Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngộ độc chì: Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc

Thứ sáu, 17:48 17/02/2012 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Trong thời gian gần đây, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai phải tiếp nhận nhiều người đến khám để kiểm tra phát hiện và điều trị ngộ độc chì.

Theo báo cáo của bệnh viện, đến ngày 7/2/2012, có 16 người bệnh kiểm tra có nồng độ chì trong máu cao hơn 45 mcg/dl (theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, trẻ em bình thường có nồng độ chì trong máu là dưới 10% mcg/dl). Đây là những người bệnh có chỉ định phải điều trị bất kể người bệnh có triệu chứng ngộ độc hay chưa có triệu chứng ngộ độc chì.

Những người bệnh trên có liên quan đến sử dụng chế phẩm được gọi là “thuốc Cam” dạng bột hoặc viên có màu cam hoặc màu nâu đỏ được bao gói bằng giấy hoặc túi ni lông, không có nhãn, không có tên dùng để bôi lên miên mạc miệng hoặc uống chữa tưa lưỡi. Những chế phẩm này thường được người bệnh tự ý mua từ những người bán thuốc rong tại các chợ quê hoặc người hành nghề khám chữa bệnh không có phép ở các địa phương.

Người bệnh bị ngộ độc chì cấp thường có biểu hiện chủ yếu là co giật, hôn mê, thiếu máu… Khi bị nhiễm độc chì, trừ trường hợp với nồng độ thấp, thời gian ngắn, chưa ảnh hưởng thì có thể phục hồi, nếu không dù có điều trị đào thải hết cũng có thể để lại di chứng gây ảnh hưởng đến giống nòi, là gánh nặng cho gia đình và xã hội.
 
Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất do hậu quả nhiễm độc chì. Trẻ bị ngộ độc chì nặng có nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển cả về thể chất và trí tuệ.

Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra các cơ sở hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, kịp thời đình chỉ hoạt động của các cơ sở hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền không giấy phép; lấy mẫu của những chế phẩm nghi ngờ để kiểm nghiệm hàm lượng chì; cấm mọi hình thức buôn bán thuốc rong, đặc biệt tại các chợ và các nơi tổ chức lễ hội.

Bộ Y tế khuyến cáo người bệnh nếu có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cần đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế của nhà nước hoặc những cơ sở khám chữa bệnh có uy tín đã được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, TP trực thuộc trung ương cấp giấy phép hoạt động.
 
Nếu có sử dụng các chế phẩm thuốc đã được bào chế sẵn thì phải là những chế phẩm đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký cho sản xuất lưu hành hoặc những chế phẩm đã được sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép. Những chế phẩm này phải còn nguyên bao gói, có nhãn. Trên nhãn ghi đầy đủ tên, thành phần, hàm lượng, công dụng, liều dùng, cách dùng và hạn sử dụng, nơi sản xuất…
 
Bộ Y tế cũng đề nghị nhân dân nếu phát hiện những cơ sở nào hành nghề khám chữa bệnh không phép, sử dụng những chế phẩm thuốc không rõ nguồn gốc, người bán thuốc rong thì báo cho cơ quan y tế gần nhất để kiểm tra, xử lý đúng theo quy định hiện hành.
 
PV
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top