Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghề lái xe cấp cứu: Những chuyện không có trong danh sách vở

Thứ sáu, 16:38 24/05/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Dù ngày hay đêm, hễ có chuông điện thoại reo lên là những tài xế lái xe cấp cứu nhanh chóng lên đường. Nỗi đau đáu chạy đua với thời gian, giành giật lấy sự sống cho bệnh nhân đã ăn sâu vào họ...

 
Nghề lái xe cấp cứu: Những chuyện không có trong danh sách vở 1
Anh Khánh và anh Dũng bên những chiếc xe cấp cứu của tổ công xa Bệnh viện chợ Rẫy Ảnh:D.N
 
Áp lực từ người nhà bệnh nhân

“Nhiều áp lực, phải bình tĩnh về tâm lí, biết bám đuổi thời gian...” là trải lòng xoay quanh nghề lái xe cấp cứu của tài xế Đỗ Quốc Dũng (36 tuổi)- nhân viên tổ công xa của BV Chợ Rẫy - TP HCM.

Anh Dũng kể một kỷ niệm nhớ đời: Trong lần chở một bệnh nhân ngụ ở khu vực chợ Xóm Củ (Q.8 - TPHCM) được bác sĩ trả về trong cơn hấp hối. Mặc dù trên đường anh đã bấm còi ưu tiên cố gắng đưa bệnh nhân về tới nhà, để người thân hoàn thành tâm nguyện, nhưng vẫn không thể chạy xe kịp và bệnh nhân đã mất trên xe. Khi vừa đến nhà, nghe tin người thân mất trên xe, những người thanh niên chờ người thân ở nhà sấn tới chửi bới: “Xe tụi mày hốt hồn ông già tao” rồi lao vào hành hung anh.

Tranh đấu với thời gian, giành giật từng giây phút cho bệnh nhân đã đè nặng lên tâm lí của cánh tài xế xe cấp cứu. Một lần khác, trên đường đưa một bệnh nhân nam đã lớn tuổi từ BV Chợ Rẫy về An Giang, xe xuất phát khoảng 19 giờ, lúc đó đường kẹt xe. Sau khi thoát được ra, người nhà bệnh nhân hối thúc lái xe chạy nhanh để người thân họ được trút hơi thở cuối cùng ở nhà. Lúc đó anh Dũng đã điều khiển xe chạy với tốc độ  khá nhanh, nhưng vì quá nóng lòng sợ ông cụ mất trên đường đi, người thanh niên con của bệnh nhân lao lên... giành vô lăng với anh Dũng. Tất nhiên anh Dũng không thể giao xe vì lo đến sự an toàn của những người còn lại trên xe.

Trong khoảng thời gian đó, có lẽ do lưu thông trên quãng đường dài, tốc độ xe chạy liên tục quá cao nên khi đến đoạn phà Vàm Cống tỉnh Đồng Tháp thì dây cua roa xe bị đứt. Trong lúc anh đang loay hoay kiểm tra và điện xe cấp cứu BV An Giang qua hỗ trợ đưa bệnh nhân về nhà, thì bất ngờ một người nhà leo lên xe khởi động máy định chạy. Rất may, anh đã kịp thời tắt máy.
 
Người nhà gây gổ khi bị tắc đường

Anh Nguyễn Trọng Khánh (44 tuổi), hoài niệm lại 12 năm kinh nghiệm trong nghề với những chuyến xe không “thuận buồm xuôi gió”. Trong một lần anh đưa bệnh nhân từ BV Chợ Rẫy về Vũng Tàu, khi đến ngã tư Nam Kì Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ (Q.3) một chiếc xe du lịch không chịu nhường đường, tài xế xe du lịch thấy xe cấp cứu hú còi inh ỏi thì nói bậy... Vì muốn người thân về nhà nhanh chóng nên người thân của bệnh nhân đã mở cửa xe lao xuống đánh nhau với tài xế xe du lịch. Thấy vậy, anh Khánh và người tham gia giao thông dừng lại can thiệp kịp thời.
 
Nghề lái xe cấp cứu: Những chuyện không có trong danh sách vở 2

Tài xế Dũng kể lại những kỉ niệm trong nghề.


“Những lúc chở bệnh nhân đi cấp cứu thì mình phải mở còi hụ, mở đèn quay suốt quãng đường để người tham gia giao thông nhường đường, vậy mà bị nhiều trường hợp chửi: “Chạy nhanh để đi giết người hay cứu người vậy hả?”. Thật sự mình nghĩ ráng tới đâu hay tới đó”, anh Khánh tâm sự.
 
Giành giật sự sống

Lái xe cấp cứu được xem là một nghề đặc biệt. Các tài xế luôn  giữ một cái đầu “lạnh” để chịu đựng áp lực trong những trường hợp người nhà bệnh nhân “cả giận mất khôn”.

Quệt những giọt mồ hôi trên trán, anh Dũng chia sẻ: “Thời gian mới vào nghề, hình ảnh bệnh nhân đi về thế giới bên kia ở trên xe cứ ám ảnh khiến tôi không ngủ được, chưa kể đến mùi hóa chất ướp xác cùng với tử khí bốc ra tạo thành mùi rất khó chịu khi lên xe.Cũng nhờ sự động viên của gia đình và sự chia sẻ của các anh em trong tổ công xa, nên dần dần mình nhận ra công việc này mang một giá trị nhân văn nên tôi vẫn gắn bó với nó...”.

Du Nguyễn
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top