Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát huy sức mạnh "quả đấm thép"

Thứ sáu, 09:56 30/03/2012 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Với truyền thống “nhanh nhạy”, Thừa Thiên - Huế là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai Chiến dịch năm 2012.

Nhằm phát huy sức mạnh “quả đấm thép” - Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng khó khăn - ngay từ đầu năm, Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kiên Giang đã chủ động vận động nguồn lực, xã hội hóa công tác DS - KHHGĐ để triển khai Chiến dịch năm 2012.
 
Nhiều địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chiến dịch, coi đây là một nội dung trọng tâm trong việc nâng cao chất lượng sống cho người dân. 
Ảnh: Dương Ngọc
 
Sức mạnh xã hội hóa từ cơ sở
 
“Tôi rất hoan nghênh thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng đầu tư triển khai Chiến dịch ngay từ đầu năm trên địa bàn rộng lớn: 135/244 xã phường. Điều này thể hiện sự quan tâm của Thành ủy, UBND, HĐND thành phố đối với công tác DS - KHHGĐ nói chung và Chiến dịch nói riêng. Tôi hi vọng khí thế ra quân này sẽ lan rộng ra 135 xã, phường địa bàn Chiến dịch cũng như 244 xã, phường thuộc 14 quận, huyện trong toàn thành phố tạo thành một phong trào rộng khắp…”
Ông Nguyễn Văn Tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-  KHHGĐ (Bộ Y tế).
Từ sáng sớm, người già người trẻ, nam nữ thanh niên phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng đã nô nức tập trung về sân UBND phường. Đa Phúc được lựa chọn là phường điểm ra quân Chiến dịch đợt 1/2012 toàn thành phố.

Để có được lễ ra quân rầm rộ trong tháng 3 này, chị Trần Thị Đông – cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ phường chia sẻ: Ngay từ ra Tết, chúng tôi đã tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh phường; 16 CTV Dân số các địa bàn đã tìm hiểu kỹ từng đối tượng để vận động tham gia KHHGĐ, phát giấy mời đến điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

Dương Kinh là quận mới thành lập của Hải Phòng, điều kiện kinh phí eo hẹp. Theo bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS - KHHGĐ quận Dương Kinh: Năm nay, quận Dương Kinh triển khai Chiến dịch trên địa bàn 6/6 phường. Dù khó khăn, hàng năm quận cũng bố trí kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền trước, trong và sau Chiến dịch. Quan điểm của quận là vận động tối đa nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân cho công tác DS - KHHGĐ.

Tại phường  Đa Phúc, ông Bùi Văn Đủ – Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS - KHHGĐ phường cho hay: Công tác DS - KHHGĐ của phường những năm qua đạt kết quả khả quan. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên... đều giảm.
 
Các chỉ tiêu BPTT hoàn thành đạt và vượt kế hoạch một phần rất lớn từ kết quả Chiến dịch. Vì thế, dù kinh phí ít nhưng hàng năm, phường cũng vận động xã hội hóa, trích ngân sách địa phương hỗ trợ cho công tác DS - KHHGĐ nói chung và Chiến dịch nói riêng từ hơn 12 triệu đồng. Riêng với cộng tác viên DS - KHHGĐ, mỗi vụ mùa được hỗ trợ 50kg thóc/người.

Ngay sau buổi lễ ra quân, quận Dương Kinh cùng với các quận, huyện trong thành phố sẽ tập trung cao, huy động cả hệ thống chính trị vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chiến dịch, coi đây là một nội dung trọng tâm trong các chương trình, kế hoạch công tác thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền; đề ra các giải pháp hữu hiệu, nâng cao hiệu quả công tác DS - KHHGĐ.
 
Theo ông Phạm Quang Ngọc – Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ thành phố, Chiến dịch năm 2012 là giải pháp cơ bản, hoạt động thường xuyên có tính tập trung cao với mục tiêu trọng tâm là tăng cường chăm sóc SKSS/KHHGĐ, thúc đẩy giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 trở lên...
 
Rộn ràng mùa chiến dịch trên cả nước

Với truyền thống “nhanh nhạy”, Thừa Thiên - Huế là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai Chiến dịch năm 2012. Theo đó, Chiến dịch năm nay được triển khai từ 29/2, tại 90 xã, phường, thị trấn; trong đó 50% xã của Trung ương giao, số còn lại do địa phương hỗ trợ kinh phí.

Theo ông Phan Đăng Tâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ Thừa Thiên – Huế: Năm nay, kinh phí tuyến tỉnh hỗ trợ khoảng 300 triệu đồng cho hoạt động truyền thông Chiến dịch. Mỗi xã hỗ trợ 3 buổi tư vấn, các hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ tiền thuốc khám phụ khoa tại vùng sâu, vùng xa, tăng cường truyền thông vận động, sản xuất tờ rơi...
 
Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo Chiến dịch tỉnh Thừa Thiên – Huế, bình quân mỗi xã hỗ trợ từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng góp phần triển khai Chiến dịch đạt kết quả cao, nhằm thực hiện mục tiêu giảm sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của địa phương. Đối với các đối tượng tham gia đình sản, ngoài quy định của nhà nước, một số địa phương cũng hỗ trợ thêm kinh phí đặt vòng, đình sản.

Tại Phú Yên, Th.S Đỗ Thị Như Mai – Phó Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh cho biết: Từ 16/3, 112 xã, phường, thị trấn thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố (100% số xã) của Phú Yên đã bắt đầu truyền thông cung cấp dịch vụ. “Năm 2012, kinh phí tuyến tỉnh hỗ trợ 112 triệu, còn huyện và xã thì tùy từng địa phương. Hầu hết mỗi huyện cho 1 xã là 1 triệu. Có huyện cũng hỗ trợ thêm cho đối tượng đình sản 100.000 đồng (huyện Đồng Xuân).
 
Các huyện hỗ trợ thêm thuốc điều trị phụ khoa. Huyện Phú Hòa cho mỗi xã 2 triệu tiền thuốc điều trị phụ khoa” – bà Mai thông tin. Từ mấy năm nay, thù lao cho CTV dân số cũng được tăng lên thêm 30.000 đồng/người/tháng, dù ít ỏi nhưng đó cũng là động lực cho anh chị em củng cố lòng nhiệt tình cho công tác DS-KHHGĐ tỉnh nhà.

Tại Kiên Giang, bà Mai Thu Nguyệt – Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh cho biết: Chiến dịch đã được triển khai trên địa bàn 126 xã thuộc 15 huyện, thị, thành phố. Trong đó có 58 xã thuộc Đề án Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển.
 
Năm nay, Trung ương giao chỉ tiêu cho Kiên Giang thực hiện Chiến dịch tại 27 xã. Tại tuyến tỉnh, Kiên Giang hỗ trợ về truyền thông 280 triệu đồng. Bà Nguyệt cho hay: Theo báo cáo sơ bộ, đối với tuyến huyện, các huyện U Minh Thượng, An Biên, Kiên Lương... hỗ trợ đình sản từ 100.000-150.000đồng/ca. Đặc biệt, thành phố Rạch Giá hỗ trợ thêm cho những người đi đặt vòng.
 
Tại các xã, phường, kinh phí địa phương hỗ trợ hiện vật (xà bông, gạo...) cho người đặt vòng. Năm 2012, Kiên Giang đã tuyên truyền “đón đầu” bằng cách lồng ghép các nội dung về Chiến dịch tư vấn DS-SKSS/KHHGĐ qua sóng phát thanh vào thứ Năm hàng tuần từ 16h30 -17h.
Võ Thu
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top