Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngành y - dược đang “khát” vốn

Thứ sáu, 16:07 13/05/2011 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, tính đến tháng 4/2011, cả nước có 76 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực y tế, trợ giúp xã hội, với tổng vốn đầu tư hơn 1,113 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), cả nguồn vốn FDI và vốn trong nước vào lĩnh vực bệnh viện, nghiên cứu và sản xuất dược phẩm, trang thiết bị, sinh phẩm y tế vẫn còn hạn chế.
 
Do thiếu vốn nên phần lớn các nhà máy dược phẩm tại Việt Nam chưa thể đầu tư sản xuất được các loại thuốc đặc trị, có giá trị cao. Ảnh: Mạnh Dũng

Đầu tư thấp-  chưa đáp ứng nhu cầu

Hiện các nhà máy sản xuất thuốc có vốn FDI mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% tổng giá trị sản xuất thuốc của tất cả các nhà máy dược phẩm trong nước. Ngay cả các nhà máy sản xuất dược phẩm có vốn đầu tư trong nước cũng chỉ đáp ứng được 1/2 nhu cầu sử dụng thuốc.
 
Phần lớn các nhà máy dược phẩm tại Việt Nam chưa sản xuất được các loại thuốc đặc trị, có giá trị cao. Chính vì vậy, mấy năm gần đây, cả nước phải chi tới hơn 1 tỷ USD mỗi năm để nhập khẩu thuốc thành phẩm, thuốc đặc trị, vaccine và nguyên liệu bào chế, chủ yếu từ các quốc gia như: Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, New Zealand, Đức...

Theo Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế), để hiện đại hóa hệ thống bệnh viện, chỉ tính riêng 225 bệnh viện tuyến tỉnh ước cần khoảng 45.000 tỷ đồng vốn đầu tư. Đó là chưa kể hệ thống bệnh viện phát triển chuyên sâu cần thêm khoảng 20.000 tỷ đồng nữa. Tuy nhiên, vốn đầu tư phát triển được Chính phủ cân đối hàng năm cho toàn ngành y tế chỉ chiếm khoảng 5-6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), không đủ cho việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất.
 
Ông Phạm Lê Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế) nhận định, các dự án lĩnh vực y tế đang rất khát vốn và đây chính là lĩnh vực đầu tư hấp dẫn, còn rất nhiều tiềm năng của Việt Nam mà các nhà đầu tư trong và ngoài nước nên đẩy mạnh khai thác.
 
Thúc đẩy đầu tư vào ngành y- dược

Tại triển lãm VIETNAM MEDI-PHARM 2011, ngoài hoạt động trưng bày giới thiệu của các doanh nghiệp tham dự, Ban tổ chức còn phối hợp cùng các vụ, cục chức năng, các tổ chức xã hội, tổ chức các chương trình như: Tư vấn và khám bệnh miễn phí; hiến máu nhân đạo hưởng ứng lễ phát động "Những giọt máu hồng"; tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS; tuyên truyền các hoạt động y tế dự phòng, sơ cứu cộng đồng, ứng phó với thảm họa...

Bộ Y tế chủ trì tổ chức thường niên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành y - dược Việt Nam (VIETNAM MEDI-PHARM) là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực y tế. Qua 17 kỳ triển lãm, VIETNAM MEDI-PHARM đã ngày càng chứng tỏ hiệu quả thu hút hợp tác, đầu tư khi số lượng doanh nghiệp y - dược trong và ngoài nước tham gia liên tục tăng.

Ông Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, triển lãm năm nay có quy mô 400 gian hàng của 300 doanh nghiệp (DN) đến từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó có tới 235 gian hàng của 185 DN y dược trong nước, tăng 20% so với triển lãm năm 2010.
 
Điều đáng chú ý là, bên cạnh các DN lớn của nhiều quốc gia có nền y học phát triển như: Pháp, Mỹ, Đức, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc... đã từng tham gia đều đặn các triển lãm trước đây, lần đầu tiên các nước như Argentina, Israel... có đại diện tham gia triển lãm.  "Sự góp mặt ngày càng đông của các DN trong và ngoài nước cho thấy, Vietnam MEDI-PHARM ngày càng khẳng định được uy tín của triển lãm y - dược lớn nhất Việt Nam", ông Long nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, với số lượng DN tham gia ngày càng lớn, Vietnam MEDI-PHARM 2011 là cơ hội tốt để các DN y tế quảng bá sản phẩm, tận dụng và nắm bắt cơ hội đầu tư để mở rộng thị trường, chuyển giao công nghệ, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh y - dược và dịch vụ y tế.

Ông Hoàng Minh Hiểu, Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn cho biết, hiệu quả thu được từ việc tham gia Vietnam MEDI-PHARM rất đáng kể, trong khi chi phí bỏ ra lại ít hơn nhiều so với việc tham gia triển lãm ở nước ngoài.
Quảng Hà
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top