Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc làm việc tại TP. Cần Thơ

Thứ ba, 18:34 25/03/2014 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet – Sáng 25/3, Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc và các thành viên đoàn công tác Tổng cục DS-KHHGĐ đã có buổi thăm và làm việc cùng Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ TP. Cần Thơ.

Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc làm việc tại TP. Cần Thơ 1
Hoạt động truyền thông vận động DS-KHHGĐ tại xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ.
 
Cần Thơ là địa phương thứ 4 trên cả nước được Trung ưong chọn lựa đặt Trung tâm sàng lọc trước sinh-sơ sinh khu vực và cụ thể là 12 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, vì vậy, ngoài mục đích nắm bắt kết quả  hoạt động của công tác DS-KHHGĐ tại địa phương trong năm 2013 và 2 tháng đầu năm 2014 cùng những khó khăn phát sinh và hướng tập trung hoạt đoạt trong thời gian tới, dịp này đoàn công tác cũng nghe địa phương báo cáo về hoạt động của Trung tâm sàng lọc thời gian qua.

Số liệu từ Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ của thành phố cho thấy, trong năm 2013 hoạt động dân số tại đây có một số kết quả đáng lưu ý,  cụ thể:
Tỷ suất sinh thô giảm 0, 04%o so với năm 2012 vượt chỉ tiêu trung ương giao; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm; tỷ số giới tính khi sinh đạt tỷ lệ 106 trẻ nam/100 trẻ nữ, số xã không có người sinh con thứ 3 và tỷ lệ sàng lọc trước sinh-sơ sinh năm sau cao hơn năm trước, tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) là 1,58 con…

Riêng các chỉ tiêu KHHGĐ, số liệu cho thấy phương thức tránh thai bằng thuốc cấy, thuốc uống và bao cao su tăng so với cùng kỳ.
Hoạt động DS-KHHGĐ tại TP. Cần Thơ cũng triển khai đồng bộ các dự án nhằm cải thiện chất lượng dân số, nâng cao năng lực hoạt động, đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ… trên địa bàn trong năm 2013.

Trong những tháng đầu năm 2014, hoạt động DS-KHHGĐ tại TP. Cần Thơ tiếp tục tham mưu cấp ủy-chính quyền trong công tác dân số, thực hiện các hoạt động chuyên môn, củng cố tổ chức bộ máy từ cả 3 cấp thành phố, quận-huyện và xã phường.

Nhân dịp đoàn công tác Tổng cục vào làm việc, Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ địa phương này cũng đề xuất giải quyết đầu tư, nâng cấp, cải tạo các trung tâm dân số đã xuống cấp. Triển khai sâu rộng và đa dạng tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai cũng được địa phương này đề xuất. Tăng đầu tư kinh phí cho hoạt động truyền thông cũng được đề cập.

Giám đốc Trung tâm sàng lọc thứ 4 của cả nước mới thành lập hồi đầu năm 2013, người cũng đồng thời là Phó giám đốc BVĐK Cần Thơ, BS CKII Nguyễn Hữu Dự cho hay, từ khi hoạt động đến nay, trung tâm đã thực hiện sàng lọc trước sinh 2.481 thai phụ ( phát hiện và chấm dứt thai kỳ 35 trường hợp bị dị tật bẩm sinh), sàng lọc sơ sinh 4.206 trẻ ( phát hiện 42 trẻ thiếu men G6PD).

Trung tâm cũng tổ chức 7 lớp học với 651 học viên nhằm đạo tạo tại chỗ và đào tạo cho tuyến dưới. Ngoài ra, công tác đào tạo ở tuyến trên, các hoạt động tuyên truyền-vận động, tổ chức hội thảo liên quan đến sàng lọc, nâng cao chất lượng dân số cũng được đơn vị mới này nỗ lực thực hiện.

Các thành viên đoàn công tác cũng lắng nghe ý kiến từ đại diện các sở-ban-ngành-đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo liên quan đến hoạt động DS-KHHGĐ, đồng thời cũng đề nghị địa phương làm rõ thêm một số vấn đề, nội dung về chuyên môn.

Thay mặt Ban chỉ đạo, Phó trưởng ban thường trực, ông Huỳnh Văn Nhanh - Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ nêu những tồn tại của công tác DS-KHHGĐ thời gian qua. Trong đó, các tồn tại liên quan đến tiếp thị xã hội, thực hiện kho dữ liệu dân số, quản lý theo vết và điều trị các trường hợp nguy cơ cao sau sàng lọc…
 
Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc làm việc tại TP. Cần Thơ 2
Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc đề nghị địa phương đặc biệt quan tâm đến ba vấn đề nóng của hoạt động dân số trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc sau những ghi nhận kết quả, nỗ lực của hoạt động DS-KHHGĐ tại TP. Cần Thơ đã lo lắng, băn khoăn trước những khó khăn, thách thức về công tác DS-KHHGĐ của TP Cần Thơ trong đó nổi bật là  mức sinh xuống thấp, chất lượng dân số còn hạn chế và việc thích ứng của địa phương này đối với tốc độ già hóa dân số trong tương lai gần.

“Thành tựu trong công tác dân số đi cùng  những thách thức, khó khăn cần sớm có giải pháp điều chỉnh. Cần Thơ có mức sinh đang trên đà xuống thấp (bình quân mỗi phụ nữ chỉ sinh 1,58 con) tỷ lệ chết của trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 thấp, tuổi thọ tăng cao (74 tuổi) sẽ tác động mạnh mẽ tốc độ già hóa dân số. Điều này cũng dẫn đến thời gian cơ cấu dân số vàng sẽ thu hẹp lại, nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội sẽ thiếu hụt trong thời gian tới...”-Phó Tổng cục trưởng phân tích.

TS. Lê Cảnh Nhạc cũng đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo đặc biệt lưu tâm đến vấn đề này và sớm có giải pháp không để mức sinh xuống quá thấp, nhiều năm qua đang thấp hơn mức sinh thay thế. “ Thành phố cần quan tâm vận động các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, chuyển trọng tâm hoạt động sang nâng cao chất lượng dân số và duy trì các hoạt động cung cấp dịch vụ KHHGĐ nhằm duy trì mức sinh thấp hợp lý (khoảng 1,8 con-1,9 con”-Phó Tổng cục trưởng nói.

Hai vấn đề nóng khác của công tác DS-KHHGĐ của Cần Thơ là mất cân bằng giới tính khi sinh (110 trẻ em trai/100 trẻ em gái) và truyền thông vận động người dân tham gia các dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn khám sức khoẻ tiền hôn nhân nhằm nâng cao chất lượng dân số, cải thiện chất lượng giống nòi cũng được Phó Tổng cục trưởng đề nghị Ban chỉ đạo quan tâm tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện, không chủ quan, thỏa mãn với thành tích đã đạt được.

Đoàn công tác Tổng cục cũng giải đáp các đề xuất, kiến nghị từ Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ TP. Cần Thơ. Dịp này, Phó Tổng cục trưởng cũng gửi lời cảm ơn đến cấp ủy-chính quyền cùng toàn thể CB-CTV dân số TP. Cần Thơ đã quan tâm nỗ lực với hoạt động dân số suốt thời gian qua.

Trong ngày mai 26/3, đoàn công tác Tổng cục tiếp tục làm việc tại Cà Mau. 

Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc làm việc tại TP. Cần Thơ 3
Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ TP. Cần Thơ, người đồng thời là Phó Giám đốc Sở Y tế cũng làm rõ thêm những tồn tại trong thời gian qua tại buổi làm việc.
Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc làm việc tại TP. Cần Thơ 4
Đoàn công tác Tổng cục cũng lắng nghe nhiều ý kiến từ các thành viên Ban chỉ đạo.
Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc làm việc tại TP. Cần Thơ 5
Phó Chánh văn phòng Tổng cục, ông Nguyễn Văn Tính góp ý về hoạt động DS-KHHGĐ tại Cần Thơ thời gian qua.
Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc làm việc tại TP. Cần Thơ 6
Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ, ông Mai Trung Sơn, phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Thanh Giang

hoanglong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top