Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mở rộng sàng lọc sơ sinh ở Việt Nam - tại ICBD 2013

Thứ năm, 21:04 14/11/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về “Khuyết tật bẩm sinh và tàn tật ở các nước đang phát triển-ICBD 2013” đã được tổ chức tại đảo Mactan, thành phố Cebu, Philippines từ ngày 10– 13/11/2013 với chủ đề “Những khuyết tật bẩm sinh và chăm sóc lâu dài ".

Mở rộng sàng lọc sơ sinh ở Việt Nam - tại ICBD 2013 1
Tham dự Hội nghị có hơn 300 giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học và quản lý từ 38 nước đang phát triển và một số nước phát triển như Úc, Mỹ, Canada, Ý, Nhật, Singapore…  
 
Trưởng phái đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị, Tiến sĩ Dương Quốc Trọng – Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Dân số -KHHGĐ, Bộ Y tế đã có cuộc gặp xã giao với bà Camesita - Chủ tịch ICBD 2013. Tại Hội nghị đoàn Việt Nam trình bày 3 báo cáo về những vấn đề đang được quan tâm như: “mở rộng sàng lọc sơ sinh ở Việt Nam” của Tiến sĩ Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ; “tình hình Dị tật sơ sinh ở Việt Nam hiện nay” của  bác sĩ Vũ Chí Dũng, Bệnh Viện Nhi Trung ương và “phòng ngừa dị tật khi sinh thông qua can thiệp và chăm sóc” của bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam thuộc tổ chức Handicap International Viet Nam.
 
Mở rộng sàng lọc sơ sinh ở Việt Nam - tại ICBD 2013 2
 
Chiều ngày 12/11/2013, Tiến sĩ Dương Quốc Trọng đã chia sẻ về các kết quả đã đạt được và những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới của chương trình “Mở rộng sàng lọc sơ sinh ở Việt Nam”. Tính từ năm 2007 đến 2013, chương trình đã được triển khai mở rộng tại 9337 xã thuộc 623 huyện trên 63 tỉnh/thành phố của Việt Nam. Đã sàng lọc cho 557.770 trẻ sơ sinh trong đó phát hiện 9.563 trẻ mắc bệnh thiếu men G6PD và 106 trẻ mắc bệnh suy giáp trạng bẩm sinh. Tất cả các trẻ bị bệnh đã được tư vấn và điều trị theo dõi tại các cơ sở y tế và cộng đồng. Các trẻ được sàng lọc có sự hỗ trợ của chương trình kế hoạch hóa gia đình bao gồm các các trẻ được sinh ra thuộc các gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình có công với đất nước, dân tộc thiểu số sống tại xã khó khăn, miền núi và gia đình thuộc đề án kiểm soát dân số các vùng biển đảo và ven biển.
 
Mở rộng sàng lọc sơ sinh ở Việt Nam - tại ICBD 2013 3

Đặc biệt, Tiến sĩ Dương Quốc Trọng đã khẳng định kế hoạch trong thời gian tới phải thực hiện 5 nhiệm vụ trong chương trình này. Thứ nhất là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục, tư vấn làm tăng nhận thức của người dân về lợi ích của việc sàng lọc sơ sinh nhằm tăng cường sự tiếp cận của người dân đối với dịch vụ này. Thứ 2 là xã hội hóa dần dịch vụ sàng lọc sơ sinh để giảm bớt gánh nặng về nguồn lực đối với Chính phủ đồng thời tăng tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc. Thứ ba là sẽ phải mở rộng các mặt bệnh trong chương trình sàng lọc. Thứ 4 là phải tiếp tục xây dựng thêm các trung tâm, mở rộng chương trình sàng lọc sơ sinh tại tất cả các tuyến trên toàn quốc để đáp ứng nhu cầu dịch vụ của người dân. Thứ 5 là phảỉ tiến tới đưa dịch vụ sàng lọc sơ sinh này dần trở thành một trong những dịch vụ thường quy tại các tuyến của cơ sở y tế.

Báo cáo đã được các bạn quốc tế đánh giá cao. Vấn đề sàng lọc sơ sinh đang được quan tâm và triển khai thực hiện tại một số nước đang phát triển nhằm góp phần phát hiện và điều trị sớm cho các trẻ bị bệnh để các trẻ có cuộc sống bình thường khỏe mạnh hòa nhập với cộng đồng.

                                                                                                Song Lê
Vụ Truyền thông-Giáo dục - Tổng cục Dân số-KHHGĐ
                                                              
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top