Thứ Sáu, 03/08/2012 10:43 (GMT+7)

Mong mỏi khi viện phí tăng

GiadinhNet - Ngày 1/8, viện phí tại một số bệnh viện đã được kê bảng giá mới và áp dụng.

Nhiều bệnh viện đã và đang cải thiện các dịch vụ khám chữa bệnh để tương xứng với việc điều chỉnh viện phí lần này.  Ảnh: PT

 
Với việc điều chỉnh khung giá mới, nhiều người dân ủng hộ chủ trương và mong mỏi chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh sẽ được cải thiện…
 
Tăng viện phí phải đi với cải thiện dịch vụ

Theo ghi nhận của PV, ngay ngày đầu tiên (1/8) một số bệnh viện đã áp dụng khung giá viện phí mới đồng thời đang rốt ráo chuẩn bị các biện pháp tăng khả năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

Tại Bệnh viện K (Hà Nội), chúng tôi gặp bệnh nhân Nguyễn Văn Yên (Hải Hậu – Nam Định), đã điều trị tại bệnh viện hai tháng nay. Anh Hải cho biết, dù khá lo lắng về việc viện phí tăng nhưng  mong mỏi của những người bệnh như anh là được cải thiện chất lượng dịch vụ, không phải nằm ghép, xếp hàng rồng rắn chờ khám như  thời gian qua. “Giá viện phí tăng mà được khám chữa bệnh tốt hơn thì chúng tôi không có ý kiến gì”, anh Hải nói.

Đang điều trị ung thư vòm họng ở Bệnh viện K, bác Lê Văn Hoạt (Ba Vì – Hà Nội) không tỏ ra bất ngờ vì viện phí tăng vì đã được nghe từ trước. Dù ủng hộ chủ trương, nhưng bản thân bác cũng băn khoăn: “Việc tăng viện phí là cần thiết. Nhưng khi đã tăng viện phí, đòi hỏi phải sử dụng hiệu quả các dịch vụ chữa bệnh. Ngoài ra cần làm sao cho người dân đi khám bệnh được nhanh chóng”.

Bà Nguyễn Thị Bích Hường, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Việt Đức cho biết: “Việc tăng viện phí lần này không ảnh hưởng gì tới bệnh nhân có bảo hiểm y tế. Nhưng những bệnh nhân không có bảo hiểm thì sẽ có ảnh hưởng. Vì vậy, việc hướng tới bảo hiểm toàn dân là cần thiết và người dân cũng nên chủ động mua bảo hiểm để tự đề phòng trước”.


Ở Bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Văn Huân (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, cách đây hai tháng, vợ ông vào viện vì bị sốt xuất huyết, ra viện thanh toán hết chưa đến 500.000 đồng. Nhưng hôm nay thanh toán số tiền có tăng lên. “Cũng may là nhà tôi có thẻ BHYT nên việc tăng viện phí không ảnh hưởng nhiều”, ông Huân cho hay.

Ông Huân cho biết thêm, áp dụng giá viện phí mới thì chất lượng dịch vụ phải tương xứng. Nếu được như thế thì người dân hoàn toàn ủng hộ.

Sáng 2/8, chúng tôi có mặt tại BV Phụ sản TƯ, tại phòng khám có rất đông bệnh nhân. Đa số các bệnh nhân đến khám thai định kỳ và đăng ký hồ sơ sinh tại bệnh viện này. Mặc dù đông nhưng bệnh nhân đều ngồi đợi rất trật tự và họ không để ý tới việc tăng viện phí. Chị Nguyễn Thị Thương (Hai Bà Trưng – Hà Nội) có thai ở tháng thứ 8 cho biết: “Tôi đi khám thai, siêu âm thai vẫn thấy chưa có gì thay đổi về giá. Cũng có thể là tôi không nhớ lắm về những lần khám trước, nếu có thay đổi chắc không nhiều vì tôi khám bảo hiểm”.
 
Các bệnh viện tăng chất lượng

Ths Lê Văn Quân – Phó Giám đốc BV K cho biết, từ ngày triển khai giá viện phí mới đến nay, hầu hết bệnh nhân không có phản ứng gì. Bệnh viện đã và đang tăng cường phục vụ ở từng khâu, từng bộ phận tránh để bệnh nhân chờ đợi lâu. Thời gian tới bệnh viện sẽ tăng cường các thiết bị, triển khai các kỹ thuật mới trong khám và điều trị bệnh. “Chúng tôi đang tập trung đầu tư để chuẩn bị đưa vào sử dụng một phần cơ sở 3 với 300 giường bệnh, các trang thiết bị hiện đại, vì thế người bệnh cũng sẽ được hưởng các dịch vụ chất lượng tốt hơn”, ông Quân cho hay.

Bệnh viện Bạch Mai cũng đã và đang nâng cấp cơ sở vật chất ở các khoa phòng để có chất lượng phục vụ, điều trị cho bệnh nhân tốt nhất. Theo ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc BV Bạch Mai, đơn vị này đầu tư 20 tỷ đồng để sửa chữa Khoa Khám bệnh, nâng số phòng khám lên gấp đôi thành 60 phòng. Tại các buồng khám bệnh được trang bị toàn bộ hệ thống điều hòa, đầu tư khu ngồi chờ cho người bệnh… Tuy nhiên ít nhất một tháng nữa cơ sở này mới hoàn thiện xong.

Bệnh viện Bạch Mai cũng đã đầu tư gần 30 tỷ nâng cấp, sửa chữa buồng bệnh, lắp đặt hệ thống điều hòa, mua thêm máy thở… đều là những thứ thiết yếu cho người bệnh. Bởi vậy, dù viện phí mới đã tăng từ ngày 16/7, song các điều kiện được đặt ra trong viện phí mới như đủ chỗ ngồi cho bệnh nhân, người nhà, khu khám bệnh có quạt mát, mái che... vẫn còn phải đợi.

Cùng với việc nâng cấp cơ sở vật chất, Bệnh  viện Bạch Mai cũng đã tăng cường thời gian làm việc từ 6h30 sáng để phục vụ người bệnh nhằm chống quá tải.
 
Phương Thuận – Hoài Nam

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân