|
|
|
Những khán giả cuồng nhiệt. |
Qua 3 phần thi: chào hỏi, kiến thức và tài năng, với sự nỗ lực học hỏi và kinh nghiệm trong quá trình công tác, các tuyên truyền viên dân số đã phản ánh sinh động các chủ trương, chính sách về công tác Dân số-KHHGĐ, quy mô dân số, chất lượng dân số; cũng như những khó khăn ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách dân số (tảo hôn, kết hôn cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc; tư tưởng “trọng nam khình nữ” ở người Kinh; kế hoạch hóa gia đình là có tội ở vùng đồng bào theo đạo…). Đặc biệt, thông qua những tiểu phẩm, các đội thi đã nêu bật được vai trò của tuyên truyền viên dân số trong công tác truyền thông chuyển đổi hành vi, giúp người dân tự giác thực hiện kế hoạch hóa gia đình, quan tâm đến chăm sóc sức khỏe, phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Liên hoan tuyên truyền viên dân số lần này cũng là dịp để các tuyên truyền viên dân số có điều kiện giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình.
|
|
|
Thị trấn Ea Kar giành giải Nhất. |
Sau một ngày diễn ra sôi nổi, ban giám khảo đã chọn ra đội đạt giải Nhất là thị trấn Ea Kar, giải Nhì là xã Ea KNốp, xã Cư Ni; xã Ea Sar và thị trấn Ea Knốp giành giải Ba.
Võ Thảo