXH), số liệu báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy, trong 8 tháng qua, cả nước đã ghi nhận trên 30.000 ca mắc SXH. Tại nhiều địa phương, SXH có chiều hướng diễn biến phức tạp, với số trường hợp bị SXH nặng ở mức cao. Tại Khánh Hòa đã có xấp xỉ 5.000 ca mắc SXH với hơn 400 ổ dịch và 3 trường hợp đã tử vong. Tại Hà Nội, số ca mắc SXH tăng 33% so với cùng kỳ năm 2012.

Do đó, Bộ Y tế đã tích cực khuyến cáo người dân ý thức tự giác phòng bệnh cho trẻ ngay từ đầu. Trong các biện pháp, đơn giản và hiệu quả nhất thì rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, tắm rửa sạch sẽ hằng ngày là yếu tố được nhấn mạnh. Bởi, vi khuẩn đeo bám và tồn tại trên bề mặt da là “tầng tầng lớp lớp”, loại bỏ chúng đồng nghĩa với việc bạn đã ngăn chặn phần lớn vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể để gây bệnh.

Theo khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), đối với dịch SXH, mọi người dân cần chủ động phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng ngay tại nhà, khu dân cư, trong các trường mầm non, nhóm trẻ gia đình; vệ sinh môi trường xung quanh, ngủ màn, diệt muỗi, loăng quăng, làm sạch các vật dụng chứa nước...; không nên tự ý mua hoặc thuê người phun hóa chất diệt muỗi vì làm tăng khả năng kháng thuốc của muỗi. Trên thực tế, có những loại hóa chất có tác dụng diệt muỗi ở khu vực này nhưng lại không hiệu quả ở khu vực khác.         
 
An Nhiên
 
Ngăn chặn nguy cơ bệnh dại lan rộng. Ngày 18/9, kết quả xét nghiệm 4/4 mẫu đầu chó nghi dại tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đều dương tính với virus dại. Trước tình hình nhiều người dân tại Hà Nội bị chó hoang tấn công, nhiều người dân bị chó cắn nhưng không đi tiêm phòng, Bộ Y tế đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường phòng chống bệnh dại và khuyến cáo 100% người dân bị chó cắn cần phải đến các cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng.  
 
Thiện Ân
 
Ghép gan người lớn thành côn. Các bác sĩ Khoa Ngoại - gan - mật - tụy (Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM) cho biết, bệnh nhân ghép gan người lớn thứ hai tại phía Nam đang dần hồi phục sức khỏe, dự kiến sẽ xuất viện trong tuần này. Bệnh nhân là ông H.C.T (50 tuổi, quận Tân Phú) bị xơ gan giai đoạn cuối, được ghép gan của con trai 18 tuổi. Trước đó, năm 2008 ông T được phát hiện nhiễm viêm gan siêu vi B. Do thường uống rượu nên viêm gan B bùng phát đã khiến ông bị hôn mê 3 lần. Sáng 15/8, ca ghép gan cho ông T được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Trung tâm ghép gan ASAN (Hàn Quốc). Đến nay, các chỉ số chụp CT cắt lớp, xét nghiệm của bệnh nhân cho kết quả tốt.              
 
Tri Thường
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top